“Hết thời”- hai từ ám ảnh của sao

Minh Thi |

Nhiều ca sĩ đến đỉnh cao của sự nghiệp bỗng dưng danh tiếng trồi sụt chỉ vì những tin đồn thất thiệt. Hoặc không hiểu sao những lời đưa chuyện “ca sĩ này hết thời”, hay không được mời làm giám khảo, chỉ mải lo kinh doanh… đeo bám họ. Có nhiều cách xử lý khủng hoảng dành cho sao trước những tin đồn như vậy.

Im lặng, để người khác lên tiếng

Không hiểu sao gần đây, rộ lên tin đồn ác ý cho rằng Hồ Ngọc Hà ế show, cát sê sụt giảm chỉ còn ở mức sao hạng B, hết thời phải đi bán son… Trước những tin đồn như thế, như mọi khi, Hồ Ngọc Hà im lặng, hoặc bình thản “đá xéo” trên trang cá nhân: "Sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi/Dẫu ai chê bai, trách ta khờ dại, thì ta cũng chẳng ngại"...

Trong một phần bình luận cùng người hâm mộ trên trang cá nhân, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà đã bày tỏ quan điểm của bản thân: "Người khôn là người không bao giờ sợ ai thay thế vì người thông minh khác cũng chẳng cần phải thay thế ai. Chỉ có điều, sự ganh tị, lòng căm phẫn của con người lớn hơn sự bao dung nên vốn dĩ ta thích đọc bài chửi hơn đọc bài khen. Thế nên mới có nhiều bài báo chưa cần biết nội dung hay câu chuyện mình nói về cái gì đã vội gán vào điều này ghép vào tội kia. Nó thể hiện rõ, con người của chúng ta chỉ thích đâm bị thóc chọc bị gạo cho tan đàn xẻ nghé, căm phẫn nhau, chửi nhau. Chị chả cần vương miện, hào quang hay danh tiếng, giờ chị chỉ cần ăn ngon, ngủ yên là vui".

Tuy nhiên, người em thân thiết của Hồ Ngọc Hà - nhà thiết kế Lý Quí Khánh tiết lộ con số cô từng được đề nghị để biểu diễn trong một chương trình âm nhạc là 580 triệu. Anh cũng giận dữ khẳng định không hề có chuyện Hồ Ngọc Hà "ế show" như lời đồn, hay hết thời không ai mời nữa mà "bận quá không thèm hát". Không những bật mí cát sê, anh còn khuyên Hồ Ngọc Hà nên tích cực “khoe mẽ” để mọi người biết cô đang có những gì, đồng thời khẳng định tự chịu trách nhiệm với những điều mình nói, không muốn liên lụy tới đàn chị.

Trên thực tế, gần đây, Hồ Ngọc Hà ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình, show diễn. Trước đó không lâu, cô cũng bị dính tin đồn “cay cú” vì không được ngồi ghế nóng The Face, thay vào đó là đàn em Minh Hằng. Cô đã có động thái đáp trả bằng cách chụp lại màn hình một bài viết với tựa đề: "Bất ngờ với phản ứng của Hà Hồ giữa ồn ào không được ngồi ghế nóng The Face mùa ba" và chia sẻ: "Không được ngồi? Là cái gì? Đúng là cái ao toàn chuyện tào lao". Có vẻ như nữ ca sĩ cũng khá căng thẳng khi đọc được những thông tin được viết liên quan đến dòng status của mình.

Tuy dùng cách im lặng, song cũng có khi tức nước vỡ bờ, Hồ Ngọc Hà phát biểu trên báo chí nhằm “răn đe” những kẻ chơi xấu mình: "Tôi nghĩ có lẽ thị phi cứ bám lấy tôi dù tôi luôn muốn đẩy nó ra xa khỏi cuộc sống của mình. Nếu nói tôi không quan tâm đến thị phi thì không đúng, dù tôi thường im lặng. Tuy nhiên, đã đến lúc tôi phải xem lại sự "im lặng" của mình, vì càng im lặng thì những sự vẽ vời về tôi qua những tin đồn lại càng đi quá đà, bởi những kẻ chuyên đi nói xấu và muốn chôn vùi người khác bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Một xã hội văn minh là một xã hội thượng tôn pháp luật, và tôi vẫn tin vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Vì thế, chắc chắn tôi sẽ nhờ đến luật pháp để xử lý những kẻ xấu ấy.”

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà ung dung trước các tin đồn. Ảnh: T.L
“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà ung dung trước các tin đồn. Ảnh: T.L
Sao trẻ kế ngôi là chuyện thường

Dù thế, nói gì thì nói, việc xuất hiện trên sóng truyền hình, trong các game show, ghế giám khảo hiện nay được coi là biện pháp tối ưu giúp khán giả không quên mặt ca sĩ, nhất là khi có những người chuyên bay show nước ngoài trong suốt một thời gian dài. Các sự kiện quảng cáo hoặc có người tài trợ cũng thường chọn những cái tên hot hàng đầu của showbiz để thu hút khán giả. Nếu không tham gia các chương trình như thế, mà chỉ chăm chỉ ra MV, chưa chắc ca sĩ đã giữ được vị trí của mình trong làng nhạc.

Thêm nữa, theo quy luật của giới giải trí, những danh hiệu “nữ hoàng”, “ông hoàng” của ai đó rồi cũng phải đến lúc nhường cho người khác, khi họ đã tại vị cùng vương miện quá lâu. Đặc biệt là trong những năm gần đây, các ngôi vị bị thay đổi nhanh đến mức chóng mặt.

Nếu như trước đây, những cái tên như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương cực hot trong lớp nữ ca sĩ, thì Hồ Quỳnh Hương bất ngờ rẽ sang kinh doanh, sau đó đi học cao học thanh nhạc, lẳng lặng biến mất khỏi showbiz. Sau này cô quay trở lại, chỉ vì nhớ quá mà đi hát, chứ không trông chờ sẽ đạt thêm một “đỉnh cao” nào nữa. Thậm chí, nếu cô có ngồi ghế nóng, thì chẳng qua muốn đào tạo cho các ca sĩ trẻ, chứ không hẳn để khẳng định tên tuổi của mình. 

Mỹ Tâm thì có khác hơn. Một thời cô cũng lao vào kinh doanh, nhưng sau đó trở lại với các giải thưởng trong và ngoài nước, rồi ngồi nhiều ghế nóng cuộc thi âm nhạc. Cho đến tận lúc này, cái tên Mỹ Tâm vẫn còn nóng sốt trong lòng người hâm mộ, vì cô ít dính scandal và chăm chỉ trên con đường nghệ thuật với nỗ lực vươn lên không ngừng.

Một thời gian dài trước đây, xuất hiện các công chúa nhạc teen, từ Đông Nhi, Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh, Lương Bích Hữu, Trương Quỳnh Anh, Minh Hằng… Nhưng một thời gian sau, chỉ còn có Đông Nhi còn giữ vị trí đáng kể, còn Khổng Tú Quỳnh “biến mất”, Lương Bích Hữu nhạt nhòa, còn Bảo Thy có lúc lên sân khấu mà không hát nổi vì bị trầm cảm, nhiều chuyện không may liên tiếp xảy ra… Trương Quỳnh Anh thì đi đóng phim nhiều hơn đi hát, và khán giả chỉ nhớ tới cô với nghi án ly hôn, rồi tái hợp với Tim. Minh Hằng cũng lấn sân sang điện ảnh, làm giám khảo The Face, hơn là tập trung ca hát.

“Nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên từng nức tiếng một thời với lượng fan đông đảo, thì nay lại có vẻ chìm lắng dù trào lưu bolero đang sống dậy. Thế cho nên ngay cả danh hiệu “nữ hoàng giải trí” của Hồ Ngọc Hà cũng có thể bị lung lay khi có lớp đàn em sau soán ngôi, như Tóc Tiên, Hương Tràm, Bích Phương…

Về phía nam ca sĩ, những cái tên Lam Trường, Quang Dũng, Đan Trường, Bằng Kiều, Hà Anh Tuấn… một thời bắt đầu được thay thế lớp trẻ mới như Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, Erik, Đức Phúc...

Tuy nhiên, nói gì thì nói, hai chữ “hết thời” vẫn gieo nỗi đau trong tâm trí của các sao. Cách để vượt qua khủng hoảng, chứng minh mình đắt show cũng chỉ là giải pháp tình thế. Ngồi ghế nóng trong khi không có sản phẩm âm nhạc chất lượng, không có nhiều giải thưởng thì cũng là cách “còn nước còn tát” mà thôi. 

Cách tốt nhất vẫn là tập trung lựa chọn cho mình những bản nhạc hay, những ca khúc hit, hoặc tạo cảm hứng cho mình bằng cách làm mới lại những ca khúc một thời, thay vì vội vàng tìm scandal để “níu kéo” tiếng tăm và độ hot… Giống như Lam Trường, dù 20 năm đã trôi qua, vẫn xuất hiện trong chương trình Hoa hậu Việt Nam 2018 mới đây, và theo đuổi dự án online “9PM live” hát lại những bài hit thanh xuân cùng các ca sĩ trẻ…  

Minh Thi