Nguyễn Quốc Trường Thịnh: Tôi mới đi được 2-3 bậc trong nấc thang sự nghiệp

An Nhiên |

Chia sẻ cùng Lao Động, Nguyễn Quốc Trường Thịnh - nam chính “Tình yêu dối lừa” cho biết, nếu nấc thang sự nghiệp có 10 bậc, anh mới chỉ đi tới bậc 2, bậc 3 và bản thân phải cố gắng nhiều hơn để có thể “cảm” nhân vật.

“Tình yêu dối lừa” hiện đã gần đi đến chặng cuối. Phim đã phát sóng tới tập 38 và đạt tỉ suất người xem ở mức 3,8%, cao thứ 2 trong top 10 phim truyền hình, sau “Dưới bóng cây hạnh phúc”. 

Đảm nhận vai Khải Quốc - chàng “rich kid” (con nhà giàu) bên ngoài “bad boy” nhưng bên trong có trái tim ấm áp, tốt bụng, Nguyễn Quốc Trường Thịnh nhận được nhiều sự quan tâm.

Khải Quốc là nhân vật nhiều đất diễn

Chia sẻ cùng phóng viên Lao Động, Nguyễn Quốc Trường Thịnh cho biết, ban đầu, khi nhà sản xuất gửi lời mời đóng vai Khải Quốc, anh đã nhận lời đóng một phim khác. Tuy nhiên, anh vẫn xin đọc thử kịch bản để tham khảo.

“Như là duyên trời định vậy, càng đọc kịch bản tôi càng thấy vai Khải Quốc thú vị quá, có một chút gì đó của mình trong đó, nên ngay trong tối đó tôi đã đưa ra quyết định xin hủy vai diễn của phim đã nhận để vào vai Khải Quốc”, nam diễn viên kể.

 
 Nguyễn Quốc Trường Thịnh hủy phim đã nhận để đóng “Tình yêu dối lừa”. Ảnh: Hồ Hằng Ni

Theo Trường Thịnh, ở Khải Quốc có sự phát triển tính cách qua hai giai đoạn, thay đổi rõ rệt. Giai đoạn đầu Quốc là một bad boy, cool ngầu ra dáng tay chơi, sau đó, anh thay đổi hoàn toàn khi nhận ra yêu Khánh My (Bích Ngọc).

Nhờ những lời khuyên của My, Quốc trở nên tốt hơn: tự tin, yêu gia đình, quan tâm tới công việc, sự nghiệp. Khi gia đình có biến cố, người yêu bị hãm hại, Quốc thông minh, quyết đoán.

Nam diễn viên nhận định, sự phân chia tính cách của nhân vật qua từng giai đoạn rất rõ ràng khiến anh nhận thấy đây là vai có nhiều đất diễn và quyết định phải nhận lời tham gia. 

Nam diễn viên và bạn diễn Bích Ngọc trong một cảnh quay. Ảnh: Phước Trần
Nam diễn viên và bạn diễn Bích Ngọc trong một cảnh quay. Ảnh: Phước Trần

“Tôi thấy, Khải Quốc là nhân vật tạo nhiều đất diễn cho bất kỳ diễn viên nào chứ không riêng bản thân mình. Đây là tuýp nhân vật rất phổ biến, được quan tâm dù ở bất kỳ dòng phim nào. Nếu có kịch bản mời tôi đóng hình tượng này, tôi vẫn làm.

Nhưng đến lúc đó, tôi mong sẽ có thời gian, có thêm kinh nghiệm, có thêm sự sáng tạo để làm cho nhân vật của mình có điểm sáng hơn nữa so với Khải Quốc và không bị trùng lặp hay làm khán giả nhàm chán”, Trường Thịnh chia sẻ.

Xây từng nấc thang trong sự nghiệp

Theo nam diễn viên quê Tiền Giang, anh bắt đầu diễn xuất từ năm 26 tuổi, khá muộn so với bạn bè cùng trang lứa. Trước đó, anh chưa từng có suy nghĩ tham gia nghệ thuật hay có đam mê với diễn xuất giống nhiều người khác.

“Câu nói nghề chọn người rất đúng với tôi bởi tôi tốt nghiệp ngành Hàng hải ra, rồi làm sự kiện, làm sale mỹ phẩm, hội chợ... Tôi làm nhiều ngành nghề chỉ là để mưu sinh và một phần là cứ sống vô định như vậy vì không biết công việc gì, ngành gì mới phù hợp với mình.

Khi cơ hội đưa tôi đến với diễn xuất, ban đầu vẫn là quyết định làm vì cơm áo thôi nhưng càng làm thì nghề càng thấm vào máu tôi và trở thành đam mê từ lúc nào không hay biết”. 

Sao nam sinh năm 1992 vào nghề diễn khá muộn - năm 26 tuổi, khi đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Ảnh: Hồ Hằng Ni
Sao nam sinh năm 1992 đến với nghề diễn khá muộn - năm 26 tuổi, khi đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Ảnh: Hồ Hằng Ni

Tuy nhiên, việc đổi ngành đổi nghề liên tục khiến bố mẹ nam diễn viên không khỏi lo lắng và hoang mang. “Dù may mắn là khi ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi luôn sống tốt và có tài chính, đôi khi có gửi ngược tiền về phụ giúp gia đình, nhưng về tương lai thì bố mẹ luôn phải theo dõi tôi liên tục.

Công việc của tôi như kiểu xổ số vì bố mẹ không biết tôi làm nghề đó được bao nhiêu tháng. Nói chung thì cuộc đời tôi hay chiếm spotlight trong gia đình lắm. Lúc nào cũng tạo điểm sáng”, sao nam hài hước.

Cũng theo Nguyễn Quốc Trường Thịnh, nhờ thành công của vai diễn Khải Quốc, anh được khán giả quan tâm nhiều hơn. Với anh đó là sự may mắn, khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, tự tin hơn.

 
Trường Thịnh thú nhận anh chưa “sống” được 100% nhân vật. Ảnh: Hồ Hằng Ni

Dù vậy, để tự chấm điểm ở nấc thang sự nghiệp, nam diễn viên khiêm tốn chấm mình ở bậc 2, bậc 3. Theo Trường Thịnh, vì anh chưa “sống” được 100% nhân vật nên bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể “cảm” nhân vật.

“Khi nào có cảm giác đó, thang điểm trên nấc thang sự nghiệp của tôi mới có thể lên đến bậc 8, bậc 9. Tôi nghĩ, đó là một quãng thời gian dài mình cần nỗ lực. 

Nhưng nghệ sĩ đôi khi năm 40-50 tuổi mới thành công, mới tỏa sáng rực rỡ nhất, cho nên tôi vẫn cố gắng từng ngày và làm tốt nhất mọi thứ có thể”, anh nói thêm.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lee Je Hoon, Shin Jae Ha “Taxi Driver 2” thống trị bảng xếp hạng diễn viên

An Nhiên |

Nếu như Lee Je Hoon giữ vững vị trí số 1 trên / bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được yêu thích nhất thì bạn diễn của anh trong “Taxi Driver 2” - Shin Jae Ha theo sát ở vị trí thứ 4.

Diễn viên Ngọc Trần kết hôn cùng Minh Dân

DI PY |

Sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi diễn viên Ngọc Trần và Minh Dân chính thức tổ chức đám cưới.

Diễn viên Nguyệt Ánh kể chuyện cát xê thời hoàng kim

DI PY |

Tại chương trình "Tay phải tay trái" tập 14, diễn viên Nguyệt Ánh có những chia sẻ về cơ duyên đến với nghệ thuật cũng như tiết lộ về việc "lấn sân" sang kinh doanh nhà hàng.

Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho là diễn viên được yêu thích nhất

An Nhiên |

Dù Khóa học yêu cấp tốc đã kết thúc, thế nhưng Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho vẫn giữ vững sức hút trên bảng xếp hạng diễn viên trong tuần.

Lee Je Hoon, Shin Jae Ha “Taxi Driver 2” thống trị bảng xếp hạng diễn viên

An Nhiên |

Nếu như Lee Je Hoon giữ vững vị trí số 1 trên / bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được yêu thích nhất thì bạn diễn của anh trong “Taxi Driver 2” - Shin Jae Ha theo sát ở vị trí thứ 4.

Diễn viên Ngọc Trần kết hôn cùng Minh Dân

DI PY |

Sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi diễn viên Ngọc Trần và Minh Dân chính thức tổ chức đám cưới.

Diễn viên Nguyệt Ánh kể chuyện cát xê thời hoàng kim

DI PY |

Tại chương trình "Tay phải tay trái" tập 14, diễn viên Nguyệt Ánh có những chia sẻ về cơ duyên đến với nghệ thuật cũng như tiết lộ về việc "lấn sân" sang kinh doanh nhà hàng.

Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho là diễn viên được yêu thích nhất

An Nhiên |

Dù Khóa học yêu cấp tốc đã kết thúc, thế nhưng Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho vẫn giữ vững sức hút trên bảng xếp hạng diễn viên trong tuần.