Nhạc sĩ Đức Trí sáng tác nhạc phẩm Ngồi một mình tặng Bùi Lan Hương

Quy Sa |

Vừa qua, Bùi Lan Hương đã ra mắt MV mới mang tên "Ngồi một mình". Bản ballad do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác, là món quà đặc biệt nhạc sĩ dành tặng cho Bùi Lan Hương.

Ca khúc đóng vai trò khép lại một tình yêu Bùi Lan Hương diễn tả xuyên suốt album "MônangeL".

Nữ ca sĩ chia sẻ về nội dung bài hát: "Cô gái đi khắp nơi để suy nghĩ và tìm một nơi an ủi. Và đến một lúc cô biết cô cần anh, mong một lời nói từ phía anh, thế nhưng anh im lặng, như cách cô đã im lặng để đi tìm bình yên".

Phần hình ảnh trong MV được thực hiện tại Hà Nội, Đà Lạt, Phan Thiết và TPHCM. Nữ ca sĩ muốn mang những nét đặc trưng của các địa điểm mình đi qua vào trong MV.

Ảnh: NVCC.
Bùi Lan Hương trong MV "Ngồi một mình” . Ảnh: NVCC.

Khi được hỏi cảm xúc khi thể hiện bài hát buồn, dù ở ngoài đời Bùi Lan Hương đang có chuyện tình cảm viên mãn, cô nói: "Lúc hát, tôi nghĩ đến việc nếu mình đánh mất tình yêu. Bỗng dưng bản thân thấy rất trống rỗng và cô đơn, bởi vậy đã hát bằng tâm trạng đó".

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm mỗi bài hát là một quãng thời gian khác nhau trong đời cô, có những lúc cô đơn, chới với trong cuộc sống, tình yêu. Bùi Lan Hương vẫn ghi nhớ cảm xúc đó để thể hiện ra trong từng lời hát. Tất cả trải nghiệm trong cuộc sống đều sẽ được lưu trữ lại và được kể ra trong những ca khúc khác nhau.

Ảnh: NVCC.
Bùi Lan Hương thực hiện MV qua 4 thành phố nữ ca sĩ từng đặt chân đến. Ảnh: NVCC.

Tâm sự về thông điệp của MV lần này, cô cho biết: "Tôi mong muốn tất cả những người phụ nữ xung quanh đều cảm thấy bản thân đang phát ra một luồng ánh sáng lung linh. Dù lúc buồn hay vui, thành công hay mất mát, ta vẫn đẹp ngay cả khi nước mắt rơi".

Sau MV "Ngồi một mình", vào ngày 29.10 tới đây, Bùi Lan Hương sẽ chính thức giới thiệu album "MônangeL". Album với 7 ca khúc bao gồm: Câu thật lòng, Nữ hoàng, Chuyện thần tiên, Mặt trăng, Cõi hoang vu, Linh hồn và Ngồi một mình.

Quy Sa
TIN LIÊN QUAN

Bùi Lan Hương truyền tải thông điệp nữ quyền trong MV "Nữ hoàng"

Quy Sa |

Tối 15.10, Bùi Lan Hương chính thức tung MV “Nữ hoàng”. Ca khúc nằm trong album vol.2 “MônangeL – Nữ thần mặt trăng” của nữ ca sĩ, đánh dấu sự kết hợp lần thứ 2 của Bùi Lan Hương và nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sau ca khúc “Ngày chưa giông bão”.

Bùi Lan Hương hợp tác cùng Phan Mạnh Quỳnh ra mắt album mới

Quy Sa |

Tròn 6 tháng sau khi ra mắt live session "Thiên thần sa ngã", Bùi Lan Hương giới thiệu về album vol 2 mang tên "MônangeL - Nữ thần mặt trăng" gửi tới khán giả.

Nhịp sống 24h: Bùi Lan Hương công khai hẹn hò đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Thể thao Việt Nam chính thức có tấm vé đầu tiên tham dự Olympic 2024; Cận cảnh tuyến đường trùng với dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành; Bùi Lan Hương công khai hẹn hò đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Bùi Lan Hương công bố Live Session “Fallen Angel - Thiên thần sa ngã”

DI PY |

Bùi Lan Hương chính thức tổ chức buổi gặp gỡ giới thiệu chuỗi dự án âm nhạc mà mở đầu là Live Session “Fallen Angel – Thiên thần sa ngã”. 

Bùi Lan Hương truyền tải thông điệp nữ quyền trong MV "Nữ hoàng"

Quy Sa |

Tối 15.10, Bùi Lan Hương chính thức tung MV “Nữ hoàng”. Ca khúc nằm trong album vol.2 “MônangeL – Nữ thần mặt trăng” của nữ ca sĩ, đánh dấu sự kết hợp lần thứ 2 của Bùi Lan Hương và nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sau ca khúc “Ngày chưa giông bão”.

Bùi Lan Hương hợp tác cùng Phan Mạnh Quỳnh ra mắt album mới

Quy Sa |

Tròn 6 tháng sau khi ra mắt live session "Thiên thần sa ngã", Bùi Lan Hương giới thiệu về album vol 2 mang tên "MônangeL - Nữ thần mặt trăng" gửi tới khán giả.

Nhịp sống 24h: Bùi Lan Hương công khai hẹn hò đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Thể thao Việt Nam chính thức có tấm vé đầu tiên tham dự Olympic 2024; Cận cảnh tuyến đường trùng với dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành; Bùi Lan Hương công khai hẹn hò đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Bùi Lan Hương công bố Live Session “Fallen Angel - Thiên thần sa ngã”

DI PY |

Bùi Lan Hương chính thức tổ chức buổi gặp gỡ giới thiệu chuỗi dự án âm nhạc mà mở đầu là Live Session “Fallen Angel – Thiên thần sa ngã”.