Các xóm đạo TPHCM vào mùa Giáng sinh

Mỹ Lệ |

TPHCM - Chưa tới 2 tuần nữa đến lễ Giáng Sinh, nhiều xóm đạo đã hoàn thành xong 90% các hạng mục trang trí hang đá, cây thông Noel, dựng tiểu cảnh khang trang để đón lễ.

Theo ghi nhận của báo Lao Động, công tác chuẩn bị đã được giáo xứ Bình An (Quận 8, TPHCM) thực hiện từ giữa tháng 11. Hiện tại, công việc trang trí đã hoàn thành khoảng 80%.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động, công tác chuẩn bị trang trí dịp lễ Giáng sinh đã được xóm đạo Quận 8 nằm trên đường Phạm Thế Hiển thực hiện từ giữa tháng 11. Tại giáo xứ Bình An (Quận 8, TPHCM), việc trang trí đã hoàn thành khoảng 90% tiến độ.
 Nhiều tiểu cảnh, hang đá được các giáo dân dựng lên với kích thước, tỉ lệ như thật với màu sắc bắt mắt.
Nhiều tiểu cảnh, hang đá được giáo xứ dựng lên có kích thước, tỉ lệ lớn như thật với màu sắc bắt mắt.
Những người thợ đang chuẩn bị các chi tiết còn lại của tiểu cảnh. Họ là các giáo dân tự nguyện tham gia trang trí. Mỗi ngày, họ sẽ bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng đến khoảng 14 giờ.
Những người thợ đang chuẩn bị các chi tiết còn lại của tiểu cảnh. Họ là các giáo dân tự nguyện tham gia trang trí. Mỗi ngày, họ sẽ bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng đến khoảng 14 giờ.
 Ông Lê Hoài Phong - Tổng thư ký giáo xứ Bình An cho biết: “Để chuẩn bị dịp lễ Giáng Sinh năm nay, giáo xứ đã sử dụng 500 cây bần, 20 ký bao tải cùng các phụ kiện khác. Tổng chi phí lên tới hơn 500 triệu đồng”.
Ông Lê Hoài Phong - Tổng Thư ký giáo xứ Bình An - cho biết: “Để chuẩn bị dịp lễ Giáng sinh năm nay, giáo xứ đã sử dụng 500 cây bần, 20 ký bao tải cùng các phụ kiện khác. Tổng chi phí lên tới hơn 500 triệu đồng”.
Cũng nằm trên đường Phạm Thế Hiển, giáo xứ Bình Thái được thành lập năm 1954 là nhà thờ lớn nhất ở khu vực này. Theo ông Phạm Ngọc Linh - Bảo vệ giáo xứ Bình Thái cho hay, năm nay nhà thờ đã chi khoảng hơn 1 tỷ để chuẩn bị trang trí cho dịp lễ Giáng Sinh.
Cũng nằm trên đường Phạm Thế Hiển, giáo xứ Bình Thái được thành lập năm 1954 là nhà thờ lớn nhất ở khu vực này. Theo ông Phạm Ngọc Linh - Bảo vệ giáo xứ Bình Thái, năm nay, nhà thờ đã chi hàng trăm triệu đồng để chuẩn bị trang trí cho dịp lễ Giáng sinh.
 Những cây thông đang được vận chuyển bằng xe đẩy để hoàn thiện nốt các phần tiểu cảnh.
Những cây thông đang được vận chuyển bằng xe đẩy để hoàn thiện nốt các phần tiểu cảnh.
 Xóm đạo Lộc Hưng (Phường 6, quận Tân Bình) cũng đang tất bật chuẩn bị trang trí Noel.
Ghi nhận tại khu vực xóm đạo Lộc Hưng (Phường 6, quận Tân Bình) cũng đang tất bật chuẩn bị trang trí lễ Giáng sinh.
Đến hiện tại, nhà thờ Lộc Hưng đã dần hoàn tất trang trí ông già Noel - được mệnh danh là ông già Noel lớn nhất Sài Gòn khi có chiều cao khoảng 5m, bề rộng khoảng 2m.
Đến hiện tại, nhà thờ Lộc Hưng đã dần hoàn tất trang trí ông già Noel có chiều cao khoảng 5m, bề rộng khoảng 1,5m.
Các tiểu cảnh khác đang được nhà thờ thực hiện với tỉ lệ chân thực
Các tiểu cảnh khác đang được nhà thờ thực hiện với màu sắc nhã nhặn.
 Những hang đá, tiểu cảnh được dựng hai bên đường thu hút nhiều người dân check - in, vui chơi mỗi tối. ”Mỗi dịp Giáng sinh đến, các cha xứ thường động viên các xóm làm hang đá, tiểu cảnh trang trí cho bầu không khí thêm ấm cúng. Vì vậy, những ngày này, dù công việc có mệt thì người dân nơi đây vẫn thấy vui vì mình góp một phần cho giáo xứ” - anh Nguyễn Mạnh Hải - người dân xóm đạo cho biết
Những hang đá, tiểu cảnh được dựng hai bên đường thu hút nhiều người dân check - in, vui chơi mỗi tối. ”Mỗi dịp Giáng sinh đến, các cha xứ thường động viên các xóm làm hang đá, tiểu cảnh trang trí cho bầu không khí thêm ấm cúng. Vì vậy, những ngày này, dù công việc có mệt thì người dân nơi đây vẫn thấy vui vì mình góp một phần cho giáo xứ” - anh Nguyễn Mạnh Hải, người dân xóm đạo, cho biết.
 Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời. Lễ chính thức là ngày 25 .12 (lễ chính ngày), đêm 24.12 gọi là lễ vọng.
Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời. Lễ chính thức là ngày 25 .12 (lễ chính ngày), đêm 24.12 gọi là lễ vọng.
Mỹ Lệ
TIN LIÊN QUAN

16 nghệ sĩ Hàn xác nhận biểu diễn tại Việt Nam dịp Giáng sinh

ĐÔNG DU |

Chuỗi hòa nhạc “Quà tặng từ thiên đường” diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội (ngày 11.12) và tại Nhà hát TPHCM (ngày 14.12) có sự tham gia của nghệ sĩ Việt và 16 nghệ sĩ Hàn Quốc.

Sydney Sweeney đầy cảm xúc trong "Ghét mà vẫn yêu" ra mắt dịp Noel

Quy Sa |

Noel là thời điểm nhiều bộ phim lãng mạn, hài hước ra mắt để khán giả có cơ hội giải trí và thắt chặt tình cảm. Dịp lễ năm nay, mỹ nhân Sydney Sweeney tái xuất màn ảnh rộng với một câu chuyện hài hước, đầy cảm xúc trong "Anyone but you" (Ghét mà vẫn yêu).

Hoa hậu Ngọc Châu rực rỡ trong bộ ảnh đón Giáng sinh

DI PY, ảnh: Nghệ sĩ cung cấp. |

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu quyến rũ và nóng bỏng những bộ cánh đỏ rực đón Giáng sinh.

16 nghệ sĩ Hàn xác nhận biểu diễn tại Việt Nam dịp Giáng sinh

ĐÔNG DU |

Chuỗi hòa nhạc “Quà tặng từ thiên đường” diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội (ngày 11.12) và tại Nhà hát TPHCM (ngày 14.12) có sự tham gia của nghệ sĩ Việt và 16 nghệ sĩ Hàn Quốc.

Sydney Sweeney đầy cảm xúc trong "Ghét mà vẫn yêu" ra mắt dịp Noel

Quy Sa |

Noel là thời điểm nhiều bộ phim lãng mạn, hài hước ra mắt để khán giả có cơ hội giải trí và thắt chặt tình cảm. Dịp lễ năm nay, mỹ nhân Sydney Sweeney tái xuất màn ảnh rộng với một câu chuyện hài hước, đầy cảm xúc trong "Anyone but you" (Ghét mà vẫn yêu).

Hoa hậu Ngọc Châu rực rỡ trong bộ ảnh đón Giáng sinh

DI PY, ảnh: Nghệ sĩ cung cấp. |

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu quyến rũ và nóng bỏng những bộ cánh đỏ rực đón Giáng sinh.