Nữ kiến trúc sư Nguyễn Hà cùng công trình kiến trúc bảo tàng Đạo Mẫu giành thưởng quốc tế Moira Gemmill

NB |

Kiến trúc sư Nguyễn Hà trở thành người Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng kiến trúc quốc tế Moira Gemmill, sau khi vượt qua những gương mặt tài năng đến từ các quốc gia khác.

Vào rạng sáng 8.3 (theo giờ Việt Nam), Kiến trúc sư Nguyễn Hà được Vinh danh giành giải thưởng kiến trúc sư có triển vọng nhất thế giới năm 2024 trong buổi lễ trao được tổ chức tại Canadian Centre for Architecture (CCA), Montreal, Quebec, Canada. Ban tổ chức giải thưởng W Award Moira Gemmill Prize 2024 đã xướng tên nữ kiến trúc sư Nguyễn Hà (Arb Architects Vietnam). Đây là giải thưởng quốc tế hàng năm nằm trong khuôn khổ W Award được khởi xướng và tổ chức bởi The Architectural Review magazine - tạp chí kiến trúc hơn 100 năm tuổi của Anh.

Kiến trúc sư Nguyễn Hà đã tạo được dấu ấn riêng trong giới kiến trúc không chỉ ở Việt Nam mà còn với giới mộ điệu trên thế giới qua các công trình ấn tượng, độc đáo. Trong đó, nổi bật là Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh, công trình quan trọng giúp tên chị được vinh danh tại giải thưởng Moira Gemmill 2024

Theo The Architectural Review, Nguyễn Hà được lọt vào danh sách 4 đề cử cuối cùng cho giải thưởng danh giá W Award Moira Gemmil Prize vì các thực hành xuất sắc của cô và cộng sự tại Arb Architectas Vietnam đặc biệt trong dự án Bảo tàng Đạo Mẫu tại Sóc Sơn - một công trình kiến trúc đương đại ấn tượng vì thiết kế mang đậm chất liệu và dấu ấn văn hoá bản địa, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ các giá trị văn hoá phi vật thể của Đạo Mẫu -Tín ngưỡng lâu đời của văn hoá Việt Nam.

Điểm nổi bật của công trình này là cách kiến trúc sư Nguyễn Hà xử lý nguyên vật liệu từ 5 triệu viên ngói cổ cùng hàng triệu viên gạch thất cổ được thu nhặt từ hàng trăm nhà dân ở dọc hai miền Nam Bắc trong nhiều năm, bên cạnh đó là bài toán của chủ đầu tư giao cho là giữ nguyên vườn cây ăn quả 50 năm tuổi. Trông tổng thể của công trình có tính hiện đại mà lại có thấp thoáng nét dân gian cổ truyền Việt Nam qua vật liệu thi công. Bên cạnh đó, các công trình độc đáo như khách sạn Concon, không gian kiến trúc nhà ở độc đáo trong con ngõ nhỏ nhất phố cổ Hà Nội và dự án Di sản đương đại Mang Thít với các lò gạch cổ trở thành điểm đến du lịch văn hoá độc đáo của Việt Nam (dự án nghiên cứu cùng nhóm các chuyên gia đa ngành đang thực hiện).

“Giải này thật ra bất ngờ đối với tôi, tất nhiên là phụ nữ mà làm nghề tạm gọi là dành cho đàn ông thì tương đối khó rồi, cần một sự kiên định, cũng khủng khiếp đấy. Tuy nhiên được giải hay không được giải, tôi cũng không biết đó có phải là động lực nữa hay không bởi vì đúng là quá trình 15 năm đến 20 năm nay, tôi cũng như là đâm đầu vào đá. Cho nên tôi quên cái cảm giác có đúng hay không, có thành công hay không, tôi nghĩ nó đã vượt ra khỏi những câu hỏi đó rồi. Bởi vì tôi đã chọn rồi thì cứ đi thôi, còn sự công nhận này là do người khác công nhận.... Nên cứ đi về phía trước thôi…” - trích lời chia sẻ của Nguyên Hà

Về kiến trúc sư Nguyễn Hà (sinh năm 1980 tại Hà Nội):

Nguyễn Hà bắt đầu theo đuổi đam mê kiến trúc với học bổng toàn phần lấy bằng Thạc sĩ tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich (ETHZ). Sau một thời gian làm việc tại Thụy Sĩ, năm 2010 chị về nước, mở văn phòng thực hành cùng 2 kiến trúc sư Laurent Cantalou và Kurt Aellen (cả hai đều là người Thuỵ Sĩ).

Hiện tại, chị là người sáng lập và là kiến trúc sư của Arb Architects Viêt Nam. Thành tựu của kiến trúc sư Nguyễn Hà khá phong phú nhờ kinh nghiệm sinh sống và làm việc trong môi trường quốc tế, bao gồm các dự án ở Maroc, Pháp và Thụy Sĩ.

Nguyễn Hà đã từng gây tiếng vang với triển lãm cá nhân năm 2022 tại trung tâm nghệ thuật đương đại Manzi, mang tên “Kẻ lữ hành kỳ dị hay những dự án bị từ chối”. Đây là triển lãm với 24 đồ án kiến trúc được phê duyệt nhưng lại không thể đi đến khâu thực hiện vì vô vàn lý do khách quan. Ngoài kiến ​​trúc, cô cũng được biết đến là một nghệ sĩ chế tác và sắp đặt ánh sáng trong triển lãm “Xem Đêm Càng Đêm” (cùng Nguyễn Đức Phương) năm 2020 với các tác phẩm chế tác ánh sáng và trình diễn ánh sáng sử dụng các chất liệu thiên nhiên Việt Nam.

Giải thưởng Moira Gemmill dành cho các kiến trúc sư triển vọng dưới 45 tuổi trên toàn thế giới vì những thực hành xuất sắc trong sự nghiệp kiến trúc và tầm nhìn hướng đến tương lai. Đây là giải thưởng quốc tế hàng năm nằm trong khuôn khổ W Award được khởi xướng và tổ chức bởi The Architectural Review magazine, tạp chí kiến trúc hơn 100 năm tuổi của Anh. Năm 2024, lễ trao giải thưởng W Award vinh dự được tổ chức tại Trung tâm kiến trúc Canada ở Montreal.

NB
TIN LIÊN QUAN

Phim hoạt hình "Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng" ra rạp trong tháng Tư

DI PY |

Một trong những bộ phim hoạt hình về loài mèo hứa hẹn gây ấn tượng với khán giả vào tháng Tư này là Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng.

LONGi kết hợp công nghệ quang điện và thẩm mỹ kiến trúc với mô-đun Hi-MO 6

V. Phú |

Sự ra đời của Hi-MO 6, mô-đun đầu tiên được thiết kế dành riêng cho thị trường tiêu dùng phân bố trên toàn cầu, sử dụng công nghệ HPBC độc đáo của LONGi. Hi-MO 6 vẫn giữ nguyên kích thước M10 tiêu chuẩn (182mm) với hiệu suất mô-đun đạt 22,8% khi sản xuất hàng loạt. Hi-MO 6 có khả năng tăng đáng kể công suất lắp đặt nhờ hiệu suất mô-đun cao hơn trên diện tích mái nhà hạn chế. 

Phim hoạt hình "Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng" ra rạp trong tháng Tư

DI PY |

Một trong những bộ phim hoạt hình về loài mèo hứa hẹn gây ấn tượng với khán giả vào tháng Tư này là Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng.

LONGi kết hợp công nghệ quang điện và thẩm mỹ kiến trúc với mô-đun Hi-MO 6

V. Phú |

Sự ra đời của Hi-MO 6, mô-đun đầu tiên được thiết kế dành riêng cho thị trường tiêu dùng phân bố trên toàn cầu, sử dụng công nghệ HPBC độc đáo của LONGi. Hi-MO 6 vẫn giữ nguyên kích thước M10 tiêu chuẩn (182mm) với hiệu suất mô-đun đạt 22,8% khi sản xuất hàng loạt. Hi-MO 6 có khả năng tăng đáng kể công suất lắp đặt nhờ hiệu suất mô-đun cao hơn trên diện tích mái nhà hạn chế.