Đạo diễn Phan Đăng Di lần đầu làm phim truyền hình dài tập

DI PY |

Đạo diễn Phan Đăng Di chỉ đạo bộ phim “Ước mình cùng bay”. Diễn viên Kiều Trinh, Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy bày tỏ sự kính trọng và kinh ngạc.

Là một trong những đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Việt Nam hiện nay, đạo diễn Phan Đăng Di đứng sau thành công của hàng loạt sản phẩm điện ảnh nổi tiếng với nhiều giải thưởng quốc tế.

Lấy thế mạnh về phong cách làm phim cá nhân, thường thể hiện sự nhạy bén trong việc tạo hình nhân vật và diễn đạt thông điệp tinh tế về cuộc sống và xã hội, nam đạo diễn “thả hồn” vào dự án "Ước mình cùng bay".

Đạo diễn không chỉ điều hành quá trình sản xuất phim mà còn thể hiện tầm nhìn nghệ thuật qua từng cảnh quay, giúp câu chuyện trở nên sống động và có sức hút.

“Ước mình cùng bay” là cuộc sống không tô vẽ của xóm ngụ cư nghèo. Qua tài năng đạo diễn của Phan Đăng Di, “Ước mình cùng bay” hứa hẹn mang nhiều ý nghĩa điện ảnh từ bố cục chắc tay, nghệ thuật ghi hình và xây dựng bối cảnh tinh tế, vừa khiến người xem tin rằng đó là cuộc đời, từ chuyện phim đến nhân vật, tự nhiên như hơi thở.

Mỗi thước phim đều hứa hẹn thể hiện được sự khắc nghiệt, sự đoàn kết và cuộc sống hàng ngày của những người sống trong những môi trường này.

Lãnh Thanh chia sẻ: “Bản thân anh Phan Đăng Di không chỉ là một người anh, người thầy, người đạo diễn mà có thể coi là người bạn của tôi và những diễn viên trong phim. Ngoài việc giảng dạy, anh Phan Đăng Di chăm chú, âm thầm quan sát những diễn viên của mình.

Tôi nghĩ là đó một trong những đức tính rất tốt để tôi và những người bạn diễn lúc nào cũng ở trong trạng thái của nhân vật, luôn hòa mình vào nhân vật. Chính vì thế có những thước phim tôi cho rằng chân thật hơn rất nhiều”.

Diễn viên Kiều Trinh cho biết: "Tôi và anh Phan Đăng Di đã cùng làm nhiều kịch bản điện ảnh. Khi anh ngỏ lời mời đóng “Ước mình cùng bay”, tôi rất hạnh phúc vì lại được tiếp tục làm việc với đạo diễn - người đưa tên tôi ra thế giới qua các tác phẩm dự thi của anh.

Rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh làm phim dài tập dù anh chuyên làm phim điện ảnh. Những bộ phim của anh là dòng phim nghệ thuật, chỉ đi dự thi quốc tế không chiếu ở Việt Nam nhiều. Đây là phim truyền hình đầu tiên. Tôi cũng ngạc nhiên lắm”.

Võ Điền Gia Huy chia sẻ: “Huy biết anh Phan Đăng Di trước đó rất lâu và Huy dành sự kính trọng rất lớn với anh Di. Cơ hội làm việc với anh Di là cơ hội rất hiếm có”.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Dàn sao hai miền Nam Bắc hội ngộ tại buổi công chiếu phim Quỷ cẩu

DI PY |

Tối 20.12, bộ phim "Quỷ cẩu" lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian “Chó đội nón mê” với sự góp mặt của Quang Tuấn, NSND Kim Xuân, Quốc Quân, Vân Dung, Nam Thư, Mie, Kiến An đã chính thức công chiếu ở TPHCM.

Ahn Eun Jin biết ơn nhân vật trong phim Người yêu dấu

An Nhiên |

Với Ahn Eun Jin, việc gặp được nhân vật Gil Chae trong phim “Người yêu dấu” (My Dearest) là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô.

Voi Bản Đôn - Anh Tú hát nhạc phim Yêu trước ngày cưới

DI PY |

Góp giọng trong nhạc phim “Yêu trước ngày cưới”, “Voi Bản Đôn” Anh Tú nhận xét về chuyện tình gây tranh cãi giữa nhân vật của Song Luân - Minh Trang. Ngoài ra bày tỏ sự đồng cảm và thương cho nhân vật của Nhã Phương.

Lãnh Thanh tái hợp Võ Điền Gia Huy trong phim Ước mình cùng bay

Quy Sa |

Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Hồng Ánh, Kiều Trinh tái hợp trong phim “Ước mình cùng bay” của đạo diễn Phan Đăng Di.

Dàn sao hai miền Nam Bắc hội ngộ tại buổi công chiếu phim Quỷ cẩu

DI PY |

Tối 20.12, bộ phim "Quỷ cẩu" lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian “Chó đội nón mê” với sự góp mặt của Quang Tuấn, NSND Kim Xuân, Quốc Quân, Vân Dung, Nam Thư, Mie, Kiến An đã chính thức công chiếu ở TPHCM.

Ahn Eun Jin biết ơn nhân vật trong phim Người yêu dấu

An Nhiên |

Với Ahn Eun Jin, việc gặp được nhân vật Gil Chae trong phim “Người yêu dấu” (My Dearest) là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô.

Voi Bản Đôn - Anh Tú hát nhạc phim Yêu trước ngày cưới

DI PY |

Góp giọng trong nhạc phim “Yêu trước ngày cưới”, “Voi Bản Đôn” Anh Tú nhận xét về chuyện tình gây tranh cãi giữa nhân vật của Song Luân - Minh Trang. Ngoài ra bày tỏ sự đồng cảm và thương cho nhân vật của Nhã Phương.

Lãnh Thanh tái hợp Võ Điền Gia Huy trong phim Ước mình cùng bay

Quy Sa |

Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Hồng Ánh, Kiều Trinh tái hợp trong phim “Ước mình cùng bay” của đạo diễn Phan Đăng Di.