Nghệ sĩ tiếp sức cho trẻ em đến trường

Minh Thi |

Không chỉ tham gia các chương trình từ thiện hàng năm, nhiều sao Việt còn có nhiều hành động cụ thể để giúp đỡ các em nhỏ đến trường, hay giúp các em có cơ hội phát triển tài năng trong âm nhạc. Nếu như không ít sao xem việc làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, thì cũng không ít người chọn cách âm thầm để đóng góp công sức và tiền bạc cho cộng đồng, để những việc làm tốt được nhân rộng.

Giúp trẻ nghèo đến trường

Tham gia chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018, cậu bé Tèo Em quê Cà Mau bỗng chốc được mở rộng cánh cửa để tiếp tục việc học. Khi thể hiện ca khúc Hủ tiếu gõ, cậu bé đã gây xúc động cho các huấn luyện viên, không những thế, em còn kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình và lý do phải nghỉ học từ năm lớp 4 để đi bán kẹo kéo. Ngay sau đó, HLV Dương Triệu Vũ hứa sẽ tìm mọi cách để giúp Tèo Em quay lại trường và lời hứa thiết thực nhất đã khiến cậu bé chọn về đội Dương Triệu Vũ.

Dương Triệu Vũ cũng từng rút ngay tiền túi (20 triệu) để tặng người cha nghèo lo cho hai con ăn học trong chương trình “Hát mãi ước mơ” 2017. Thí sinh Đặng Văn Mùi vốn là thợ làm vườn không đủ sức để chăm lo cho con đi học. Mặc dù vậy, cậu con trai nhỏ của ông luôn chăm chỉ học hành với ước mơ vào trường sư phạm để trở thành thầy giáo dạy toán. Cùng với số tiền mà ông nhận được khi tham gia chương trình và món quà quý của Dương Triệu Vũ, ông là người cha hạnh phúc nhất hôm đó với hy vọng tiếp sức cho con học lên đại học.

Ngoài Dương Triệu Vũ, còn có ca sĩ Phi Nhung nhận "cậu bé dân ca" Hồ Văn Cường và Thiên Ngân làm con nuôi, cho ăn học đến khi lên 18 tuổi. Quang Lê hỗ trợ cho Phương Mỹ Chi và Huyền Trân phát triển con đường ca hát. Việt Hương tài trợ cho 3 anh em Quốc Huy trong chương trình Sao nhí tranh tài để các em được ăn học trưởng thành.

Nhiều năm làm từ thiện, nhìn ra cái khó của học sinh vùng sâu, vùng xa, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên từng về một xã xa xôi ở tỉnh Kiên Giang để khánh thành cây cầu cho các học sinh tiểu học đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Nơi họ đến là ấp Xẻo Lá, quê ngoại của ca sĩ Thủy Tiên. Cặp vợ chồng này đã quyết định xây cây cầu với kinh phí 100 triệu đồng để xóa cảnh học sinh bị té khi qua cầu khỉ những lúc trời mưa. Ngoài xây cầu cho người dân, cả hai vợ chồng còn chi tiền để lát bê tông ở một vài đoạn đường.

Tương tự, sau thành công với live show Hương show, Việt Hương thành lập quỹ từ thiện mang tên Hương Việt Nam. Toàn bộ số tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ cho live show đầu tiên trong sự nghiệp được chị dùng vào công tác thiện nguyện ở trường tiểu học Tân Tiến và Yên Lỗ thuộc xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia, Lạng Sơn- hai trường đều nằm sâu trong núi. Mặc dù đường đến trường rất khó khăn, chị cùng ê kíp vẫn rạng ngời hạnh phúc vì giúp cho các em nhỏ.

Không chỉ làm từ thiện với tư cách cá nhân, nhiều năm qua, đông đảo nghệ sĩ đã chung tay cùng dự án quỹ từ thiện Nam Phương giúp trẻ em đến trường. Thành lập từ năm 2013, Quỹ từ thiện Nam Phương luôn kiên trì tiếp tục sứ mệnh "Kiến tạo nhịp cầu" để giúp đỡ người dân ở các vùng sông nước có một cuộc sống tốt hơn. Tính đến thời điểm này, Quỹ đã kêu gọi tài trợ được hàng chục tỉ đồng và hoàn thành 13 công trình cầu dân sinh (mỗi cây cầu khoảng 2.3 tỷ đồng), giúp tháo bỏ các nút thắt giao thông nguy hiểm luôn rình rập gần 350.000 người dân tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An và Vĩnh Long.

Bên cạnh việc chăm lo cho trẻ em nghèo đến trường, còn có những quỹ từ thiện giúp trẻ em chữa bệnh, mổ tim. Quỹ "Hiểu về trái tim" do chi hội nghệ sĩ thành lập nhiều năm qua, thông qua việc bán cuốn sách cùng tên của thầy Minh Niệm đã giúp cho các em bị dị tật bẩm sinh tim được phẫu thuật. Các nghệ sĩ như Thành Lộc, Chi Bảo, Quyền Linh, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền… khi tham gia hoạt động "Hiểu về trái tim" đã bày tỏ tin tưởng rằng qua các hoạt động của mình cũng như sức ảnh hưởng của họ đối với công chúng sẽ giúp lợi nhuận thu về từ việc bán sách tăng lên.

Dự án thứ 2 là "Âm nhạc kết nối từ thiện" của ca sĩ, diễn viên Nguyễn Phi Hùng với sự tham gia của rất nhiều văn nghệ sĩ như: NSƯT Bạch Tuyết, danh hài Hoài Linh, MC Quỳnh Hương, Phước Lập, diễn viên Trương Minh Cường… cùng các Mạnh Thường Quân khác. Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: "Hơn 10 năm đi hát, tôi đã tham gia nhiều chương trình ca nhạc từ thiện, đến những vùng sâu vùng xa và hiểu rằng có rất nhiều người cần đến "phép mầu" và sự quan tâm của cộng đồng. Từ gợi ý của biên tập viên Phước Lập, tôi quyết định đứng ra kết nối hơn 100 người trong dự án Phép mầu. Họ đã tham gia một cách tự nguyện, nhiệt tình và không ngại tốn công sức. "Phép mầu" xin được dành cho những bệnh nhân nghèo TP.HCM".  

Mỹ Tâm tài trợ học bổng âm nhạc cho trẻ nghèo. Ảnh: T.L
Mỹ Tâm tài trợ học bổng âm nhạc cho trẻ nghèo. Ảnh: T.L

Ươm mầm và hỗ trợ tài năng

Là người nổi tiếng hay làm từ thiện, thậm chí, lập riêng quỹ từ thiện cho người nghèo, song có lẽ, Mỹ Tâm sẽ nhớ mãi quá trình gây quỹ tài trợ trẻ em nghèo được học nhạc. Bằng cách ra mắt bộ sưu tập thời trang Soul of Music, cô dành toàn bộ khoản thu từ việc bán 33.000 sản phẩm trong bộ sưu tập để hỗ trợ các tài năng nhí.

Nữ ca sĩ chia sẻ đây là dự án mà mình ấp ủ trong suốt nhiều năm qua bằng cả tâm huyết, tình yêu thương và sự khắc khoải đối với nhiều em nhỏ có tài năng thật sự trong âm nhạc nhưng bị hạn chế bởi điều kiện sống.

“Là một người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhiều năm, biểu diễn khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, tôi rất trăn trở khi gặp những ánh mắt chứa đựng nhiều mong ước, nghe nhiều giọng hát trong trẻo chỉ mong có cơ hội được vút cao, nhìn thấy bàn tay nhỏ xinh gõ trên phím đàn và trống tự chế từ vật dụng cũ kỹ của gia đình nhưng đầy đam mê... Với dự án này, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, thêm niềm tin để đến gần hơn với ước mơ của các em”, cô nói.

Với những sản phẩm được bán ra, 100% lợi nhuận để tài trợ học bổng cho trẻ em có tài năng về âm nhạc thực sự nhưng hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Các em được học ở những trường nhạc hoặc trường năng khiếu âm nhạc tại các thành phố lớn. Quỹ cũng xem xét việc tài trợ trọn đời với các trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, các em nhỏ có hoàn cảnh quá thiếu thốn, quỹ cũng hỗ trợ việc ăn ở, đi lại. 

Ngay từ khi mới về nước, nghệ sĩ Thanh Bùi đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Còn nhớ, vào năm 2012, anh đã cùng Hồ ngọc Hà, nghệ sĩ piano Vân Anh và các ca sĩ trẻ Văn Mai Hương, Anna Trương, Hà Okio, Hà Anh tham gia buổi hòa nhạc Trái tim yêu thương (Love Heart). Toàn bộ số tiền gây quỹ trong buổi hòa nhạc được dành cho việc phát triển Phòng khám y tế ở thị xã Tân Thạch (Bến Tre), đồng thời giúp 94 trẻ em nghèo được cắp sách đến trường, nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết, được cung cấp quần áo và lương thực hằng ngày.

Sau đó, hiệu trưởng Học viện âm nhạc Soul cũng đã góp hơn 2,2 tỷ đồng vào Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn nhằm tìm kiếm, hỗ trợ các tài năng Việt Nam phát triển sự nghiệp âm nhạc. Trong giai đoạn đầu, Thanh Bùi trao năm phần học bổng (trong vòng hai năm) cho những ứng viên có tài năng âm nhạc nổi bật tham gia chương trình học tại Học viện Soul Music and Performing Arts Academy (SMPAA). Học viện Soul của Thanh Bùi sẽ kết hợp cùng Hội đồng khảo thí Trinity College London để cung cấp các chương trình học và chứng chỉ âm nhạc quốc tế cho ứng viên.

Sau giai đoạn đầu tiên, Thanh Bùi tiếp tục đồng hành cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về mặt cố vấn chuyên môn để tuyển chọn và tham gia đào tạo các tài năng âm nhạc. Mới đây nhất, quỹ đã hỗ trợ cho tài năng nhí đánh trống Nguyễn Trọng Nhân, quán quân Vietnam’s got talent 2016.

Minh Thi