Nguyễn Thị Hân là hoa hậu, Song Thương đạt Á hậu 1 Quý bà Việt Nam Toàn cầu

DI PY |

Tối ngày 7.6, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 chính thức khép lại tại Cố đô Huế. Ngôi vị cao nhất của cuộc thi thuộc về Nguyễn Thị Hân – SBD 119 , ngôi vị Á hậu 1 thuộc về doanh nhân Nguyễn Thị Song Thương – SBD 289.

Đêm chung kết có sự hiện diện của các nhân vật đặc biệt như: Bà Đặng Gia Bena, Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa hậu Vũ Ngọc Anh, Á hậu Lê Xuân Tâm, Á hậu Nguyễn Thị Lan Hương, Á hậu Trần Thụy Thanh Nhã, Á hậu Hà Linh…

Các thí sinh đã lần lượt trải qua các vòng thi: Trình diễn trang phục áo dài của nhà thiết kế (NTK) Tony Phạm, trang phục công sở của NTK Thân Hoàng Bích Thủy, trang phục dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Đây là các phần thi thời trang khẳng định quá trình tiến bộ của các thí sinh sau thời gian luyện tập.

Kết thúc các phần trình diễn, giám khảo đã lựa chọn ra top 7 thí sinh xuất sắc bước vào vòng ứng xử gồm có: Nguyễn Thị Song Thương - SBD 289, Lê Thị Hà - SBD 133, Nguyễn Thị Hân - SBD 119, Nguyễn Thị Huyền Trân - SBD 225, Lê Thị Thu Hà - SBD 039, Nguyễn Thị Thu - SBD 168, Nguyễn Thị Hằng - SBD 139.

Doanh nhân Nguyễn Thị Hân - sinh năm 1971 đến từ Hà Nội, chiến thắng ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023.

Nguyễn Thị Hân sinh năm 1971 nhận câu hỏi từ giám khảo Hoa hậu Jennifer Phạm: “Nếu được lựa chọn giữa sắc đẹp và tri thức, chị sẽ chọn cái nào?”.

Cô trả lời: “Nếu như phải chọn giữa sắc đẹp và tri thức, thì theo tôi nghĩ tất cả người phụ nữ Việt Nam ai cũng mơ ước mình có cả hai. Vì có tri thức mà không có sắc đẹp thì đó là một điều thiệt thòi, còn nếu có sắc đẹp mà không có tri thức thì cũng trở nên vô nghĩa vì sắc đẹp sẽ phai tàn theo thời gian. Tôi mong muốn tất cả những người phụ nữ của chúng ta đều có thể sở hữu được sắc đẹp và tri thức, đó là một điều tuyệt vời”.

Thí sinh Nguyễn Thị Song Thương nhận câu hỏi từ Danh ca Ngọc Sơn: “Bạn nghĩ gì với câu nói sắc đẹp sẽ phai tàn theo năm tháng”.

Nguyễn Thị Song Thương - SBD 289 trả lời: “Sắc đẹp của một người phụ nữ được ví như một bông hoa vậy, nó sẽ được nở rộ vào đúng thời điểm và sẽ phai dần theo năm tháng. Và tôi nghĩ rằng, vẻ đẹp bên ngoài chỉ trở nên có giá trị khi sở hữu song hành cùng với vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp ở bên trong là vẻ đẹp của tâm hồn và trí tuệ. Và chỉ có vẻ đẹp của tâm hồn và vẻ đẹp của trí tuệ mới là vẻ đẹp trường tồn theo thời gian và không bao giờ phai nhòa”.

Khoảnh khắc đăng quang của các người đẹp. Ảnh: Ban tổ chức.
Khoảnh khắc đăng quang của các người đẹp. Ảnh: Ban tổ chức.

Kết quả Chung cuộc, ngôi vị tân Hoa hậu thuộc về Nguyễn Thị Hân – SBD 119, Nguyễn Thị Song Thương - SBD 289 Á hậu 1, Á hậu 2 thuộc về doanh nhân Nguyễn Thị Hằng - SBD 139 và Lê Thị Thu Hà - SBD 039; đồng Á hậu 3 trao cho các doanh nhân: Nguyễn Thị Thu - SBD 168, Lê Thị Hà - SBD 133, Nguyễn Thị Huyền Trân - SBD 225.

Ngôi vị Hoa hậu thiện nguyện thuộc về doanh nhân Nguyễn Thị Kim Phượng - SBD 107 khi cô đã có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội, cũng như hoàn thành tốt đề án thiện nguyện trong hành trình nhân ái của ban tổ chức cuộc thi. Ngoài ra, cô còn xuất sắc đạt thêm danh hiệu Người đẹp tài năng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao thêm các giải phụ như: Người đẹp áo dài trao cho thí sinh Công Thị Thu - SBD 099, thí sinh Phạm Thị Tuyết Mai - SBD 171 đoạt giải Người đẹp dạ hội và Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp truyền thông là Cao Thị Tâm - SBD 079.

Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 là cuộc thi nhan sắc được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận tổ chức nhằm quảng bá cảnh đẹp, du lịch Huế và tìm ra các thí sinh truyền cảm hứng đến phụ nữ.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Dàn Nam vương, Hoa hậu đổ bộ sân khấu Festival biển Nha Trang 2023

Thúy Kiều |

Hơn 30 gương mặt đã có những màn trình diễn thời trang đặc sắc tại sân khấu Festival biển Nha Trang 2023.

Thí sinh hoa hậu trình diễn áo dài trên cầu Gỗ Lim, quảng bá du lịch Huế

DI PY |

Dàn thí sinh cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 đã trình diễn 3 bộ sưu tập đến từ nhà thiết kế (NTK) Tommy Nguyễn, Thân Hoàng Bích Thủy và Tony Phạm tại cầu Gỗ Lim, TP. Huế.

Hoa hậu Ngọc Châu xúc động khi nghe tâm sự của mẹ đơn thân

DI PY |

"Dream Of Vietnam" tập 4 là hành trình Ngọc Châu ghé thăm Mái ấm tạm lánh để tiếp tục những hoạt động ý nghĩa của dự án. Nàng hậu bày tỏ sự cảm phục trước những tình mẫu tử thiêng liêng của những người mẹ đơn thân đang sinh sống tại đây.

Hoa hậu Thanh Hà giản dị tham gia Ngày hội sống xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 3

DI PY |

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 - Nguyễn Thanh Hà vinh dự trở thành khách mời trong lễ khai mạc Ngày hội sống xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 3. Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy hình thành và nhân rộng các hành vi tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư toàn thành phố, góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành.

Dàn Nam vương, Hoa hậu đổ bộ sân khấu Festival biển Nha Trang 2023

Thúy Kiều |

Hơn 30 gương mặt đã có những màn trình diễn thời trang đặc sắc tại sân khấu Festival biển Nha Trang 2023.

Thí sinh hoa hậu trình diễn áo dài trên cầu Gỗ Lim, quảng bá du lịch Huế

DI PY |

Dàn thí sinh cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 đã trình diễn 3 bộ sưu tập đến từ nhà thiết kế (NTK) Tommy Nguyễn, Thân Hoàng Bích Thủy và Tony Phạm tại cầu Gỗ Lim, TP. Huế.

Hoa hậu Ngọc Châu xúc động khi nghe tâm sự của mẹ đơn thân

DI PY |

"Dream Of Vietnam" tập 4 là hành trình Ngọc Châu ghé thăm Mái ấm tạm lánh để tiếp tục những hoạt động ý nghĩa của dự án. Nàng hậu bày tỏ sự cảm phục trước những tình mẫu tử thiêng liêng của những người mẹ đơn thân đang sinh sống tại đây.

Hoa hậu Thanh Hà giản dị tham gia Ngày hội sống xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 3

DI PY |

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 - Nguyễn Thanh Hà vinh dự trở thành khách mời trong lễ khai mạc Ngày hội sống xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 3. Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy hình thành và nhân rộng các hành vi tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư toàn thành phố, góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành.