Ngay từ nhỏ, nhạc sĩ Hoài An đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình. Anh bắt đầu tập tành sáng tác từ khi còn là cậu học sinh lớp 10. Tính đến nay, nhạc sĩ Hoài An đã có hơn 700 bài hát, trong đó có rất nhiều bản hit được khán giả thế hệ 8X, 9X thuộc nằm lòng như: Tình thơ, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu, Nếu chỉ còn một ngày để sống, Đã không yêu thì thôi,…
Đồng thời, nhạc sĩ Hoài An còn là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá như: Làn Sóng Xanh 2000 - 2001 - 2002, Giải Ấn Tượng - báo Mực Tím năm 2000, Giải Mai Vàng - báo Người Lao động năm 2001, Nghệ sĩ được yêu thích nhất - Nhà văn hóa Thanh Niên 2003, VTV - Bài hát tôi yêu 2003 – 2004 - 2005, Giải Ngôi sao Bạch Kim - báo Màn ảnh Sân khấu năm 2007, 10 năm Làn Sóng Xanh 1998-2008,…
Được xem là “cổ máy tạo hit” suốt những năm cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, nhạc sĩ Hoài An bày tỏ quan điểm: “Một ca khúc khi ra đời được đón nhận và sống mãi trong lòng công chúng là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố.
Một sáng tác hay của một nhạc sĩ sẽ càng hay hơn khi tìm được một giọng ca hát hay, phù hợp với ca khúc. Ngược lại, giọng hát của người ca sĩ càng được phát huy hơn nữa khi tìm được một ca khúc có thể tôn lên giọng hát của mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự cộng hưởng của nhiều yếu tố sẽ tạo nên sức sống cho một ca khúc”.
Nói về những bản hit làm nên tên tuổi của mình, nhạc sĩ Hoài An chia sẻ: “Khi đặt bút xuống viết, tôi biết được ca khúc nào sẽ trở thành hit. Là người sáng tác, bản thân mình phải có sự rung cảm trước. Có như vậy, ca khúc mới đến được với khán giả và sống mãi cùng năm tháng”.
Hoạt động trong môi trường showbiz suốt 30 năm và chứng kiến sự vận hành, đổi thay liên tục của làng nhạc Việt, nhạc sĩ Hoài An nhìn nhận: “Xã hội luôn vận hành, công nghệ ngày một phát triển. Chính vì vậy, âm nhạc cũng phải vận hành và thay đổi để phù hợp với xu hướng. Trước đây phải mất đến 9-10 năm để chúng ta thấy được khoảng cách của thế hệ thì ở thời điểm hiện tại, điều này chỉ cần từ 2 đến 3 năm.
Ngày trước, giới trẻ có xu hướng thích những ca khúc nói về tình yêu trong sáng. Những ca khúc về chủ đề chia tay, luyến tiếc, buồn thương cũng khác với cách thể hiện của giới trẻ bây giờ qua cách dùng từ, chơi chữ. Nhìn lại những ca khúc được giới trẻ đón nhận hiện tại, có thể thấy được rằng điều gì đó… hơi xấu xấu, hình tượng trai hư, quậy, ngầu một chút là một xu hướng thịnh hành, làm cho các bạn phải “wow” lên mỗi khi thưởng thức.
Song, vẫn có những bạn trẻ thích tìm nghe những ca khúc của thế hệ trước. Điều này còn tùy thuộc vào gu âm nhạc và cá tính của mỗi người. Nhưng để nói về số đông thì rõ ràng, giới trẻ ở mỗi thời đại đều có sự khác biệt”.