Kon Tum trồng hơn 12.000 cây xanh hưởng ứng Ngày môi trường Thế Giới

Lê Nguyên |

Sáng ngày 5.6 tại xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông,tỉnh Kon Tum), UBND Tỉnh Kon Tum, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp kêu gọi tất cả các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, toàn quân và dân tích cực tham gia công tác trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Đồng thời, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động, phong trào do tổ chức quốc tế và Chính phủ Việt Nam phát động để có môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp.

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới diễn ra tại xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Huyền Nga
Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới diễn ra tại xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Huyền Nga

Sau buổi lễ các đại biểu và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tổ chức ra quân trồng 20 cây bàng Đài Loan tại Trường tiểu học xã Đăk Hà và trên 2.000 cây thông ba lá dọc hai bên đèo Văn Rơi (huyện Tu Mơ Rông). Hoạt động thu hút hơn 500 cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng thời, UBND huyện Tu Mơ Rông ra quân trồng 100.000 cây thông do Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trao tặng trước đó.

Hoạt động năm nay thu hút hơn 500 cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: Lê Nguyên
Hoạt động năm nay thu hút hơn 500 cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: Lê Nguyên

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai ra quân đồng loạt trồng hơn 12.000 cây xanh các loại như: sao xanh, bằng lăng, cây dáng hương, cây dầu rái, cây thông,.... với sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan, nâng cao sinh kế và là môi trường lý tưởng để trồng quốc bảo sâm Ngọc Linh. Huyện Tu Mơ Rông cũng xác định việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trồng dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng gắn với du lịch là con đường giúp người dân thoát nghèo bền vững. Huyện sẽ cử các đơn vị chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, để cây đạt tỷ lệ sống cao, hướng đến nâng cao độ che phủ rừng, giúp cây sâm có môi trường tốt để phát triển.

Lê Nguyên