Nam Cường bồi hồi nhắc về cố diễn viên Mai Phương

Quy Sa |

Tập 6 của chương trình "Giai điệu thanh xuân", là cuộc gặp gỡ lần đầu của ca sĩ khách mời Nam Cường và Huỳnh Tú. Cả hai đã có nhiều chia sẻ xoay quanh chuyện đời, chuyện nghề.

Nam Cường bật mí năm 2023 chính là kỷ niệm 20 năm đi hát của mình. Nam ca sĩ nhớ về 20 năm trước, anh bắt đầu bén duyên với âm nhạc thông qua một chương trình thực tế. Tại đây anh đã đạt được vị trí cao nhất cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng như: Minh Thư, Tóc Tiên và Viết Thanh. Đó cũng là cuộc thi mà anh giành được giải thưởng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp.

Huỳnh Tú được biết đến sau chương trình The Voice. Chững lại một thời gian để chăm lo cho gia đình, nữ ca sĩ trở lại màn ảnh với những câu chuyện thú vị thuở mới làm nghề. Cô chia sẻ, từ khi mới bước chân vào nghề, nữ ca sĩ đã có cơ hội tham gia hát bè cho Minh Xù. Đối với Huỳnh Tú, ca sĩ Nam Cường và Minh Xù là những người anh mà cô vô cùng ngưỡng mộ.

Ảnh: BTC.
2 khách mời đã tiết lộ nhiều câu chuyện đặc sắc về thời thanh xuân. Ảnh: BTC.

Với chủ đề nhạc phim ca sĩ Nam Cường cũng đã kể lại ấn tượng của mình với nhạc sĩ Minh Thư. Anh cho rằng, các ca khúc của nhạc sĩ Minh Thư luôn chạm đến trái tim mình, cũng bởi lẽ đó anh đã chọn mở màn với ca khúc “Bỗng dưng muốn khóc”.

Nam Cường kể lại quá trình tham gia bộ phim “Những thiên thần áo trắng”. Chính bộ phim này đã để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất, anh bồi hồi nhớ về thời điểm tham gia phim này cùng cố nghệ sĩ Mai Phương. Cả hai đều “quá tuổi” so với các bạn diễn khác, nhưng chính sự hòa đồng, dễ mến của hai người đã giúp họ gần gũi hơn với các bạn diễn.

Ảnh: BTC.
Nam Cường và Huỳnh Tú đã có màn song ca ấn tượng lần lượt là các ca khúc trong phim “Cổng mặt trời" và “Mỹ nhân kế". Ảnh: BTC.

Về Huỳnh Tú, cô chia sẻ “Gọi giấc mơ về” là một trong những bộ phim về tuổi học trò khiến cô nhớ nhất. Đây không chỉ là bộ phim gắn liền với thanh xuân của nữ ca sĩ, mà còn với cả những bạn trẻ cùng thời. Nhân dịp đến với chương trình, Huỳnh Tú đã thể hiện khả năng hát live của mình với ca khúc “Em nhớ anh rất nhiều”.

Kết thúc chương trình, ca khúc “Ước gì” được vang lên bởi màn kết hợp đầu tiên của Nam Cường, Minh Xù và Huỳnh Tú. Phần trình diễn đã khép lại câu chuyện thanh xuân của Nam Cường và Huỳnh Tú, để lại cho khán giả những thổn thức và hoài niệm về một thời tuổi thơ của mình.

Quy Sa
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Nam Cường: "Có những đêm dài, tôi chỉ biết nằm khóc"

Quy Sa |

Tập 38 chương trình Đời Nghệ Sỹ - Những câu chuyện "dưới ánh đèn sân khấu" sẽ tiếp nối với sự trở lại của ca sĩ Nam Cường, một nam ca sĩ thành công trong nhiều lĩnh vực.

Ca sĩ Nam Cường trở lại đóng phim với dự án "Trợ lí ngôi sao"

DI PY |

Xuất hiện trong bộ phim "Trợ lí ngôi sao" thuộc sitcom "Tám công sở" sắp được phát sóng, Nam Cường vào vai Hoàng Long – giám đốc của một công ty giải trí đào tạo tài năng trẻ. Anh được hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ với ngoại hình điển trai cùng kinh nghiệm sẵn có qua nhiều vai diễn khác nhau.

Ca sĩ Nam Cường: "Có những đêm dài, tôi chỉ biết nằm khóc"

Quy Sa |

Tập 38 chương trình Đời Nghệ Sỹ - Những câu chuyện "dưới ánh đèn sân khấu" sẽ tiếp nối với sự trở lại của ca sĩ Nam Cường, một nam ca sĩ thành công trong nhiều lĩnh vực.

Ca sĩ Nam Cường trở lại đóng phim với dự án "Trợ lí ngôi sao"

DI PY |

Xuất hiện trong bộ phim "Trợ lí ngôi sao" thuộc sitcom "Tám công sở" sắp được phát sóng, Nam Cường vào vai Hoàng Long – giám đốc của một công ty giải trí đào tạo tài năng trẻ. Anh được hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ với ngoại hình điển trai cùng kinh nghiệm sẵn có qua nhiều vai diễn khác nhau.