Mập mờ việc gia hạn hợp đồng của Blackpink, Red Velvet

An Nhiên |

Thông tin về hợp đồng độc quyền của Blackpink, Red Velvet hiện vẫn là ẩn số khi YG, SM - công ty quản lí của 2 nhóm nhạc nữ đình đám vẫn giữ im lặng.

Thời gian qua, người hâm mộ Kpop nói chung và fans của Blackpink, Red Velvet nói riêng không giấu được sự lo lắng về tương lai của nhóm nhạc mình yêu thích, khi việc gia hạn hợp đồng của cả 2 nhóm hiện vẫn chưa đi đến hồi kết.

Theo đó, Red Velvet vừa kỉ niệm 9 năm ra mắt vào năm nay. Tuy nhiên, việc SM chưa xác nhận tin tức gia hạn hợp đồng của các thành viên khiến người hâm mộ lo ngại.

Theo TV Report, trong số các thành viên, đến nay chỉ có Seulgi xác nhận gia hạn với SM, trong khi các thành viên còn lại thông tin khá im ắng.

Dù truyền thông liên tục dò hỏi, song SM vẫn chọn cách im lặng, bất chấp việc trưởng nhóm Irene vướng tin đồn sẽ không gia hạn hợp đồng.

Ngoài ra, ngày 8.11, tên tài khoản mạng xã hội chính thức của Red Velvet từ “Red Velvet Official” được đổi thành “Happy Ending” khiến công chúng cho rằng điều này ám chỉ nhóm sắp tan rã.

Sau đó, SM lên tiếng giải thích, việc thay đổi tên tài khoản chỉ là để phù hợp với concept album mới “Chill Kill” (dự kiến ra mắt ngày 13.11) và “Happy Ending” là một phần của lời bài hát.

SM khẳng định, việc Red Velvet tan rã là tin vô căn cứ. Tuy nhiên, công ty vẫn giữ kín thông tin về việc “gia hạn hợp đồng của các thành viên” và “hoạt động trong tương lai của Red Velvet”.

Giống như Red Velvet, việc gia hạn hợp đồng của Blackpink cũng là chủ đề nhận về nhiều sự quan tâm. Theo đó, các cuộc thảo luận về việc gia hạn hợp đồng của 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã diễn ra trong khoảng 4 tháng.

Khi bước vào “dấu mốc 7 năm”, nhiều tin đồn khác nhau như việc Lisa kí hợp đồng với công ty của Mỹ, Jennie, Jisoo thành lập công ty riêng, hay Rosé là thành viên duy nhất gia hạn hợp đồng với YG...

Đáng chú ý, dù hợp đồng độc quyền của các thành viên đã hết hạn vào tháng 8, song YG liên tiếp khẳng định chưa có quyết định nào được xác nhận và cho biết “các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra”.

Theo đó, ở hiện tại, các thành viên Blackpink đang tích cực tham gia nhiều hoạt động đa dạng dù hợp đồng độc quyền đã hết hạn.

Hồi tháng 10, Jennie trở lại solo, trong khi đó, Lisa có bước đi táo bạo khi diễn 5 đêm tại quán rượu “Crazy House” hồi cuối tháng 9. Trong khi đó, Jisoo xác nhận góp mặt trong phim “Omniscient Reader”, còn Rosé được tiết lộ sẽ ra mắt “2024 Season's Greetings”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Jisoo, Jennie Blackpink yêu và chia tay chóng vánh

An Nhiên |

Sau khi công khai hẹn hò, cả Jisoo lẫn Jennie của Blackpink đều không duy trì được mối quan hệ lâu dài.

Jisoo - Jennie Blackpink lập kỷ lục về lượt phát trực tuyến trên Spotify

An Nhiên |

Jisoo - Jennie Blackpink hiện là 2 nữ nghệ sĩ solo Kpop có lượt stream (phát trực tuyến) lớn nhất trên Bảng xếp hạng toàn cầu Spotify năm 2023.

Hậu ồn ào sắp tan rã, Red Velvet ấn định ngày trở lại

An Nhiên |

Red Velvet xác nhận sẽ trở lại vào tháng 11 với full album thứ 3 trong sự nghiệp.

Lí do Red Velvet đang đối mặt nguy cơ tan rã

An Nhiên |

Truyền thông Hàn đưa tin, trưởng nhóm Red Velvet - Irene có thể sẽ không gia hạn hợp đồng với SM. Đây cũng là nguyên nhân cao khiến nhóm đứng trước nguy cơ tan rã.

Jisoo, Jennie Blackpink yêu và chia tay chóng vánh

An Nhiên |

Sau khi công khai hẹn hò, cả Jisoo lẫn Jennie của Blackpink đều không duy trì được mối quan hệ lâu dài.

Jisoo - Jennie Blackpink lập kỷ lục về lượt phát trực tuyến trên Spotify

An Nhiên |

Jisoo - Jennie Blackpink hiện là 2 nữ nghệ sĩ solo Kpop có lượt stream (phát trực tuyến) lớn nhất trên Bảng xếp hạng toàn cầu Spotify năm 2023.

Hậu ồn ào sắp tan rã, Red Velvet ấn định ngày trở lại

An Nhiên |

Red Velvet xác nhận sẽ trở lại vào tháng 11 với full album thứ 3 trong sự nghiệp.

Lí do Red Velvet đang đối mặt nguy cơ tan rã

An Nhiên |

Truyền thông Hàn đưa tin, trưởng nhóm Red Velvet - Irene có thể sẽ không gia hạn hợp đồng với SM. Đây cũng là nguyên nhân cao khiến nhóm đứng trước nguy cơ tan rã.