Mở màn chương trình, ca sĩ khách mời Ngọc Linh và Phương Anh xuất hiện cùng 2 màu sắc thanh xuân đặc biệt của mình. Lần lượt các nghệ sĩ với sự lựa chọn màu hồng (Ngọc Linh) và màu xanh (Phương Anh Idol).
Ngọc Linh không ngần ngại chia sẻ khoảng thời gian tuổi học trò của mình gắn liền với từ “quậy”. Cô chia sẻ thêm từ nhỏ cô đã khiến cha mẹ, thầy cô đôi khi cũng phải đau đầu về mình. Ngọc Linh đã tạo ra những ký ức đặc biệt khi quay lại trường quay hình ca khúc “Tình thơ”.
Còn với Phương Anh Idol, khoảng thời gian đi học cô là một người hiền lành, dễ thương, tiêu biểu và ngoan ngoãn. Đồng thời, cô cũng chia sẻ bản thân là một người dễ bị bắt nạt trong thời gian đi học.
Ca khúc đầu tiên được Ngọc Linh mang đến chương trình mang tên “Con đường đến trường”, cô ví ca khúc này như một ký ức tươi đẹp của Ngọc Linh. Ngoài ra, cô còn mang đến chương trình với ca khúc “Tình thơ” với nhiều ý nghĩa trong đó. Với Ngọc Linh, “Tình thơ” như một trang hành lý đã gom gọn những ký ức hồn nhiên tuổi học trò của cô vào ca khúc này.
Trong khi đó, mặc dù song ca với Ngọc Linh ở ca khúc “Tình thơ” nhưng Phương Anh Idol chia sẻ cô lại có những cảm xúc không mấy tốt đẹp về ca khúc này. Chia sẻ thêm về lý do, ca khúc này khiến cô ôm hy vọng và nung nấu có được một mối “tình thơ” ở giai đoạn đi học nhưng không đạt được đã khiến cô trở nên “ghét” ca khúc này.
Ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” đã khiến Ngọc Linh và MC Minh Xù bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm. Ca khúc cũng là một mảnh ký ức thanh xuân nên các nghệ sĩ đã cùng nhau cất tiếng hát khiến không khí trở nên ấm cúng hơn.
Hai ca sĩ khách mời cũng không ngần ngại chia sẻ khi nhắc đến tình yêu tuổi học trò. Câu chuyện cũng là sự dẫn dắt đến ca khúc “Mùa hạ cuối cùng” được trình bày với giọng ca của Ngọc Linh. Kết thúc chương trình là ca khúc “Muốn khóc thật to” được Phương Anh Idol trình bày.