Vụ cháy làm 32 người chết: Có nhiều yếu tố không đảm bảo phòng cháy

Nhóm PV |

Bình Dương – Hiện trường, có nhiều yếu tố không đảm bảo việc phòng cháy chữa cháy, như bảng hiệu che kín hết phía trước, hai bên hông rất ít cửa sổ.

Đó là thông tin được Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đưa ra trong buổi họp báo sáng ngày 8.9 cung cấp thông tin về vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết.

 
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. 

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, quán karaoke có 2 hướng thoát hiểm, hướng lên trên và hướng xuống dưới. Hiện vẫn đang điều tra để làm rõ việc bố trí các lối thoát hiểm có đảm bảo hay không.

“Quan sát tại hiện trường, có nhiều yếu tố không đảm bảo việc phòng cháy, ví dụ, bảng hiệu che kín hết phía trước, hai bên hông rất ít cửa sổ...” – ông Quyên thông tin.

Về quy chuẩn quy định PCCC, ông Quyên, cho biết sẽ rà soát quy định của pháp luật về PCCC để có những kiến nghị cơ quan trung ương ban hành quy định chặt chẽ hơn, thực hiện kịp thời hơn. Từ đó để các cơ sở thực hiện việc PCCC hiệu quả, hạn chế tối đa sự số tương tự.

Ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ quan, ông Quyên cho rằng, ý thức của người đi hát cũng là một trong yếu tố  khiến cho số người tử vong nhiều.

“Khi nhân viên quán báo cháy, người trong phòng hát uống bia nên không tỉnh táo, có người còn kéo nhân viên vào trong hát tiếp. Tức là những người này không tuân thủ việc phòng cháy, không chấp hành, cố tình ở trong phòng hát” – ông Quyên nói.

Tính đến thời điểm này có 32 người chết, 30 người bị thương sức khỏe ổn định đã được cho về nhà, còn 2 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Giám đốc công an tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, khi có kết quả điều tra ban đầu, làm việc với những người có liên quan, công an tỉnh sẽ tiếp tục khởi tố vụ án và làm rõ trách nhiệm với cơ sở cũng như những người có liên quan khi có kết luận cụ thể.

Trước đó vào lúc 20h30 ngày 6.9, tại quán karaoke An Phú, P An Phú, TP.Thuận An, đã xảy ra hỏa hoạn. Nhận được tin báo Công an TP.Thuận An đã điều động 03 xe chữa cháy, 01 xe chở phương tiện cùng 22 cán bộ chiến sĩ và đề nghị chi viện 06 xe chữa cháy, 02 xe thang, 01 xe trạm bơm, 01 xe chở phương tiện cùng 44 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.Thủ Dầu Một, Công an TP.Dĩ An để chữa cháy.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Ô tô bất ngờ bị cháy khi đậu trên vỉa hè

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 5.9, Công an TP.Thủ Đức đang điều tra vụ một ôtô bị cháy khi đậu trên vỉa hè xảy ra trên địa bàn.

TPHCM thông xe đường Lê Lợi phục vụ lễ 2.9

Anh Tú |

Chiều ngày 31.8, đường Lê Lợi (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) đã chính thức thông tuyến, người dân vui mừng vì tuyến đường thông thoáng và đẹp.

TPHCM thông xe tuyến đường 100 tỉ đồng, ra quân tổng vệ sinh môi trường

Anh Tú |

Ngày 26.8, UBND quận 7 (TPHCM) vừa tiến hành thông xe đường D6 và phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm chào mừng kỷ niệm Lễ Quốc khánh 2.9 và chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8.

TPHCM: Ô tô bất ngờ bị cháy khi đậu trên vỉa hè

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 5.9, Công an TP.Thủ Đức đang điều tra vụ một ôtô bị cháy khi đậu trên vỉa hè xảy ra trên địa bàn.

TPHCM thông xe đường Lê Lợi phục vụ lễ 2.9

Anh Tú |

Chiều ngày 31.8, đường Lê Lợi (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) đã chính thức thông tuyến, người dân vui mừng vì tuyến đường thông thoáng và đẹp.

TPHCM thông xe tuyến đường 100 tỉ đồng, ra quân tổng vệ sinh môi trường

Anh Tú |

Ngày 26.8, UBND quận 7 (TPHCM) vừa tiến hành thông xe đường D6 và phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm chào mừng kỷ niệm Lễ Quốc khánh 2.9 và chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8.