Lộ diện top 9 thí sinh Sao tìm sao 2022

An Nhiên |

9 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng tranh đấu ghi danh vào chung kết xếp hạng Sao tìm sao năm 2022 chính thức lộ diện.

Trong tập 7 Sao tìm sao 2022, Sona Hà Lưu - Minh Khôi là cặp đôi vén màn cho phần thi Song đấu khốc liệt với ca khúc Hương ngọc lan.

Được phối theo phong cách R&B, ca khúc quen thuộc gợi những ký ức ngày xưa cũ đã được tái hiện mang một màu sắc hoàn toàn mới mẻ và lạ tai. Với phần biểu diễn này, Minh Khôi đã vượt lên Sona Hà Lưu khi nhận được 3/5 sự lựa chọn từ phía ban giám khảo. 

Trong khi đó, với tạo hình độc-lạ và ấn tượng, bộ đôi Quang Tùng - Thanh Hiền nối tiếp phần thi với ca khúc Vì em quá yêu anh.

Kết hợp khoe vũ đạo nhưng cả hai vẫn giữ được làn hơi tốt mà không chênh phô, sự hòa quyện mượt mà về giọng hát khiến người nghe chú ý.

Trên nền nhạc mang âm hưởng disco và không gian được dàn dựng theo concept thập niên 80, cả hai đã thổi một làn gió mới vào bản hit của đàn chị Mỹ Tâm. Chứng minh khả năng của mình, Thanh Hiền đã nhận được 4/5 phiếu từ dàn giám khảo. 

Khán giả được phen mãn nhãn với cặp Lê Quốc Phú - Thái Hà, cùng bản tình ca Đêm cô đơn. Lần đầu song ca trên sân khấu nhưng cả hai vẫn có sự kết hợp mượt mà, vẽ nên một bầu không gian của cặp tình nhân.

Một giọng hát nam tính kết hợp cùng chất giọng khàn nhưng ấm áp, cặp đôi đã tái hiện bản nhạc đi cùng năm tháng với thời thanh xuân, tuổi trẻ. Với màn thể hiện ấn tượng, Thái Hà mang về cho mình 3/5 bình chọn từ dàn giám khảo.

Mang sắc trắng thuần khiết, bộ đôi Đoàn Chính Thuần - Khánh Trang gửi vào những tâm tình nhẹ nhàng với Và mùa đông sang. 

Thổi hồn vào từng ca từ, Phú - Trang vẽ nên không gian nhạc điệu với những giai điệu bay bổng. Giữ vững phong độ, chàng trai Đoàn Chính Thuần tiếp tục ghi dấu ấn và nhận về 3/5 phiếu từ ban giám khảo.

Phương Thảo - Thiện Ân cùng nối sóng kể câu chuyện với bản nhạc thân thuộc Tình yêu tôi hát. Lựa chọn bản nhạc đi cùng năm tháng, sống mãi với thời gian, bộ đôi đã thể hiện lại ca khúc theo một phong cách rất riêng, một màu sắc rất trẻ trung và hiện đại. Kết quả, Phương Thảo vượt Thiên Ân nhận về 3/5 phiếu từ các giám khảo.

Đêm thi khép lại với màn kết hợp của Trần Thiện Nhân - Lê Mai Anh cùng ca khúc Không còn mùa thu. Cả hai hòa giọng và kết hợp diễn xuất nhẹ nhàng, mang đến sự thú vị và hấp dẫn cho dàn giám khảo. Thể hiện xuất sắc, Lê Mai Anh nhận được 4/5 phiếu từ dàn giám khảo.

Sau tập 7, Sona Hà Lưu, Khánh Trang và Minh Khôi sẽ phải dừng chân tại cuộc thi. 9 gương mặt ấn tượng còn lại sẽ cùng nhau bước vào vòng đấu tiếp theo mang tên Tôi toàn năng.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Jung Hae In đóng phần 2 của bom tấn Hàn Quốc gần 13,5 triệu khán giả

An Nhiên |

Sau khi thu hút hơn 13,41 triệu khán giả ra rạp vào năm 2015, bom tấn điện ảnh ăn khách “Veteran” (Chạy đâu cho thoát) đang chuẩn bị cho phần tiếp theo với sự tham gia của Jung Hae In.

The First Responders tập 7: Kim Rae Won nỗ lực truy tố kẻ giết người

An Nhiên |

Diễn biến mới trong phim “The First Responders” được hé lộ.

RM - BTS càn quét các bảng xếp hạng iTunes

An Nhiên |

RM của BTS đang thống trị các bảng xếp hạng iTunes trên toàn thế giới với album solo mới của mình.

Hát hit của Wanbi Tuấn Anh, Trung Hiếu “ẵm” Quán quân Sao tìm sao 2021

An Nhiên |

Đêm Chung kết xếp hạng của Sao tìm sao 2021 khép lại với chiến thắng thuyết phục của Trung Hiếu.

Jung Hae In đóng phần 2 của bom tấn Hàn Quốc gần 13,5 triệu khán giả

An Nhiên |

Sau khi thu hút hơn 13,41 triệu khán giả ra rạp vào năm 2015, bom tấn điện ảnh ăn khách “Veteran” (Chạy đâu cho thoát) đang chuẩn bị cho phần tiếp theo với sự tham gia của Jung Hae In.

The First Responders tập 7: Kim Rae Won nỗ lực truy tố kẻ giết người

An Nhiên |

Diễn biến mới trong phim “The First Responders” được hé lộ.

RM - BTS càn quét các bảng xếp hạng iTunes

An Nhiên |

RM của BTS đang thống trị các bảng xếp hạng iTunes trên toàn thế giới với album solo mới của mình.

Hát hit của Wanbi Tuấn Anh, Trung Hiếu “ẵm” Quán quân Sao tìm sao 2021

An Nhiên |

Đêm Chung kết xếp hạng của Sao tìm sao 2021 khép lại với chiến thắng thuyết phục của Trung Hiếu.