Lee Je Hoon nói về sự xuất hiện của Nam Goong Min trong “Taxi Driver 2”

An Nhiên |

Trong buổi trò chuyện cùng Ilgan Sports, Lee Je Hoon kể về câu chuyện đằng sau sự xuất hiện đặc biệt của Nam Goong Min trong “Taxi Driver 2”.

Theo tài tử, việc đàn anh xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong phim không phải là một sự ngẫu nhiên.

“Khi đang quay bộ phim "Luật sư 1000 won", anh ấy đã liên lạc với tôi và đề nghị tôi xuất hiện. Lúc nhận được lời mời tôi đang trong quá trình quay Taxi Driver 2, vì vậy tôi không thể chắc chắn liệu mình có thể sắp xếp được lịch trình hay không.

Nhưng ngay lúc đó tôi đã nghĩ: Nếu tôi xuất hiện trong Luật sư 1000 won, thì anh xuất hiện trong Taxi Driver 2 thì tuyệt biết mấy. Ngay khi tôi gợi ý, anh ấy đã nói đồng ý”.

Cũng theo Lee Je Hoon, ban đầu vai diễn của Nam Goong Min chỉ là thoáng qua nhưng rốt cuộc lại phải thoại rất nhiều.

“Tôi thì chỉ phản ứng lại thôi, nhưng tôi cảm thấy anh ấy rất ngầu khi nói cả một câu thoại dài chỉ trong một lần ở trường quay” - sao nam kể.

Nói thêm về việc có nhiều khách mời như Nam Goong Min, Kim So Yeon, Moon Chae Won xuất hiện trong phim, nam chính “Taxi Driver 2” cho biết, anh cảm thấy rất vui khi các nhân vật trong truyền hình SBS có thể được chia sẻ trong các tác phẩm khác cùng nhau.

Riêng về vai diễn phản diện On Ha Joon của Shin Jae Ha trong phim, Lee Je Hoon cho biết: “Cậu ấy xuất ngũ chưa được bao lâu, vì vậy chắc chắn là rất khó thích nghi với bối cảnh cũng như thể lực, nhất là khi vừa quay 'Crash Course in Romance' cùng với 'Taxi Driver 2'.

Nhìn hình ảnh của Shin Jae Ha khiến tôi nhớ lại hình ảnh của mình, khi còn là một tân binh. Cậu ấy đẹp trai, đáng yêu và là một diễn viên mà tôi mong muốn được gặp lại trong tương lai. Tôi tin rằng chắc chắn cậu ấy sẽ nổi tiếng hơn nữa”.

Trước đó, tối 15.4, “Taxi Driver 2” khép lại với rating trung bình trên toàn quốc là 21% và lập kỉ lục mới về xếp hạng cao nhất của miniseries (phim truyền hình ngắn tập) đạt được cho đến nay trong năm 2023.

Ngay sau khi phim kết thúc, nhà sản xuất xác nhận sẽ có mùa 3. Thông tin này khiến fan phim không giấu được sự thích thú và mong đợi.

Họ đặt nhiều kì vọng như sự trở lại đầy đủ của 5 thành viên Taxi Cầu Vồng, Lim phu nhân, nhân vật của Kim So Yeon, giải thích màn cameo (khách mời) của Moon Chae Won...

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lee Je Hoon nói về việc là hình mẫu lí tưởng của Pyo Ye Jin

An Nhiên |

Lee Je Hoon bất ngờ khi biết mình là mẫu người lí tưởng của bạn diễn. Nam diễn viên cho biết, sau 2 phần đóng chung, cảm xúc của họ đã rất thoải mái, và tạo được sự tin tưởng lẫn nhau. Trên trường quay, cả hai cười rất nhiều.

“Taxi Driver 2” và “Luật sư li hôn Shin” thống trị các bảng xếp hạng

An Nhiên |

Taxi Driver 2” và “Luật sư li hôn Shin” đã thống trị bảng xếp hạng các bộ phim truyền hình và diễn viên nổi tiếng nhất tuần này.

Lee Je Hoon là mẫu hình lí tưởng của Pyo Ye Jin

An Nhiên |

Pyo Ye Jin chia sẻ, cô đã rất ngại ngùng khi gặp Lee Je Hoon trên phim trường “Taxi Driver” sau khi gọi anh là mẫu người lí tưởng của mình.

“Taxi Driver 2” kết thúc với rating 21%, cao nhất năm 2023

An Nhiên |

Tập cuối phim “Taxi Driver 2” đạt tỉ suất người xem ở mức 21%, trở thành phim truyền hình ngắn tập (miniseries) có rating cao nhất năm 2023, cho đến hiện tại.

Lee Je Hoon nói về việc là hình mẫu lí tưởng của Pyo Ye Jin

An Nhiên |

Lee Je Hoon bất ngờ khi biết mình là mẫu người lí tưởng của bạn diễn. Nam diễn viên cho biết, sau 2 phần đóng chung, cảm xúc của họ đã rất thoải mái, và tạo được sự tin tưởng lẫn nhau. Trên trường quay, cả hai cười rất nhiều.

“Taxi Driver 2” và “Luật sư li hôn Shin” thống trị các bảng xếp hạng

An Nhiên |

Taxi Driver 2” và “Luật sư li hôn Shin” đã thống trị bảng xếp hạng các bộ phim truyền hình và diễn viên nổi tiếng nhất tuần này.

Lee Je Hoon là mẫu hình lí tưởng của Pyo Ye Jin

An Nhiên |

Pyo Ye Jin chia sẻ, cô đã rất ngại ngùng khi gặp Lee Je Hoon trên phim trường “Taxi Driver” sau khi gọi anh là mẫu người lí tưởng của mình.

“Taxi Driver 2” kết thúc với rating 21%, cao nhất năm 2023

An Nhiên |

Tập cuối phim “Taxi Driver 2” đạt tỉ suất người xem ở mức 21%, trở thành phim truyền hình ngắn tập (miniseries) có rating cao nhất năm 2023, cho đến hiện tại.