Lee Jae Wook từng làm việc bán thời gian trước khi nổi tiếng

An Nhiên |

Lee Jae Wook chia sẻ, khi còn là thiếu niên, anh đã làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau, từ phục vụ tại các nhà hàng thức ăn nhanh đến rửa xe.

Trong cuộc trò chuyện mới cùng tạp chí W Korea, Lee Jae Wook nhớ lại quãng thời gian trong quá khứ, khi anh làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau.

“Mỗi người đều có cách sử dụng thời gian khác nhau. Cũng có thể là do tôi không sống trong môi trường giàu có. Nhưng ngoài vấn đề tài chính, tôi còn thấy vui khi làm nhiều việc khác nhau.

Tuy nhiên, khi một công việc trở thành thói quen hằng ngày, tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn chán. Đó là lí do tại sao tôi đã làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Do xu hướng như vậy nên việc trở thành một diễn viên rất phù hợp với tôi vì tôi có thể tiếp tục sống những cuộc đời khác” - nam diễn viên nói.

Chia sẻ thêm về dự án cổ trang sắp tới - “Hong Rang”, bạn trai Karina - aespa cho biết: “Chúng tôi quay phim 4-5 ngày một tuần.

Mặc dù tôi đã đóng “Hoàn hồn” (phim cổ trang giả tưởng), nhưng “Hong Rang” là lần đầu tiên tôi diễn xuất trong một bộ phim cổ trang đích thực.

Tôi đang cố gắng nói với giọng trầm nhất có thể vì tôi muốn lời nói được truyền tải một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn”.

Phim “Hong Rang” với sự tham gia của Lee Jae Wook, Jo Bo Ah, Kim Jae Wook hiện chưa ấn định lịch phát sóng, trong khi đó, phim “Người thừa kế bất khả thi” do Lee Jae Wook đóng chính cùng Lee Jun Young, Hong Su Zu đang dần đi đến hồi kết với những diễn biến gay cấn.

Khi được hỏi về những thiếu sót mà anh cảm thấy trong cuộc sống, Lee Jae Wook chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng, mình không tiếc tiền khi nói đến ăn uống. Nhìn lại, tôi nghĩ điều này cũng xuất phát từ cảm giác thiếu sót nho nhỏ.

Trước đây, có rất nhiều món ăn mà tôi đã không thử vì tôi phải nhịn ăn để giữ dáng khi làm diễn viên. Có những lúc muốn ăn cũng phải nhịn vì ngày hôm sau còn phải quay phim. Vì thế, tôi cố gắng ăn nhiều nhất có thể khi có thể ăn được vì tâm lí bù trừ”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Phan Như Thùy tin để trở thành ca sĩ nổi tiếng, cần có tài năng

DI PY |

Trước thềm bán kết chương trình "Tỏa sáng sao đôi 2024", ca sĩ Phan Như Thùy có những trải lòng về hành trình tham gia cuộc thi cũng như hé lộ về chuyện tình cảm hiện tại của bản thân.

Hai diễn viên nổi tiếng trong phim "Người chết trở về"

DI PY |

Ra mắt vào cuối tháng 3 năm nay tại phòng vé Việt, phim "Người chết trở về" là tác phẩm trở lại màn ảnh của hai diễn viên gạo cội xứ Hàn Jo Jin Woong và Kim Hee Ae.

Văn hóa hâm mộ K-pop lộ rõ sau tin Lee Jae Wook, Karina (aespa) hẹn hò

An Nhiên |

Việc Lee Jae Wook và Karina công khai hẹn hò gây ra nhiều tranh cãi. Đến mức trưởng nhóm aespa phải viết thư tay xin lỗi. Truyền thông nhận định, đây là áp lực khó tránh khỏi của thần tượng khi chuyện riêng tư bị tiết lộ.

Park Min Young và "Cô đi mà lấy chồng tôi" đứng đầu độ nổi tiếng trong 5 tuần

An Nhiên |

Không chỉ Park Min Young củng cố tên tuổi nhờ phim “Cô đi mà lấy chồng tôi” mà các bạn diễn của cô đều rất nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Phan Như Thùy tin để trở thành ca sĩ nổi tiếng, cần có tài năng

DI PY |

Trước thềm bán kết chương trình "Tỏa sáng sao đôi 2024", ca sĩ Phan Như Thùy có những trải lòng về hành trình tham gia cuộc thi cũng như hé lộ về chuyện tình cảm hiện tại của bản thân.

Hai diễn viên nổi tiếng trong phim "Người chết trở về"

DI PY |

Ra mắt vào cuối tháng 3 năm nay tại phòng vé Việt, phim "Người chết trở về" là tác phẩm trở lại màn ảnh của hai diễn viên gạo cội xứ Hàn Jo Jin Woong và Kim Hee Ae.

Văn hóa hâm mộ K-pop lộ rõ sau tin Lee Jae Wook, Karina (aespa) hẹn hò

An Nhiên |

Việc Lee Jae Wook và Karina công khai hẹn hò gây ra nhiều tranh cãi. Đến mức trưởng nhóm aespa phải viết thư tay xin lỗi. Truyền thông nhận định, đây là áp lực khó tránh khỏi của thần tượng khi chuyện riêng tư bị tiết lộ.

Park Min Young và "Cô đi mà lấy chồng tôi" đứng đầu độ nổi tiếng trong 5 tuần

An Nhiên |

Không chỉ Park Min Young củng cố tên tuổi nhờ phim “Cô đi mà lấy chồng tôi” mà các bạn diễn của cô đều rất nổi tiếng ở Hàn Quốc.