Á quân “Sing My Song 2016” Trương Thảo Nhi gây tranh luận

DI PY |

Sau 6 năm từ lúc đạt danh hiệu Á quân “Sing My Song 2016”, Trương Thảo Nhi mới giới thiệu bài hát mới tự sáng tác. Tuy nhiên, sản phẩm này không thuyết phục được 2 nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và Phạm Toàn Thắng về bản phối, thậm chí còn bị góp ý thẳng thắn.

Trương Thảo Nhi tiếp tục ra mắt ca khúc thứ 3 trong dự án mùa 2 với tên gọi “Thế giới tự dưng đứng yên”. Điều đặc biệt, đây chính là bài hát được Trương Thảo Nhi sáng tác từ 6 năm trước và đến bây giờ cô quyết định thực hiện MV.

Giữa nhiều bản ballad tạo nên dấu ấn của Trương Thảo Nhi trong thời gian gần đây, ca khúc “Thế giới tự dưng đứng yên” được xem là một làn gió mới khi cô chứng minh cho khán giả thấy mình không “đóng khung” trong một phong cách âm nhạc cố định.

Tại buổi ghi hình thực hiện MV one shot của Trương Thảo Nhi, 2 nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và Châu Đăng Khoa cũng có mặt và đưa ra nhiều ý kiến nhận xét khách quan về sản phẩm lần này.

Trương Thảo Nhi. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Trương Thảo Nhi. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Trương Thảo Nhi. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Trương Thảo Nhi. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Là những khán giả đầu tiên trực tiếp theo dõi Trương Thảo Nhi hát live và ghi hình, 2 nhạc sĩ đều thừa nhận bên cạnh ngoại hình thay đổi, giọng hát của “đàn em” ngày càng hay, cách xử lý cũng tiến bộ và dễ chạm đến cảm xúc của khán giả.

Dù có những lời khen cho sự tiến bộ về giọng hát, phong cách nhưng 2 nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và Châu Đăng Khoa cũng có nhiều góp ý thẳng thắn. Dưới góc độ là những nhạc sĩ trong nghề, cả 2 cho rằng cách viết ca khúc này “khá cũ” so với dòng chảy âm nhạc hiện đại, tuy nhiên lại mang cảm xúc dễ chịu như một liều thuốc “chữa lành” cho khán giả.

Là người biết Trương Thảo Nhi từ hơn 10 năm trước và nâng đỡ cho cô những ngày đầu, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng thấy cô đã tiến bộ rõ rệt về giọng hát so với thời còn “theo bản năng”. Về ca khúc mới, anh nhận xét: “Tôi không bất ngờ bởi những giai điệu, ca từ như thế này đã được nghe Nhi đàn hát từ lâu. Để thẳng tính, tôi cho rằng ca khúc này chưa quá xuất sắc so với khả năng của cô ấy. Bù lại, đây là bài hát dễ nghe và có cảm giác thoải mái, thư giãn, giúp có nhiều năng lượng và cảm xúc tích cực”.

Cũng đồng quan điểm với Phạm Toàn Thắng, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho rằng sáng tác của Trương Thảo Nhi là một trong số những bài hát dễ nghe, dễ thuộc trong toàn bộ dự án âm nhạc của cô.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Vũ Linh giành á vương 4 Mister Grand International 2022

DI PY |

Trưa 26.11, đại diện Việt Nam Vũ Linh giành á vương 4 Nam vương Hòa bình Quốc tế - Mister Grand International 2022.

NSƯT Lê Thiện, NSND Kim Xuân gây ấn tượng mạnh trong phim Hạnh phúc máu

DI PY |

NSƯT Lê Thiện, NSND Kim Xuân gây ấn tượng với vai diễn về những bà mẹ trong "Hạnh phúc máu".

Trương Thảo Nhi kể chuyện mắc sự cố nhớ đời

DI PY |

Với lần ghi hình đầu tiên thất bại và phải quay ở lần thứ 2, điều này cho thấy kỹ thuật quay one shot trong các sản phẩm của Trương Thảo Nhi trong “Bản ghi mới” (mùa 2) không hề dễ dàng.

Trương Thảo Nhi mong khán giả thấy nhiều khía cạnh âm nhạc của mình

DI PY |

Chọn lựa việc chỉ quay one shot, ghi hình biểu diễn một lần duy nhất cho các ca khúc, đây được xem là bước đi táo bạo nhưng phần nào khẳng định năng lực và giọng hát của Trương Thảo Nhi trong dự án “Bản ghi mới” (mùa 2).

Vũ Linh giành á vương 4 Mister Grand International 2022

DI PY |

Trưa 26.11, đại diện Việt Nam Vũ Linh giành á vương 4 Nam vương Hòa bình Quốc tế - Mister Grand International 2022.

NSƯT Lê Thiện, NSND Kim Xuân gây ấn tượng mạnh trong phim Hạnh phúc máu

DI PY |

NSƯT Lê Thiện, NSND Kim Xuân gây ấn tượng với vai diễn về những bà mẹ trong "Hạnh phúc máu".

Trương Thảo Nhi kể chuyện mắc sự cố nhớ đời

DI PY |

Với lần ghi hình đầu tiên thất bại và phải quay ở lần thứ 2, điều này cho thấy kỹ thuật quay one shot trong các sản phẩm của Trương Thảo Nhi trong “Bản ghi mới” (mùa 2) không hề dễ dàng.

Trương Thảo Nhi mong khán giả thấy nhiều khía cạnh âm nhạc của mình

DI PY |

Chọn lựa việc chỉ quay one shot, ghi hình biểu diễn một lần duy nhất cho các ca khúc, đây được xem là bước đi táo bạo nhưng phần nào khẳng định năng lực và giọng hát của Trương Thảo Nhi trong dự án “Bản ghi mới” (mùa 2).