Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ TT Bảo trợ chất độc da cam Đà Nẵng sau bão số 9

Tâm Thiên |

Hơn 100 triệu đồng đã được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao hỗ trợ cho Trung tâm Bảo trợ chất độc da cam/dioxin và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão.

Sáng 18.11, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm Bảo trợ chất độc da cam/dioxin và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Tại đây, đoàn công tác đã trao số tiền 100 triệu đồng để Trung tâm khắc phục hậu quả sau đợt bão số 9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Công ty nhà thầu Kiến trúc và Xây dựng Quang ARMY Đà Nẵng đã trao 10 triệu đồng, đồng thời dành 2 ngày công hỗ trợ sửa chữa tại Trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Khanh (phải) – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng cho đại diện Trung tâm Bảo trợ chất độc màu da cam và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Ảnh: Tâm Thiên

Ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chia sẻ, “liên tiếp những trận bão lớn vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp, gây ra nhiều hư hỏng về cơ sở vật chất tại Trung tâm Bảo trợ chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Trước thực trạng này, Trung ương Hội quyết định trao hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng cho Trung tâm.

Hy vọng, với số tiền này sẽ giúp Trung tâm nhanh chóng khắc phục hậu quả sau đợt bão vừa qua, đồng thời chia sẻ một phần kinh phí giúp các em nhỏ đang học tập tại đây vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Khánh bên cạnh các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng
Ông Nguyễn Văn Khanh bên cạnh các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Ảnh: Tâm Thiên

Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập theo Quyết Định số 3184/QĐ-UB ngày 22.5.2006. Đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở là trẻ em bất hạnh, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam với số lượng hiện tại là 60 em.

Trung tâm là nơi các em sinh hoạt vui chơi, học nghề, học văn hóa, phục hồi chức năng. Các em được tham gia học nghề tại Trung tâm là những em chậm phát triển trí tuệ, câm điếc, khuyết tật vận động, có khả năng học nghề.

Các nghề đào tạo bao gồm: Nghề làm hoa vôn; nghề may; nghề kết cườm; nghề làm hương. Trong đợt bão số 9 vừa qua đã làm hư hỏng nặng mái tôn các phòng học và khu vực sản xuất chăn nuôi cần phải khắc phục.

Tâm Thiên
TIN LIÊN QUAN

Những món quà tặng thiết thực, ý nghĩa tri ân thầy cô dịp 20.11

Hạ Mây (T/H) |

Chọn món quà tặng gì vừa ý nghĩa, vừa thiết thực, vừa không quá tốn kém chắc chắn đang là băn khoăn của nhiều người trong dịp lễ 20.11. Dưới đây là một số gợi ý quà tặng cho dịp này.

Bão số 13 Vamco áp sát Đà Nẵng, gió giật cấp 15

Bảo Bình |

Hồi 16 giờ ngày 14.11, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 170km, cách Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

PVF vô địch U15 Quốc gia 2020 sau chiến thắng đậm trước Đà Nẵng

Như Thuỳ |

Chiến thắng 4-2 trước Đà Nẵng giúp U15 PVF trở thành nhà vô địch của giải đấu U15 Quốc gia.

Những món quà tặng thiết thực, ý nghĩa tri ân thầy cô dịp 20.11

Hạ Mây (T/H) |

Chọn món quà tặng gì vừa ý nghĩa, vừa thiết thực, vừa không quá tốn kém chắc chắn đang là băn khoăn của nhiều người trong dịp lễ 20.11. Dưới đây là một số gợi ý quà tặng cho dịp này.

Bão số 13 Vamco áp sát Đà Nẵng, gió giật cấp 15

Bảo Bình |

Hồi 16 giờ ngày 14.11, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 170km, cách Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

PVF vô địch U15 Quốc gia 2020 sau chiến thắng đậm trước Đà Nẵng

Như Thuỳ |

Chiến thắng 4-2 trước Đà Nẵng giúp U15 PVF trở thành nhà vô địch của giải đấu U15 Quốc gia.