Hàng cây xanh nhiều năm tuổi bị chặt hạ khiến người dân Kon Tum tiếc nuối

Lê Nguyên |

Những ngày qua, người dân TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cảm thấy tiếc nuối khi nhiều hàng cây xanh trên 20 năm bị chặt hạ. Được biết, những cây xanh này nằm trong phạm vi thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện đường trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, những hàng cây xanh bị đốn hạ nằm trên các tuyến đường chính của TP. Kon Tum như Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ... Trong đó, có nhiều cây được trồng trên 20 năm nên việc chặt đi rồi bứng gốc khiến cho nhiều người dân trên địa bàn vô cùng tiếc nuối.

Nhiều cây xà cừ hàng chục năm tuổi tại đường Ngô Quyền (phường Quyết Thắng) bị đốn hạ khiến người dân không khỏi tiếc nuối. Ảnh: Lê Nguyên
Nhiều cây xà cừ hàng chục năm tuổi tại đường Ngô Quyền (phường Quyết Thắng) bị đốn hạ khiến người dân không khỏi tiếc nuối. Ảnh: Lê Nguyên

Việc di dời, chặt hạ cây xanh nằm trong dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, hệ thống điện được Sở xây dựng tỉnh Kon Tum thông qua và cấp phép cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum tiến hành thực hiện.

Hàng phượng đỏ trước trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP. Kon Tum) đã gắn với “tuổi thơ” của bao thế hệ học sinh trên địa bàn. Ảnh: Lê Nguyên
Hàng phượng đỏ trước trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP. Kon Tum) đã gắn với “tuổi thơ” của bao thế hệ học sinh trên địa bàn. Ảnh: Lê Nguyên

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Kon Tum cho biết, có khoảng 46 cây được cấp phép di dời, chặt hạ. Trong đó, có các loại cây như Nhãn, Xoài, Phượng, Me, Sò đo cam, Bàng, Muồng, Me tây, Sanh, Hoàng hậu, Hoa sữa có chiều cao thân cây trung bình khoảng 10m, đường kính (đo tại vị trí cách gốc 1,3m) từ 0,5m trở lên.

Nhiều cây xanh đã tồn tại hơn 20 năm, có cây 30 năm. Ảnh: Lê Nguyên
Nhiều cây xanh đã tồn tại hơn 20 năm, có cây 30 năm. Ảnh: Lê Nguyên

Chị Trần Thị Kim Huyền - Hộ kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong (phường Quang Trung) chia sẻ: “Cây xanh đã gắn liền với nhà chị được 20 năm, kể từ khi bắt đầu mở quán. Tuy nhiên từ ngày chặt cây thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc buôn bán, không còn bóng mát mà quán của chị thì lợp tôn nên rất nóng. Ngày trước, khách chủ yếu vào ngồi uống nước vì ngồi dưới gốc cây mát mẻ, bây giờ cây chặt rồi nên khách cũng vơi đi nhiều.”

 Sau khi các cây được chặt hạ, đơn vị thi công sẽ thay thế bằng các loại cây xanh phù hợp với chủng loại cây trồng trong đô thị. Ảnh: Lê Nguyên
Sau khi các cây được chặt hạ, đơn vị thi công sẽ thay thế bằng các loại cây xanh phù hợp với chủng loại cây trồng trong đô thị. Ảnh: Lê Nguyên

“Nhiều cây xanh trong thành phố không còn phù hợp với điều kiện, tình hình hiện tại. Sau khi chặt hạ được trồng thay thế bằng các loại cây xanh phù hợp với chủng loại cây trồng trong đô thị”, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Kon Tum cho biết thêm.

Lê Nguyên