Jin (BTS) nhập ngũ hôm nay

Hà Anh |

Ngôi sao K-pop Jin (BTS) bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc vào ngày 13.12. 

Jin là thành viên đầu tiên của BTS nhập ngũ kể từ khi có thông báo ban nhạc tạm ngừng hoạt động trong năm nay.

BTS được xem là hiện tượng văn hóa lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc. Nhóm có các buổi biểu diễn cháy vé tại các sân vận động trên khắp thế giới và thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc đồng thời thu về hàng tỉ USD. BTS có lượng lượng người hâm mộ hùng hậu trên toàn cầu được gọi là Army.

Tuy nhiên, tất cả nam giới khỏe mạnh ở Hàn Quốc đều phải phục vụ ít nhất 18 tháng trong quân đội. Đã có tranh luận kéo dài nhiều năm về việc liệu BTS có xứng đáng được miễn nghĩa vụ quân sự hay không nhưng ban nhạc đã xác nhận vào tháng 10 rằng tất cả các thành viên sẽ nhập ngũ.

Jin – tên đầy đủ là Kim Seok-jin – sẽ bắt đầu khóa huấn luyện 5 tuần vào 13.12, quân đội Hàn Quốc thông tin. 

Theo Yonhap, ngôi sao này dự kiến triển khai tới một đơn vị đóng ở gần biên giới với Triều Tiên. 

“Chúng tôi mong các bạn hãy giữ những lời động viên và chia tay ấm áp trong tim" - Big Hit Music - công ty quản lý của BTS - đề nghị người hâm mộ không đến tiễn thần tượng nhập ngũ.

Jin là thành viên đầu tiên trong BTS nhập ngũ. Ảnh: AFP
Jin là thành viên đầu tiên trong BTS nhập ngũ. Ảnh: AFP

Vào tháng 6, BTS thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động vì áp lực cũng như mong muốn theo đuổi sự nghiệp solo của các thành viên. Nhưng các nhà phân tích cho biết, thông báo này được đưa ra vào thời điểm chiến lược vì thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

BTS sẽ tái hợp vào khoảng năm 2025, khi 7 thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ.

Hàn Quốc miễn nghĩa vụ quân sự cho các nghệ sĩ âm nhạc cổ điển và một số vận động viên ưu tú như vận động viên đoạt huy chương Olympic, nhưng ngôi sao nhạc pop thì chưa đủ điều kiện.

Dù vậy, BTS đã được hưởng lợi từ bản sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự năm 2020 trong đó tăng thời hạn nhập ngũ với một số nghệ sĩ giải trí từ 28 tuổi lên 30 tuổi. Jin, là thành viên lớn tuổi nhất của BTS, bước sang tuổi 30 vào ngày 4.12.

Kể từ khi ra mắt năm 2013, BTS đã được ghi nhận rộng rãi là làm được nhiều việc hơn bất kỳ nhà ngoại giao hay người nổi tiếng nào khác để nâng cao hình ảnh và sức mạnh mềm của Hàn Quốc. 

BTS được mời phát biểu tại Liên Hợp Quốc và gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Ban nhạc cũng là đại sứ chính thức của World Expo 2030 tại Busan, Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc công nhận BTS đã mang lại hàng tỉ USD cho nền kinh tế. Nhưng bất chấp thành công này, dự thảo đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho các thành viên đã gây ra quá nhiều tranh cãi và không bao giờ được quốc hội thông qua.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

HYBE bất ngờ đưa ra thông báo trước ngày Jin (BTS) nhập ngũ

Nguyễn Quỳnh (THEO SOOMPI) |

HYBE đã đưa ra một thông báo trước khi Jin (BTS) nhập ngũ.

RM - BTS lập thành tích mới trong lịch sử Hanteo

An Nhiên |

RM nhóm BTS trở thành nam nghệ sĩ solo thứ 5 trong lịch sử Hanteo vượt qua 600.000 bản bán trong tuần đầu tiên với album “Indigo”.

Thành tích mới của Jungkook, V (BTS) trên Spotify

An Nhiên |

Jungkook, V (BTS) đều ẵm về những thành tích nổi bật trên trên nền tảng Spotify trong năm 2022.

Loạt thành tích mới của BTS tại AMAs 2022

An Nhiên |

BTS vừa ẵm thêm các giải thưởng tại American Music Awards (AMAs) 2022.

HYBE bất ngờ đưa ra thông báo trước ngày Jin (BTS) nhập ngũ

Nguyễn Quỳnh (THEO SOOMPI) |

HYBE đã đưa ra một thông báo trước khi Jin (BTS) nhập ngũ.

RM - BTS lập thành tích mới trong lịch sử Hanteo

An Nhiên |

RM nhóm BTS trở thành nam nghệ sĩ solo thứ 5 trong lịch sử Hanteo vượt qua 600.000 bản bán trong tuần đầu tiên với album “Indigo”.

Thành tích mới của Jungkook, V (BTS) trên Spotify

An Nhiên |

Jungkook, V (BTS) đều ẵm về những thành tích nổi bật trên trên nền tảng Spotify trong năm 2022.

Loạt thành tích mới của BTS tại AMAs 2022

An Nhiên |

BTS vừa ẵm thêm các giải thưởng tại American Music Awards (AMAs) 2022.