Run người với những chiếc xe hàng cồng kềnh “như xiếc” trên đường phố

Minh Khang |

Tình trạng chở hàng hóa cồng kềnh chạy như biểu diễn xiếc trên đường diễn ra hàng ngày trên các tuyến đường ở thành phố, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng người đi đường.

Những chiếc xe chở hàng cồng kềnh chạy như diễn xiếc trên đường, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông rất dễ gây tai nạn.

Tại khu vực quận Thủ Đức (TPHCM) và Dĩ An (Bình Dương), chỉ cần đứng ở các giao lộ tầm hơn 10 phút sẽ dễ dàng bắt gặp những cảnh tượng chở hàng "có một không hai" của người dân địa phương. Đi kèm với muôn kiểu chở hàng hóa cồng kềnh ấy là mối hiểm nguy rình rập, tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên từng cung đường. 

Hình ảnh chở hàng cồng kềnh như xiếc thường thấy trên đường Nguyễn Du, Dĩ An, Bình Dương (ảnh chụp sáng ngày 30.6) Ảnh: MInh Khang
Hình ảnh chở hàng cồng kềnh như xiếc thường thấy trên đường Nguyễn Du, Dĩ An, Bình Dương (ảnh chụp trưa ngày 29.6) Ảnh: Minh Khang
Người đi xe máy chở 3 cuộn hàng cồng kềnh chạy như xiếc trên đường Đào Trinh Nhất, Thủ Đức, TPHCM ( ảnh chụp sáng 30.6). Ảnh: Minh Khang
Người đi xe máy chở 3 cuộn hàng cồng kềnh trên đường Đào Trinh Nhất, Thủ Đức, TPHCM (ảnh chụp sáng 30.6). Ảnh: Minh Khang
Chiếc xe chở hàng cồng kềnh choán cả lối đi ngay ngã tư đường Đào Trinh Nhất - Phạm Văn Đồng (Thủ Đức, TPHCM). Ảnh MInh Khang
Chiếc xe chở hàng cồng kềnh choán cả lối đi ngay ngã tư đường Đào Trinh Nhất - Phạm Văn Đồng (Thủ Đức, TPHCM). Ảnh MInh Khang
Hình ảnh chở hàng hóa cồng kềnh thường thấy tại đường số 10, khu Công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương). Ảnh chụp sáng ngày 29.6 Ảnh: Minh Khang
Hình ảnh chở hàng hóa cồng kềnh thường thấy tại đường số 10, khu Công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương). Ảnh chụp sáng ngày 29.6 Ảnh: Minh Khang

Vẫn biết cuộc sống mưu sinh nhiều khó khăn, vất vả, nhưng không phải vì vậy mà lại vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ðây là những hành vi nguy hiểm, xem thường tính mạng, sức khoẻ của chính mình và người đi đường.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản của người dân

Chân Phúc |

Hai đối tượng điều khiển xe mô tô, cướp giật điện thoại của chị N. rồi tăng ga tẩu thoát nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

TPHCM công bố 152 tuyến xe buýt nội thành và kết nối các tỉnh

NGUYỄN HỮU HUY |

UBND TPHCM vừa công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt trên địa bàn và các tuyến xe buýt liền kề kết nối đến các tỉnh thành.

Đồng Nai:Ngăn chặn hơn 70 “quái xế” tụ tập chuẩn bị đua xe trên quốc lộ 56

HÀ ANH CHIẾN |

Hơn 70 thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng trên quốc lộ 56, chuẩn bị đua xe, khi công an phát hiện thì chạy tán loạn, một đối tượng cùng xe "độ" bị tạm giữ.

Công ty Đường sắt Sài Gòn giảm 50% cho 4.600 vé tàu

Chân Phúc |

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện tàu hỏa, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn giảm 50% giá vé trên các đoàn tàu khách của công ty

TPHCM: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản của người dân

Chân Phúc |

Hai đối tượng điều khiển xe mô tô, cướp giật điện thoại của chị N. rồi tăng ga tẩu thoát nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

TPHCM công bố 152 tuyến xe buýt nội thành và kết nối các tỉnh

NGUYỄN HỮU HUY |

UBND TPHCM vừa công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt trên địa bàn và các tuyến xe buýt liền kề kết nối đến các tỉnh thành.

Đồng Nai:Ngăn chặn hơn 70 “quái xế” tụ tập chuẩn bị đua xe trên quốc lộ 56

HÀ ANH CHIẾN |

Hơn 70 thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng trên quốc lộ 56, chuẩn bị đua xe, khi công an phát hiện thì chạy tán loạn, một đối tượng cùng xe "độ" bị tạm giữ.

Công ty Đường sắt Sài Gòn giảm 50% cho 4.600 vé tàu

Chân Phúc |

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện tàu hỏa, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn giảm 50% giá vé trên các đoàn tàu khách của công ty