Một năm ra mắt 3 phim web -drama, Tuấn Trần được xem là nam diễn viên chăm chỉ của showbiz. Bộ phim Xin chào papa mới đây của anh vừa trải qua 2 tập phát sóng cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Với đề tài tình cảm, hài, phim là câu chuyện trớ trêu của chàng thanh niên tên Hoàng bất ngờ trở thành bố của cô bé bị bỏ rơi. Những mâu thuẫn đan xen về tâm lý, giao tiếp cùng sự xuất hiện của loạt nhân vật mang đến những tình huống “dở khóc dở cười” ngay từ tập đầu, cuốn người xem vào cuộc hành trình của bộ phim.
Qua 2 tập phim, Tuấn Trần và ê-kíp đã truyền tải một thông điệp nhẹ nhàng, ý nghĩa về giá trị gia đình len lỏi vào suy nghĩ người xem. Dù câu chuyện chưa được hé mở nhiều, song người xem có thể kỳ vọng về một kịch bản nhiều cao trào vào những tập tới.
Ở vai trò sản xuất, Tuấn Trần đã cho thấy sự nỗ lực và nhiệt huyết của mình với từng thước phim khi ra mắt. Sự chỉn chu về góc quay, bối cảnh, đến trang phục và lời thoại nhân vật đều được đảm bảo tốt, góp phần khiến người xem thích thú. Trên hết, nội dung phim qua 2 tập dù không quá nhiều cú twist hay tình tiết được đẩy mạnh song được xử lý gọn gàng, liền mạch.
“Thực hiện bộ phim, tôi và ê-kíp không chủ trương giáo điều hay mang đến những gì sâu xa, khuôn mẫu về mặt nội dung. Trái lại, với những điều rất đời và dễ bắt gặp đâu đó trong cuộc sống, chúng tôi hi vọng rằng mọi người hãy dành ra ít phút để lắng lòng mình, cảm nhận mọi thứ thật chậm rãi... để từ đó tự rút ra cho mình những thông điệp sống có ích với chính mình.”, Tuấn Trần chia sẻ.

Khi được phóng viên báo Lao Động hỏi về việc từng tham gia nhiều vai điện ảnh nhưng lại nổi tiếng nhờ phim web -drama có thấy áp lực, Tuấn Trần thẳng thắn: "Nếu thật sự khán giả nhận xét vậy mình hạnh phúc lắm. Họ nói đâu có sai. 1 năm Tuấn làm 3 phim - 3 thể loại khác nhau để phục vụ và chinh phục khán giả của mình. Được mọi người nhận xét là “nổi” lên từ đó thì đấy là động lực chứ. Web-drama hay điện ảnh không có quan trọng. Sau 1 loạt web-drama đình đám, đầu tư chỉn chu như: Bố Già, Chị Mười Ba, Ai chết giơ tay ... Tuấn thấy khoảng cách về đầu tư, tư duy và nghiêm túc giữa web -drama và điện ảnh đang thu hẹp đáng kể. Suy cho cùng chỉ là tên gọi phân biệt 1 bên là bán vé còn 1 bên là chiếu free cho khán giả thôi. Chứ đã làm phim, làm diễn viên, khi nhận bất cứ vai diễn nào cũng phải làm hết sức. Tuấn tin là khán giả họ yêu thương đúng người. Đặt tình cảm đúng người. Bởi vậy được thương ở vị trí nào, tác phẩm nào mình cũng trân trọng hết".