Đồng Nai: Đề xuất mức giá ưu đãi để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội

Xuân Mai |

Ngày 9.5, hơn 100 công nhân lao động đã có buổi đối thoại với lãnh đạo huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Qua đó, có nhiều ý kiến đề nghị cần có giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, đã có 27 ý kiến, kiến nghị được công nhân, người lao động gửi gắm, phản ánh, liên quan đến các nội dung như: Cần có chính sách hỗ trợ cho công nhân bị cắt giảm việc làm; các ngành cần tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thịt gia súc tại các khu chợ; đề xuất mức giá ưu đãi cho công nhân, người lao động thu nhập thấp được tiếp cận chính sách nhà ở xã hội...

Công nhân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Xuân Mai
Công nhân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Xuân Mai

Ngoài ra, nhiều công nhân người lao động cũng đề nghị cần có quy định về thời gian hát karaoke (sử dụng loa kẹo kéo) tránh ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của người dân; kiến nghị địa phương thực hiện tuyến cấp nước máy cho các khu nhà trọ vì nhu cầu sử dụng nước sạch của người thuê trọ rất lớn; tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường tại các khu công nghiệp chưa được giải quyết triệt để; tuyến đường 25B xuống cấp, lưu lượng xe đông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là giờ cao điểm; ….

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện uỷ Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ ghi nhận và cho biết những ý kiến, đóng góp vô cùng thiết thực, mang tính xây dựng và thể hiện được ý chí, nguyện vọng chính đáng của công nhân, người lao động.

Lãnh đạo Huyện uỷ đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng cần quan tâm thực hiện tốt những nội dung mà công nhân kiến nghị; phải chủ động và thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất của các doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm; đồng thời xây dựng các thiết chế văn hoá, tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân tại địa phương.

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Bà Phạm Thị Kiều Thu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

100% ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thống nhất bầu bà Phạm Thị Kiều Thu, Bí thư Đảng ủy xã Long Thọ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch.

Ưu tiên nguồn vốn cho Nhơn Trạch làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư

Xuân Mai |

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2023 vào ngày 14.4.2023.

Đồng Nai: Công bố 11 quyết định về công tác cán bộ ở huyện Nhơn Trạch

XUÂN MAI |

Chiều 23.3, huyện Nhơn Trạch đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. 

Khởi công 2 dự án tiêu thoát nước và kết nối giao thông vùng Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Ngày 30.1, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi công Dự án kiên cố hoá kênh Bà Ký và cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương; phát động thi đua, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Bà Phạm Thị Kiều Thu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

100% ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thống nhất bầu bà Phạm Thị Kiều Thu, Bí thư Đảng ủy xã Long Thọ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch.

Ưu tiên nguồn vốn cho Nhơn Trạch làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư

Xuân Mai |

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2023 vào ngày 14.4.2023.

Đồng Nai: Công bố 11 quyết định về công tác cán bộ ở huyện Nhơn Trạch

XUÂN MAI |

Chiều 23.3, huyện Nhơn Trạch đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. 

Khởi công 2 dự án tiêu thoát nước và kết nối giao thông vùng Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Ngày 30.1, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi công Dự án kiên cố hoá kênh Bà Ký và cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương; phát động thi đua, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.