Chương trình bắt đầu với bản mashup "Chuyện tình thảo nguyên" (sáng tác Trần Tiến) và "Có chàng trai viết lên cây" (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh) như lời khai mở cuốn tản văn bằng âm nhạc với nhiều chiêm nghiệm về đời sống của hai ca sĩ nổi tiếng.
Với Phan Mạnh Quỳnh, được kết hợp cùng Diva Hà Trần là cơ hội hiếm, đáng quý. Ngoài sự yêu quý dành cho giọng hát Hà Trần, âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến cũng thấm đẫm tuổi thanh xuân và ảnh hưởng đến cách viết nhạc của anh.

Còn với Diva Hà Trần khi gặp Phan Mạnh Quỳnh trong "Giao lộ thời gian", cũng nhận ra rằng, cô và nhạc sĩ Trần Tiến, Phan Mạnh Quỳnh có điểm "chạm" về cách sáng tác và trình diễn ca khúc.
Nữ ca sĩ thừa nhận, bản thân rất thích cách Phan Mạnh Quỳnh thể hiện góc nhìn về cuộc sống thông qua mỗi tác phẩm. Và cũng nhờ điểm "chạm" ấy mà khi thể hiện ca khúc "Tri kỷ", "Cô gái và cây dương cầm" trong phần "Hát đổi hit" của chương trình, Diva Hà Trần hát một cách rất nhẹ nhàng, như cách cô thở.

Đặc biệt khi thể hiện ca khúc "Tri kỷ" của Phan Mạnh Quỳnh, Diva Hà Trần đã biến lời ca, giai điệu tác phẩm thành lời tâm sự của chính mình về những người được coi là "tri kỷ" trong âm nhạc.
Đó là nhạc sĩ Đỗ Bảo - người bạn từ thủa hàn vi, luôn đưa cho Diva Hà Trần những ca khúc để thu demo. Một người "tri kỷ" rất khác, đó là nhạc sĩ Trần Tiến bởi ông giống như một "thư viện" khổng lồ cả về âm nhạc lẫn những trải nghiệm cuộc sống.
Trong phần "Hát đổi hit" của chương trình, Phan Mạnh Quỳnh cũng khiến người nghe xúc động với bản mashup "Chị tôi" (sáng tác Trần Tiến) và "Ai cũng có ngày xưa" (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh).

Chất giọng mộc mạc, chân thật của anh như được thăng hoa cùng bản phối không thể "xuất sắc" hơn từ Giám đốc âm nhạc Dương Cầm. Khán giả như được chìm đắm trong không gian buồn man mác về câu chuyện thân phận con người.
Nếu Hà Trần chọn ca khúc phần nhiều từ nhạc Đỗ Bảo trong phần "Hit vượt thời gian", Phan Mạnh Quỳnh lại chọn mashup "Hà Lan - Từ đó", nhạc phim "Mắt biếc" để thể hiện. Hai ca khúc góp phần đưa tên tuổi nam ca sĩ - nhạc sĩ trở thành "vua nhạc phim".
Theo Phan Mạnh Quỳnh, anh bén duyên sáng tác nhạc phim bắt đầu từ năm 2017 và may mắn là các tác phẩm có đời sống riêng, độc lập bên ngoài các bộ phim.

Cũng trong chương trình, Phan Mạnh Quỳnh còn hát "Có một người như thế" - một nhạc phẩm anh viết dành tặng vợ khi hai người chưa kết hôn. Chuyện tình đẹp của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đã có một happy-ending và cặp đôi háo hức chờ đón con đầu lòng sắp chào đời.
"Giao lộ thời gian" kết thúc bằng màn song ca của hai ca sĩ sĩ với giai điệu quen thuộc của "Sắc màu" (nhạc sĩ Trần Tiến) và "Hồi ức" (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh). Bản mashup giống như nét vẽ cuối cùng hoàn thiện bức tranh âm nhạc của những hoài niệm, của những nỗi buồn, để người xem lưu luyến mãi không thôi.