Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã phối hợp cùng tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Hội thảo Khởi động 02 dự án “Trẻ em gái vị thành niên được học tập và được bảo vệ khỏi bạo lực trên cơ sở giới trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19” và “Bảo vệ trẻ vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi 11 - 24 tại Hà Giang, hướng tới chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.
Ông Mao Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang cho biết: “Trong những năm gần đây quyền trẻ em, công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em ngày càng được các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương quan tâm.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn các em nhỏ đang phải sống mất an toàn và thiếu lành mạnh, vẫn còn phải đối diện với nguy cơ, hiểm họa như bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống".
Khảo sát của tổ chức Plan International thực hiện năm 2020 tại tỉnh Hà Giang cho thấy, trong và sau đại dịch COVID-19, trẻ vị thành niên dân tộc thiểu số (DTTS) gặp ngày càng nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục và các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc - qua đó càng dễ trở thành nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới.
Nghiên cứu được thực hiện tại Hà Giang năm 2022 cũng cho thấy trong và sau sau đại dịch COVID-19, tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn vẫn đang ngày càng gia tăng, đây vẫn đang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tảo hôn tại tỉnh Hà Giang, cùng với đó là số lượng những vụ bạo hành trẻ em và thanh niên DTTS.
Theo ông Đặng Quốc Việt – Quản lý chương trình từ Văn phòng Plan Quốc gia: “Mục tiêu chương trình 5 năm giai đoạn 2021-2026 của Plan tại Việt Nam là “Trẻ em gái Việt Nam là nhân tố chính của sự thay đổi trong việc thực hiện các quyền của mình”.
Tổ chức Plan International tại Việt Nam luôn đồng hành cùng cơ quan hữu quan các cấp từ trung ương đến địa phương, các tổ chức đối tác, trẻ em, gia đình và cộng đồng - hướng tới mục tiêu hỗ trợ 2 triệu em gái có thể học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển".
Ông Lâm Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: “Tổ chức Plan, như thường lệ đã chọn rất đúng và rất trúng những chủ đề mấu chốt khi xây dựng dự án. Nội dung 02 dự án phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện thực tế trong thời gian thực tại tỉnh Hà Giang".
Cụ thể, theo chia sẻ của ông Lâm Thế Hùng, ở dự án thứ nhất, chủ đề tổ chức Plan tại Việt Nam lựa chọn là bạo lực trên cơ sở giới. Đây cũng là chủ đề trọng điểm của Bộ GD&ĐT liên quan tới tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục những năm gần đây.
Bên cạnh đó, nội dung của dự án thứ hai liên quan tới vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng là một trong những trọng tâm được đề cập trong Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030.