Chung kết Hãy nghe tôi hát 2021: Top 3 hào hứng đối mặt với thử thách

DI PY |

Top 3 "Hãy nghe tôi hát" 2021 Đoàn Tuấn, Thái Bảo và Như Thùy đối mặt với thử thách trong đêm nhạc acoustic, các giám khảo như sống lại những giây phút yêu đời nhất trong đêm thi đầu tiên.

Khác với những mùa giải trước, vòng chung kết "Hãy nghe tôi hát" 2021 sẽ mang tới cho khán giả một format hoàn toàn mới. Trước khi tiến tới đêm chung kết xếp hạng, top 3 thí sinh Như Thùy, Đoàn Tuấn và Thái Bảo sẽ trải qua thử thách với 2 đêm nhạc Acoustic và Giai điệu trẻ.

Đêm thi đầu tiên với chủ đề Niềm tin, 3 thí sinh xuất sắc sẽ mang tới nhiều màn trình diễn hết sức đặc biệt qua tiếng đàn guitar với các bài hát có giai điệu cùng lời ca yêu đời, lạc quan và vui tươi. Bên cạnh MC Nguyên Vũ, dàn ban giám khảo tại vòng chung kết 1 là Danh ca Phương Dung, ca sĩ Thanh Hoa và ca sĩ Quốc Đại.

Chủ đề Niềm tin được "Hãy nghe tôi hát" 2021 đặc biệt lựa chọn cho đêm chung kết đầu tiên này là bởi ở thời điểm hiện tại niềm tin chính là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất giúp mọi người vượt qua những thử thách khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra để hướng tới những ngày tháng hạnh phúc.

Với chủ đề Niềm tin, ca khúc Khát vọng là một trong những lựa chọn thích hợp của ba thí sinh chung kết.

Phương Dung. Ảnh: CTCC.
Danh ca Phương Dung. Ảnh: CTCC.

Hồi tưởng lại khát vọng ngày xưa, danh ca Phương Dung chỉ muốn đứng trên sân khấu để hát những ca khúc hay nhất, tình cảm nhất và đi thẳng vào trái tim khán thính giả.

Sau khi trải qua hơn 60 năm sự nghiệp, khát vọng của nữ danh ca giờ đây có chút đổi khác. Chị mong muốn các ca sĩ trẻ phải hát hay hơn mình và đặc biệt tiếp nối khát vọng của thế hệ đi trước.

Lắng nghe một phần dự thi khác với bài hát Yêu đời, MC Nguyên Vũ đưa ra thắc mắc về sự yêu đời giữa thời trẻ và khi về già có gì khác nhau. Giải thích cho câu hỏi này, danh ca Phương Dung tâm sự với số tuổi thực tế gần 80 của mình nhưng tâm hồn của chị lúc nào cũng như thiếu nữ thuở đôi mươi. Nữ danh ca thú nhận bản thân luôn vui vẻ và hồn nhiên, không hề có suy nghĩ là mình đã già.

Bên cạnh đó, sự yêu đời này còn lan tỏa sang tới tình yêu trang phục mà danh ca Phương Dung dành cho tà áo dài dân tộc. Kể từ khi chị bước chân lên sân khấu thì chiếc áo dài đã gắn liền với hình ảnh của Phương Dung. Bởi vì chị hát dòng nhạc của quê hương Việt Nam mà không có gì đẹp hơn, tự hào hơn chiếc áo dài để mặc mỗi khi biểu diễn những ca khúc ấy.

Không chỉ giám khảo mà các thí sinh cũng vô cùng hào hứng với sự đổi mới của vòng chung kết "Hãy nghe tôi hát" 2021 mùa 5 này. Với Như Thùy, trong thời gian ở nhà tránh dịch, cô tranh thủ thời gian tập hát nhiều hơn cho vòng chung kết. Như Thùy nói rằng phải tập thật kỹ để thuộc lời nhuần nhuyễn tránh sai sót nhỏ nhất. Về tâm lý, cô luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực và ổn định để hoàn thành tốt bài thi.

Trong khi đó, chàng trai duy nhất trong top 3 chung kết lại cảm thấy thú vị với format mới mẻ này. Với kinh nghiệm nhiều năm đi hát acoustic tại các quán cà phê hay phòng trà, Đoàn Tuấn cảm thấy tự tin và không khó khăn là mấy với thử thách này.

Thí sinh Thái Bảo. Ảnh: CTCC.
Thí sinh Thái Bảo. Ảnh: CTCC.

Riêng Thái Bảo, cô luôn dành 2 tiếng mỗi ngày để tập hát giữ lửa và không bị mất phong độ.

Chung kết 1 "Hãy nghe tôi hát" 2021 là phần tranh tài của top 3 Đoàn Tuấn, Như Thùy và Thái Bảo với 3 ca khúc vui tươi gồm Tôi thích, Khát vọng và Yêu đời. Chương trình phát sóng lúc 21h thứ năm ngày 5.8 trên THVL1..

DI PY
TIN LIÊN QUAN

 Danh ca Thái Châu “khóc như mưa” tại vòng cuối Hãy nghe tôi hát

DI PY |

Sau phần đơn ca, top 4 thí sinh "Hãy nghe tôi hát" tiến vào đêm thi cuối với các bài hát song ca mãn nhãn. Kết quả, Như Thùy, Đoàn Tuấn và Thái Bảo là 3 cái tên được đi tiếp vào Chung kết, “giọng ca lai Pháp” Tina Ngọc Nữ dừng bước đầy tiếc nuối. Danh ca Thái Châu không ngừng rơi nước mắt trước phần thi của các thí sinh.

 Đoàn Tuấn "Hãy nghe tôi hát" kể chuyện cát - xê đầu tiên

DI PY |

Thuở mới vào nghề, Đoàn Tuấn "Hãy nghe tôi hát" đi hát đám cưới với cát-xê 70.000 đồng, sau đó, anh từng bỏ ngang ca hát đi “chốt đơn” với thu nhập 120 triệu đồng/ tháng.

Quán quân Hãy nghe tôi hát Tuyết Mai và cuộc hôn nhân với chồng Malaysia

DI PY |

Trong Chuyện của sao, Tuyết Mai trải lòng về thời điểm “trốn chạy” để chọn con đường khiến nhiều người ngỡ ngàng: nghỉ hát, lấy chồng, ra nước ngoài định cư, sống cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ khác.

Con gái nuôi của Bằng Kiều giành quán quân "Hãy nghe tôi hát nhí"

ĐÔNG DU |

Xuất sắc giành 6 điểm 10 đêm chung kết, Hoàng Thiên Nga vượt qua hai ứng viên 'nặng ký' khác giành ngôi quán quân "Hãy nghe tôi hát nhí".

 Danh ca Thái Châu “khóc như mưa” tại vòng cuối Hãy nghe tôi hát

DI PY |

Sau phần đơn ca, top 4 thí sinh "Hãy nghe tôi hát" tiến vào đêm thi cuối với các bài hát song ca mãn nhãn. Kết quả, Như Thùy, Đoàn Tuấn và Thái Bảo là 3 cái tên được đi tiếp vào Chung kết, “giọng ca lai Pháp” Tina Ngọc Nữ dừng bước đầy tiếc nuối. Danh ca Thái Châu không ngừng rơi nước mắt trước phần thi của các thí sinh.

 Đoàn Tuấn "Hãy nghe tôi hát" kể chuyện cát - xê đầu tiên

DI PY |

Thuở mới vào nghề, Đoàn Tuấn "Hãy nghe tôi hát" đi hát đám cưới với cát-xê 70.000 đồng, sau đó, anh từng bỏ ngang ca hát đi “chốt đơn” với thu nhập 120 triệu đồng/ tháng.

Quán quân Hãy nghe tôi hát Tuyết Mai và cuộc hôn nhân với chồng Malaysia

DI PY |

Trong Chuyện của sao, Tuyết Mai trải lòng về thời điểm “trốn chạy” để chọn con đường khiến nhiều người ngỡ ngàng: nghỉ hát, lấy chồng, ra nước ngoài định cư, sống cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ khác.

Con gái nuôi của Bằng Kiều giành quán quân "Hãy nghe tôi hát nhí"

ĐÔNG DU |

Xuất sắc giành 6 điểm 10 đêm chung kết, Hoàng Thiên Nga vượt qua hai ứng viên 'nặng ký' khác giành ngôi quán quân "Hãy nghe tôi hát nhí".