Người hát tình ca: Danh ca Ý Lan ngẫu hứng thị phạm

DI PY |

Trong tập 11 "Người hát tình ca" 2022 vòng "Rực cháy" chủ đề Miền ký ức, Đức Thọ - Diệu Ly - Thái Chi đã cùng tranh tài để tìm ra người chiến thắng - nhận được tấm vé vào vòng chung kết 1. Đặc biệt, màn thị phạm của danh ca Ý Lan cũng gây chú ý.

Là người đầu tiên tranh tài, Đức Thọ lựa chọn ca khúc "Sóng về đâu". Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cho rằng con sóng của Đức Thọ còn thiếu sự êm ả.

Về phía Khánh Phương, anh khẳng định Đức Thọ hát "bị đều" và thiếu nhịp. 

f
3 thí sinh tranh tài. Ảnh: Nhà sản xuất.

Lựa chọn ca khúc "Trở về dòng sông tuổi thơ" là một sự mạo hiểm của Phạm Đồng Diệu Ly. Giám khảo Khánh Phương cho rằng nữ thí sinh đã chọn sai tone, bị với ở những đoạn cao trào và chưa tròn vành rõ chữ. Tương tự đồng nghiệp, danh ca Ý Lan khẳng định Diệu Ly phát âm không rõ chữ nhưng biết cách thổi hồn vào bài hát.  

Tiếp tục phát huy sở trường, Thái Chi quyết định thể hiện ca khúc "Dạ cổ hoài lang". Sở hữu giọng ca dạt dào cảm xúc, cô gái dân ca nhanh chóng chinh phục được giám khảo và khán giả tại trường quay. Nhạc vừa tắt, danh ca Ý Lan liền tâm sự: "Là mẹ của 6 người con cô hiểu điều đó là một hạnh phúc vô biên, không một người phụ nữ nào đến với đời sống này mà không ao ước mình sẽ được làm mẹ ít nhất 1 lần.

Bài hát này rất cảm động, cô nghe được từng chữ Thái Chi hát, điều đó đã mang đến cho cô biết bao cảm xúc. Cô thấy thương cảm với số phận người phụ nữ không thể sinh con. Thái Chi đã thành công trong bài hát này". Đặc biệt, danh ca Ý Lan còn ngẫu hứng thị phạm, hướng dẫn Thái Chi cách lấy và giữ hơi để có phần trình diễn tốt hơn. 

Kết quả với điểm số cao nhất 37,2 Thái Chi nhận được chiếc vé vào vòng chung kết 1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Mẹ rơm: Vì sao Liễu vẫn không tha thứ cho chồng?

DI PY |

Trong tập mới nhất của "Mẹ rơm", Liễu vẫn không tha thứ cho chồng của mình vì tội lỗi năm xưa của anh.

Người hát tình ca: Giọng ca được Ý Lan khen vào chung kết 1

DI PY |

Trong tập 10 Người hát tình ca 2022 vòng Rực cháy chủ đề Quê hương 3 miền, Dee Trần - Anh Đào - Kim Thạch cùng tranh tài để tìm ra người chiến thắng - nhận được tấm vé vào vòng Chung kết 1.  

Người hát tình ca: Diệu Ly nói gì về việc hát giống Mỹ Tâm?

DI PY |

Diệu Ly nói cô không áp lực khi giọng hát được đánh giá giống Mỹ Tâm.

Yến Nhi Mắt Ngọc bị loại ở Người hát tình ca 2022

DI PY |

Đến với tập 7 vòng Tăng tốc chủ đề Tình yêu và Nỗi nhớ "Người hát tình ca 2022", Yến Nhi lựa chọn ca khúc "Có không giữ mất đừng tìm" để tranh tài với Thủy Tiên, Dee Trần, Châu Ngọc Hiếu. Tuy nhiên, phần thể hiện không giúp cô đi tiếp vào vòng sau.

Mẹ rơm: Vì sao Liễu vẫn không tha thứ cho chồng?

DI PY |

Trong tập mới nhất của "Mẹ rơm", Liễu vẫn không tha thứ cho chồng của mình vì tội lỗi năm xưa của anh.

Người hát tình ca: Giọng ca được Ý Lan khen vào chung kết 1

DI PY |

Trong tập 10 Người hát tình ca 2022 vòng Rực cháy chủ đề Quê hương 3 miền, Dee Trần - Anh Đào - Kim Thạch cùng tranh tài để tìm ra người chiến thắng - nhận được tấm vé vào vòng Chung kết 1.  

Người hát tình ca: Diệu Ly nói gì về việc hát giống Mỹ Tâm?

DI PY |

Diệu Ly nói cô không áp lực khi giọng hát được đánh giá giống Mỹ Tâm.

Yến Nhi Mắt Ngọc bị loại ở Người hát tình ca 2022

DI PY |

Đến với tập 7 vòng Tăng tốc chủ đề Tình yêu và Nỗi nhớ "Người hát tình ca 2022", Yến Nhi lựa chọn ca khúc "Có không giữ mất đừng tìm" để tranh tài với Thủy Tiên, Dee Trần, Châu Ngọc Hiếu. Tuy nhiên, phần thể hiện không giúp cô đi tiếp vào vòng sau.