Khánh Phương lên tiếng về tin đồn không mặn mà đi hát vì quá giàu

An Nhiên |

Khánh Phương thẳng thắn lên tiếng về việc không mặn mà đi hát vì quá giàu.

Tại hậu trường Mái ấm gia đình Việt, Khánh Phương cho biết anh đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh éo le của các em nhỏ trong chương trình.

Với tư cách là một người nghệ sĩ, anh mong muốn lan tỏa sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn.

Đến tham gia chương trình, Khánh Phương nhận được tình cảm yêu thương nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì những ca khúc của mình đồng hành với thanh xuân của nhiều bạn trẻ và được yêu thích đến tận bây giờ.

Đi đến đâu, tôi cũng được yêu cầu hát những ca khúc đó. Sắp tới, tôi sẽ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc mới cũng như tổ chức một liveshow để tri ân khán giả nhân dịp kỉ niệm 15 năm ca hát”.

Nhận định về lớp ca, nhạc sĩ gen Z, Khánh Phương cho biết họ rất tài năng, tư duy âm nhạc hiện đại, nhanh nhạy với các xu hướng âm nhạc trên thế giới.

Anh rất thích và không ít lần cover ca khúc của những ca sĩ trẻ. Nam ca sĩ cho biết anh thích giọng hát của Sofia, Đạt G… Sắp tới, anh sẽ kết hợp với một số nhạc sĩ trẻ để mang đến hình ảnh mới mẻ cho khán giả.

Nam ca sĩ cũng thẳng thắn lên tiếng về tin đồn quá giàu nên không mặn mà với việc đi hát. Anh tâm sự: “Tình yêu âm nhạc luôn chảy trong máu của tôi. Nên dù gia đình có giàu hay nghèo thì tôi cũng sẽ đi hát cho đến khi không còn hát được nữa”.

Khánh Phương cho biết anh sẽ sớm chia sẻ tin vui tình cảm với khán giả. Anh thừa nhận đã bị gia đình giục về chuyện kết hôn.

“Để chọn một người hợp với mình và có thể đi hết quãng đời còn lại không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với người nghệ sĩ. Thêm vào đó, năm vừa qua, tôi cũng bận rộn với các dự án âm nhạc và công việc kinh doanh”, nam ca sĩ chia sẻ.

Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP HCM. Năm 2001, anh đứng ra thành lập nhóm nhạc MP5 với Trương Thế Vinh, Trần Tuyên, Phương Tài. Sau khi nhóm tan rã, anh bắt đầu sự nghiệp solo.

Thập niên 2000, anh là ca sĩ ăn khách với các bản hit như Chiếc khăn gió ấm, Mưa thủy tinh, Lặng yêu… Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Khánh Phương còn tham gia kinh doanh.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Bảo Anh trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng

DI PY |

Bảo Anh đã chính thức công bố về EP 'Không biết nên vui hay buồn', tập hợp 4 ca khúc ballad viết về tình yêu.

Blackpink đứng đầu bảng giá trị thương hiệu nhóm nữ tháng 5

An Nhiên |

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho các nhóm nhạc nữ. Đứng đầu danh sách là nhóm nhạc nhà YG - Blackpink.

Quỳnh Trang chia sẻ khi không kịp nói lời từ biệt với mẹ nuôi Phi Nhung

An Nhiên |

“Tôi rất đồng cảm với em vì trong đại dịch vừa qua tôi cũng mất đi một người mẹ là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Tôi biết sự mất mát người thân do đại dịch này khủng khiếp lắm bởi vì mình sẽ mãi mãi mất đi người thân mà không kịp có cơ hội để nói lời từ biệt với họ” - nữ ca sĩ nói.

Lâm Vỹ Dạ phản ứng khi bị Hải Triều “chê” già hơn Khánh Phương

An Nhiên |

Sam nhận cái kết đắng vì tự thêm mình vào danh sách nghệ sĩ Việt xuất hiện trên Quảng trường Thời đại (Mỹ), Lâm Vỹ Dạ, Hải Triều “tương tàn” vì tuổi tác là diễn biến thú vị trong Studio số 6 tuần này.

Bảo Anh trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng

DI PY |

Bảo Anh đã chính thức công bố về EP 'Không biết nên vui hay buồn', tập hợp 4 ca khúc ballad viết về tình yêu.

Blackpink đứng đầu bảng giá trị thương hiệu nhóm nữ tháng 5

An Nhiên |

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho các nhóm nhạc nữ. Đứng đầu danh sách là nhóm nhạc nhà YG - Blackpink.

Quỳnh Trang chia sẻ khi không kịp nói lời từ biệt với mẹ nuôi Phi Nhung

An Nhiên |

“Tôi rất đồng cảm với em vì trong đại dịch vừa qua tôi cũng mất đi một người mẹ là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Tôi biết sự mất mát người thân do đại dịch này khủng khiếp lắm bởi vì mình sẽ mãi mãi mất đi người thân mà không kịp có cơ hội để nói lời từ biệt với họ” - nữ ca sĩ nói.

Lâm Vỹ Dạ phản ứng khi bị Hải Triều “chê” già hơn Khánh Phương

An Nhiên |

Sam nhận cái kết đắng vì tự thêm mình vào danh sách nghệ sĩ Việt xuất hiện trên Quảng trường Thời đại (Mỹ), Lâm Vỹ Dạ, Hải Triều “tương tàn” vì tuổi tác là diễn biến thú vị trong Studio số 6 tuần này.