Hành trình sự nghiệp của Giang Hồng Ngọc

Quy Sa |

Giang Hồng Ngọc vừa chính thức xác nhận sẽ tham gia tranh tài tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Từ đây, nhiều người cũng chỉ ra điểm đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ chính là cô tham gia cuộc thi nào cũng đều giành giải.

Giang Hồng Ngọc chính thức vào nghề từ năm 2006, khi cô đã giành được giải Tư cuộc thi "Tiếng hát truyền hình TPHCM". Trước đó, xuất phát điểm của nữ ca sĩ là hát đám cưới, các sự kiện và phòng trà…

Sau chuỗi ngày miệt mài đi hát ở những phòng trà lớn nhỏ, với sự hợp tác của nhạc sĩ Hà Dũng, từ album vol.1 đến vol.2 đã có sự thay đổi lớn khi Giang Hồng Ngọc nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Ảnh: BTC.
Để tìm kiếm một chỗ đứng cho mình, Giang Hồng Ngọc tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Ảnh: BTC.

Giang Hồng Ngọc tiếp tục đăng ký tham gia chương trình "Nhân tố bí ẩn" mùa đầu tiên. Cô vào đội của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Và chính thời điểm góp mặt trong cuộc thi, cô đã thực sự tỏa sáng. Với 41.82% bình chọn từ khán giả, Giang Hồng Ngọc đã giành vị trí quán quân.

Năm 2015, cô tiếp tục tham gia chương trình âm nhạc "The Remix – hòa âm ánh sáng". Với sự quyết tâm và nhiều nguồn năng lượng, Giang Hồng Ngọc giành 4 lần chiến thắng vòng thi tuần. Trong đêm chung kết, Giang Hồng Ngọc cùng producer Duy Anh, DJ King Lady đã xuất sắc giành giải vàng "The Remix 2015".

Sở hữu bề dày thành tích ấn tượng ở các cuộc thi, Giang Hồng Ngọc tiếp tục ghi danh vào chương trình "Cặp đôi hoàn hảo Bolero 2017" sau khi lấn sân sang dòng nhạc Bolero. Trong đêm chung kết, nữ ca sĩ vượt qua Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik để giành giải quán quân.

Ảnh: BTC.
Giang Hồng Ngọc chứng minh khả năng nghệ thuật thông qua các cuộc thi. Ảnh: BTC.

Sau quán quân "Cặp đôi hoàn hảo Bolero 2017", nữ ca sĩ dành thời gian thử sức mình ở "Đấu trường ngôi sao 2020". Tại cuộc thi, Giang Hồng Ngọc trở thành đội trưởng dẫn dắt các thành viên ca sĩ trong đội tranh tài bằng những màn biểu diễn. Chung cuộc, nữ ca sĩ và đội đã giành giải Ba.

Đến với "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023", nữ ca sĩ chia sẻ: "Lý do lớn nhất chính là để khán giả có thể thấy một Giang Hồng Ngọc đầy nhiệt huyết và năng nổ với nghề. Ngọc đồng ý tham gia với mong muốn được chinh phục những thử thách mới và để cái tên Giang Hồng Ngọc vẫn tồn tại và cống hiến cho khán giả”.

Giang Hồng Ngọc sinh năm 1989, sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như: My everything, Nhớ về em, Hối tiếc….

Quy Sa
TIN LIÊN QUAN

5 nghệ sĩ tiếp theo góp mặt trong "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023"

Quy Sa |

Trong đó, 5 ca sĩ tiếp theo ghi danh "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" lần lượt là: Lưu Hương Giang, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly và Thái Trinh.

Mars Anh Tú kết hợp với Thùy Chi và Giang Hồng Ngọc trong đêm nhạc

DI PY |

Nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng Tú Dưa gây xôn xao làng nhạc Việt với việc đổi nghệ danh thành Mars Anh Tú. Nam nghệ sĩ chọn chữ "Mars" trong tiếng Anh có nghĩa là "sao Hỏa". Sắp tới anh làm đêm nhạc kết hợp cùng Thùy Chi và Giang Hồng Ngọc.

Giang Hồng Ngọc: Tôi là kẻ bao dung, hết mình trong tình yêu

DI PY |

Giang Hồng Ngọc chính thức phát hành album mới “Có những niềm riêng” trên YouTube và các nền tảng nhạc số âm nhạc Việt Nam. Dịp này cô cũng trải lòng về quan điểm trong tình yêu.

Giang Hồng Ngọc chết lặng khi nghe lời thỉnh cầu của người mẹ mang “án tử”

An Nhiên |

Lời thỉnh cầu gây ám ảnh của người mẹ nghèo chạy thận suốt 16 năm khiến Đại Nghĩa, Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm cùng Giang Hồng Ngọc đau xót đến thắt trái tim.

5 nghệ sĩ tiếp theo góp mặt trong "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023"

Quy Sa |

Trong đó, 5 ca sĩ tiếp theo ghi danh "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" lần lượt là: Lưu Hương Giang, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly và Thái Trinh.

Mars Anh Tú kết hợp với Thùy Chi và Giang Hồng Ngọc trong đêm nhạc

DI PY |

Nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng Tú Dưa gây xôn xao làng nhạc Việt với việc đổi nghệ danh thành Mars Anh Tú. Nam nghệ sĩ chọn chữ "Mars" trong tiếng Anh có nghĩa là "sao Hỏa". Sắp tới anh làm đêm nhạc kết hợp cùng Thùy Chi và Giang Hồng Ngọc.

Giang Hồng Ngọc: Tôi là kẻ bao dung, hết mình trong tình yêu

DI PY |

Giang Hồng Ngọc chính thức phát hành album mới “Có những niềm riêng” trên YouTube và các nền tảng nhạc số âm nhạc Việt Nam. Dịp này cô cũng trải lòng về quan điểm trong tình yêu.

Giang Hồng Ngọc chết lặng khi nghe lời thỉnh cầu của người mẹ mang “án tử”

An Nhiên |

Lời thỉnh cầu gây ám ảnh của người mẹ nghèo chạy thận suốt 16 năm khiến Đại Nghĩa, Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm cùng Giang Hồng Ngọc đau xót đến thắt trái tim.