NSND Xuân Bắc chia sẻ, bản thân nhận lời ngồi ghế quản trò không chỉ vì anh mong muốn gắn bó lâu dài với chương trình mà còn vì một lý do cá nhân là “muốn kiện toàn thêm vốn từ cho mình qua mỗi chương trình”.
Theo đó, chương trình “Vua tiếng Việt” hấp dẫn người xem không chỉ bằng những màn đấu trí căng thẳng dù xác định ra người thắng người thua. Nhưng kẻ thắng thì làm Vua kẻ thua lại thành Bạn, thành những người yêu tiếng Việt. Khá hiếm có một trò chơi trên truyền hình nào thu hút đa dạng phân khúc người chơi đến như vậy.
Từ những cháu bé 7 tuổi đến các cụ già 70 tuổi, từ mọi miền Tổ quốc, đủ mọi ngành nghề và thậm chí cả mọi quốc tịch. Chỉ có một yêu cầu duy nhất dành cho người chơi: Yêu tiếng Việt. Và ai cũng có thể làm “Vua tiếng Việt” - danh vị mà gần 100 triệu người dân Việt đều xứng đáng được lên ngai, kể cả người Việt ở nước ngoài, người nước ngoài yêu tiếng Việt. Chỉ cần bạn yêu tiếng Việt, bạn có thể là Vua tiếng Việt.
Mùa 3 sẽ có một số sự thay đổi không phải để tăng độ khó hay làm cho hấp dẫn hơn, chỉ đơn giản là tăng mới mẻ cho chương trình. Đó là ở vòng 4, vòng cuối, sẽ là Giải Ô chữ với bảng 3 câu hỏi.
Chương trình sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 1.3 trên VTV3 vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần - khung giờ gia đình mà Đài truyền hình Việt Nam đã và đang nỗ lực thiết lập thông qua trò chơi truyền hình “Vua tiếng Việt”.
Để không chỉ thi thố tình yêu tiếng Việt với nhau mà còn để yêu hơn quê hương mình, giọng nói, ngôn ngữ của quê hương. Để cha mẹ, con cái, ông bà được sum vầy bên nhau, cùng nhau nói về từng con chữ với tất cả lòng yêu thương tiếng Việt của mình.