Hà Nội: Tuyến phố đỗ xe chẵn, lẻ “phớt lờ” quy định sau hai năm hoạt động

Phạm Đông - Lan Nhi |

Mặc dù đã có quy định đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ, thế nhưng ở nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, nhiều phương tiện giao thông không tuân thủ các biển báo, biển cấm gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của Lao Động trong hai ngày 9 và 10.12, tại 5 tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Nội áp dụng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ gồm: Phố Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thi Sách, Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng) liên tục xảy ra tình trạng lộn xộn, xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Các phương tiện giao thông đã “phớt lờ” những quy định, ngang nhiên đậu đỗ, làm “náo loạn” trên đường phố gây nên tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Các phương tiện ngang nhiên dừng đỗ không tuân theo quy định trên tuyến phố đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ. Ảnh: PV
Các phương tiện ngang nhiên dừng đỗ không tuân theo quy định trên tuyến phố đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ. Ảnh: PV

Cụ thể, trên phố Hàn Thuyên, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hai Bà Trưng), mặc dù đã được cắm biển báo đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ, thời gian trông coi xe cộ... thế nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn ngang nhiên đỗ xe ở cả hai bên đường, thấy chỗ nào đường trống là tạt ngay xe vào. Diện tích lòng đường nay đã hẹp lại càng hẹp hơn.

Chưa hết, việc di chuyển của người dân cũng trở nên khó khăn, xe đậu đỗ lộn xộn dọc theo tuyến phố còn gây khuất tầm nhìn, tai nạn giao thông là điều không thể tránh khỏi.

Nhiều chủ phương tiện trên tuyến phố Hà Thuyên (Hà Nội) bất chấp quy định, ngang nhiên đỗ xe ở cả hai bên đường.
Nhiều chủ phương tiện trên tuyến phố Hà Thuyên (Hà Nội) bất chấp quy định, ngang nhiên đỗ xe ở cả hai bên đường.
Nhiều chủ phương tiện trên tuyến phố Hà Thuyên (Hà Nội) bất chấp quy định, ngang nhiên đỗ xe ở cả hai bên đường.

Ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1976, sinh sống trên phố Hàn Thuyên), chia sẻ: “Những ngày đầu khi mới có quy định cấm đỗ xe ngày chẵn - lẻ đường phố trông ngăn nắp hẳn ra, giao thông đi lại cũng rất thuận tiện. Nhưng chỉ một thời gian sau thì đâu lại vào đấy, ô tô vẫn đỗ đầy cả hai bên đường rất lộn xộn. Rất mong các lực lượng, cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa để đường phố dần đi vào ổn định, trật tự”.

Đường trống chỗ nào là các xe nhanh chóng tạt vào.
Đường trống chỗ nào là các xe nhanh chóng tạt vào.

“Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông càng nghiêm trọng hơn, khiến cho việc đi lại của người dân ở đây rất vất vả. Nhiều chủ phương tiện có ý thức kém, cả ngày lẫn đêm họ cứ tiện chỗ nào thì họ tạt xe vào chỗ đấy chứ chẳng hề để ý đến quy định gì cả. Xe cộ ngang nhiên đậu đỗ bên làn đường bị cấm không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà việc kinh doanh của người dân cũng bị ảnh hưởng” - chị Hoàng Thị Loan bức xúc.

Xe cộ ngang nhiên đậu đỗ hai bên đường gây cản trở, khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông.
Xe cộ ngang nhiên đậu đỗ hai bên đường gây cản trở, khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông.

Thông tin về vấn đề này, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, sau hai năm thực hiện thí điểm mô hình đến nay xuất hiện tình trạng vi phạm không tuân theo quy định đỗ xe ngày chẵn - lẻ.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hơn 240 xe ô tô dừng, đỗ trái quy định ngày chẵn - lẻ. Tổng số tiền xử phạt hơn 152 triệu đồng.

Theo ông Tuấn, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hai bên mặt phố chấp hành nghiêm việc đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ. Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đôn đốc, chấn chỉnh đội ngũ nhân viên tổ chức sắp xếp các phương tiện ô tô dừng, đỗ gọn gàng trên các tuyến phố quy định.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cấm nhiều tuyến đường vào trung tâm Sài Gòn để cổ vũ bóng đá

PHONG TRẦN |

Theo Sở GTVT TPHCM, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trận chung kết Sea games 30 giữa Việt Nam - Indonesia vào lúc 19h tối nay, đơn vị sẽ cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và ôtô tải không được vào trung tâm thành phố từ 18h30 ngày 10.12.

TPHCM yêu cầu sửa chữa hàng loạt cây cầu xuống cấp

PHONG TRẦN |

Sở GTVT vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tiến hành sửa chữa, cải tạo nhiều cây cầu trên địa bàn thành phố. Trong đó, có cây cầu Mống hàng trăm năm tuổi.

Hải Phòng xử lý 111 trường hợp điều khiển xe dưới 50cm3 sai quy định

AT |

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về xử lý thanh thiếu niên sử dụng xe máy và xe máy điện vi phạm, vừa qua Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hải Phòng tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

TPHCM: Cấm xe nhiều tuyến đường khu trung tâm ngày 7 và 8.12

MINH QUÂN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh sẽ cấm xe lưu thông trên nhiều tuyến đường khu trung tâm thành phố vào ngày 7 và 8.12 để phục vụ tổ chức Giải Marathon Quốc tế.

TPHCM: Cấm nhiều tuyến đường vào trung tâm Sài Gòn để cổ vũ bóng đá

PHONG TRẦN |

Theo Sở GTVT TPHCM, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trận chung kết Sea games 30 giữa Việt Nam - Indonesia vào lúc 19h tối nay, đơn vị sẽ cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và ôtô tải không được vào trung tâm thành phố từ 18h30 ngày 10.12.

TPHCM yêu cầu sửa chữa hàng loạt cây cầu xuống cấp

PHONG TRẦN |

Sở GTVT vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tiến hành sửa chữa, cải tạo nhiều cây cầu trên địa bàn thành phố. Trong đó, có cây cầu Mống hàng trăm năm tuổi.

Hải Phòng xử lý 111 trường hợp điều khiển xe dưới 50cm3 sai quy định

AT |

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về xử lý thanh thiếu niên sử dụng xe máy và xe máy điện vi phạm, vừa qua Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hải Phòng tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

TPHCM: Cấm xe nhiều tuyến đường khu trung tâm ngày 7 và 8.12

MINH QUÂN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh sẽ cấm xe lưu thông trên nhiều tuyến đường khu trung tâm thành phố vào ngày 7 và 8.12 để phục vụ tổ chức Giải Marathon Quốc tế.