Xuất hiện tại Mái ấm gia đình Việt, diễn viên Phi Phụng tiết lộ, chị không ngại việc kinh doanh kiếm thêm. Khi thấy hoàn cảnh của em Lê Thành Lợi (2005) có mẹ bán vé số nuôi 4 con ăn học, chị vô cùng khâm phục và cho biết, cô là “chuyên gia” của công việc này và đề nghị giúp nhân vật bán vé số. Thậm chí, nếu bán không hết thì cô có thể mua hết chỗ vé số còn lại.
Không chỉ Phi Phụng, mà MC Quyền Linh và nghệ sĩ Trung Dân cũng vô cùng khâm phục chị Kim The (mẹ Thành Lợi) dù vất vả nhưng vẫn quyết cho các con được học.
Để giờ đây, một người đã là dược sĩ, một người học sửa xe, một người học nghề điện lạnh và em Thành Lợi cũng sắp tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị học nghề.
Một hoàn cảnh khó khăn khác tham gia chương trình là em Phan Minh Kiệt (16 tuổi), hiện sống cùng dì ruột và em gái 7 tuổi, hai anh trai đi làm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cha của Minh Kiệt mất vì COVID-19. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì mẹ em bị xuất huyết não nhiều năm, tưởng đang dần hồi phục cũng đột ngột qua đời.
Liên tục mất đi cha mẹ, Minh Kiệt cảm thấy cả bầu trời tuổi thơ của mình như là màu đen. Em và em gái chỉ có thể nương tựa vào dì ruột. Việc em có thể làm mỗi khi nhớ người thân là ngồi trước di ảnh cha mẹ trò chuyện cùng họ.
“Con muốn cha mẹ về lại với con. Con chưa từng nghĩ sẽ mất đi cha mẹ sớm như vậy. Nếu được gặp lại cha mẹ một lần nữa, con sẽ nói con yêu cha mẹ và sẽ tự tay vào bếp nấu cơm cho cha mẹ ăn” - câu nói của Minh Kiệt khiến ai cũng nghẹn ngào.
MC Quyền Linh không giấu được cảm xúc, anh bộc bạch: “Gia đình này phải nói là ngặt nghèo luôn. Xem bức tranh về gia đình mà tôi thấy sao khó khăn quá, khổ quá. Hai cháu thì mất cha mẹ, còn dì ruột thì mất chồng, lại không có con. Bức tranh về hoàn cảnh gia đình này như không có màu gì sáng luôn”.
MC Quyền Linh mong muốn, sau mỗi tập Mái ấm gia đình Việt lên sóng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Anh nói thêm, mỗi năm có được 52 số phát sóng và dù số người được giúp đỡ không nhiều nhưng đã là nỗ lực của những người thực hiện chương trình.
Nam MC kỳ vọng sẽ có thêm thật nhiều chương trình mang ý nghĩa tương tự được ra đời. Với anh, bất cứ chương trình nào mang giá trị nhân văn ra đời, anh đều cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng sẽ có thêm nhiều người được giúp đỡ.