Robot chữa cháy xuất hiện tại buổi thực tập PCCC ở Đà Nẵng

Văn Trực |

Có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và robot chữa cháy TAF35 ở buổi thực tập PCCC tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 2.8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cấp thành phố năm 2024 tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Tình huống giả định được đưa ra, khoảng 9h, một xe máy đậu đỗ trong tầng hầm của khách sạn bốc cháy, gây cháy lan qua xe khác. Tại thời điểm xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động khu vực tầng hầm đang trong quá trình bảo trì, sửa chữa dẫn đến không có các biện pháp báo cháy và chữa cháy tự động kịp thời.

Lúc này khách sạn đang có khoảng 1.300 khách lưu trú và nhân viên đang làm việc tại các tầng. Khói độc từ đám cháy bốc lên các tầng phía trên qua khe hở, đường ống kĩ thuật… Một số khu vực trong khách sạn bắt đầu xuất hiện tình trạng hỗn loạn trong quá trình thoát nạn.

Tại tầng 4, nhân viên trong quá trình di chuyển món ăn có sử dụng ngọn lửa trần. Do tác động của dòng người thoát nạn khiến chất lỏng cháy bị đổ, gây nên cháy phát sinh. Đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến số người mắc kẹt và bị nạn tại các khu vực tăng lên.

Tại khu vực cháy trong tầng hầm, lực lượng cơ sở tiến hành di chuyển tài sản như xe ôtô, xe máy bên trong hầm ra ngoài. Trong quá trình di chuyển, 1 xe ôtô 4 chỗ trong khách sạn va chạm với 1 xe ôtô tải chở vật tư y tế (có chứa 200 lít dung dịch cồn y tế 90 độ) đang chạy trên đường Bạch Đằng.

Vụ va chạm làm cho tài xế xe tải bị chấn thương không thể tự di chuyền, tài xế xe ôtô bất tỉnh và mắc kẹt trong xe. Sau va chạm, các lọ chứa dung dịch cồn y tế có dấu hiệu rò rỉ xuống lòng đường gây ra nguy cơ phát sinh đám cháy, đe dọa tính mạng của 2 tài xế.

Nhân viên khách sạn hướng dẫn thoát hiểm cho người bên trong tòa nhà. Ảnh: Văn Trực
Nhân viên khách sạn hướng dẫn thoát hiểm cho người bên trong tòa nhà. Ảnh: Văn Trực

Nhân viên tòa nhà đã báo cho lực lực cảnh sát PCCC và CNCH. Lực lượng PCCC cơ sở tiến hành hướng dẫn sơ tán, tìm kiếm cứu nạn tại các tầng. Nhân viên kĩ thuật của tòa nhà đã kích hoạt, khởi động hệ thống PCCC bằng tay và hệ thống kĩ thuật có liên quan; triển khai các mũi lăng khống chế đám cháy lan, ngăn khói độc tiếp cận vào các đường thoát nạn.

Tiếng động cơ của hệ thống kĩ thuật hoạt động, loa phát thanh sự cố, tiếng la hét của người mắc kẹt gây tâm lý hoảng loạn dẫn đến xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy trong quá trình thoát nạn của người trong tòa nhà.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã hướng dẫn thoát nạn cho khoảng 1.200 người tại các tầng hầm và các tầng phía trên di chuyển thoát ra ngoài và xuống dưới đất. 220 cán bộ chiến sĩ đã được huy động tới hiện trường. Các xe chữa cháy, CNCH; xe chở cát; xe thang; xe cứu thương; xe hút khói; cano chữa cháy; robot chữa cháy… đã được điều động tham gia chữa cháy.

Đến 9h42’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Một số hình ảnh buổi thực tập:

Các phương tiện PCCC và CNCH cùng các lực lượng được triển khai tới hiện trường. Ảnh: Văn Trực
Các phương tiện PCCC và CNCH cùng các lực lượng được triển khai tới hiện trường. Ảnh: Văn Trực
Người mắc kẹt được sơ tán ra ngoài. Ảnh: Văn Trực
Người mắc kẹt được sơ tán ra ngoài. Ảnh: Văn Trực
Các phương án dập tắt đám cháy được triển khai tại buổi thực tập. Ảnh: Văn Trực
Các phương án dập tắt đám cháy được triển khai tại buổi thực tập. Ảnh: Văn Trực
Người bị thương được đưa ra ngoài. Ảnh: Văn Trực
Người bị thương được đưa ra ngoài. Ảnh: Văn Trực
Robot chữa cháy điều khiển từ xa TAF35 tham gia vào buổi thực tập. Ảnh: Văn Trực
Robot chữa cháy điều khiển từ xa TAF35 tham gia vào buổi thực tập. Ảnh: Văn Trực

Văn Trực