Người đẹp Tây Đô 2023 sẽ được đặc cách vào Chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 19.11, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi “Người đẹp Tây Đô, lần thứ I năm 2023”.

Cuộc thi “Người đẹp Tây Đô, lần thứ I năm 2023” do Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ giữ bản quyền và tổ chức là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện kỉ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1.1.2004 – 1.1.2024).

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Yến Phương
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Yến Phương

Tại buổi họp báo, ông Tăng Quang Anh - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ – cho biết, cuộc thi với mong muốn tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp về tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Ông Tăng Quang Anh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Yến Phương
Ông Tăng Quang Anh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Yến Phương

Thông qua cuộc thi cũng góp phần giới thiệu, tưởng nhớ đến hình ảnh của “Người đẹp Tây Đô” Lâm Thị Phấn - một trong những nhân vật tiêu biểu của Cần Thơ, một nữ tình báo tài sắc vẹn toàn. Nguyên mẫu nhân vật đã được đạo diễn NSƯT Lê Cung Bắc khắc họa qua bộ phim “Người đẹp Tây Đô” được sản xuất vào năm 1996.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng giao lưu và thể hiện ca khúc “Người đẹp Tây Đô” do anh sáng tác. Ảnh: Yến Phương
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng giao lưu và thể hiện ca khúc “Người đẹp Tây Đô” do chính anh sáng tác. Ảnh: Yến Phương

Theo ông Quang Anh, đây là cơ hội để các bạn nữ từ 18 - 25 tuổi chưa lập gia đình, đang thường trú, học tập và làm việc tại TP Cần Thơ, các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP Hồ Chí Minh toả sáng và khẳng định mình.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 27.11. Vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 28.11; Vòng Bán kết ngày 10.12; Vòng chung kết ngày 23.12 tại Công viên Sông Hậu TP Cần Thơ.

Về giải thưởng, Hoa khôi sẽ nhận vương viện chính thức “Hoa khôi Người đẹp Tây Đô” cùng giải thưởng trị giá 200 triệu đồng; Á khôi 1 với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng; Á khôi 2 với giải thưởng trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra còn có các danh hiệu “Người đẹp Áo bà ba”, “Người đẹp Du lịch”, “Người đẹp Nhân ái”, “Người đẹp Tài năng”, “Người đẹp được yêu thích nhất”; mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Đặc biệt, Hoa khôi được đặc cách vào thẳng Chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024; Á khôi 1, 2 được đặc cách vào thẳng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 - Miss Grand Vietnam 2024.

Tặng hoa cho Ban Giám khảo. Ảnh: Yến Phương
Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ tặng hoa cho Ban Giám khảo. Ảnh: Yến Phương

Theo đó, Trưởng Ban Giám khảo (BGK) là Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng; Phó Trưởng BGK là Soạn giả Nguyễn Thành Kiên - Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Cần Thơ.

Cùng các thành viên BGK gồm: Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng; Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương; Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy.

YẾN PHƯƠNG