Phía IU khởi kiện các bài đăng vô căn cứ, đang tìm hiểu cáo buộc đạo nhạc

An Nhiên |

Ngày 10.5, Edam Entertainment - công ty quản lí của IU đưa ra tuyên bố liên quan đến việc một cá nhân đã nộp đơn tố cáo với cảnh sát vì nghi ngờ IU đạo nhạc. Họ cũng sẽ có các hành động pháp lí đối với những bài đăng ác ý sai sự thật. 

Ngày 10.5, một cá nhân (gọi tắt là A) đã đệ đơn khiếu nại IU lên Sở cảnh sát Gangnam, Seoul, Hàn Quốc về tội vi phạm luật bản quyền.

A cho biết IU đã đạo nhạc 6 bài hát của nghệ sĩ trong và ngoài nước, cụ thể là: "The Red Shoes", "Good Day", "BIBI", "Pitiful", "Boo", "Celebrity".

Theo Maeil Business, bài hát "The Red Shoes" từng dính tranh cãi đạo nhạc khi phát hành vào năm 2013. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng bài hát có nhiều điểm giống với "Here's Us" của ban nhạc Đức - Nekta.

Về lí do tố cáo, A cho biết: "IU không hề lên tiếng thanh minh dù nhiều lần dính nghi vấn đạo nhạc. Thay vào đó, các bài đăng nêu lên vấn đề này lại bị xóa".

Sau đó, công ty quản lí của IU lên tiếng phản hồi. Theo đại diện Edam, họ được biết các bài đăng chứa tin đồn vô căn cứ dựa trên sự thật sai lệch đã được lan truyền trên mạng xã hội, các trang trực tuyến, YouTube...

"Công ty đã xác nhận rằng các bài đăng ác ý nghiêm trọng đã được đăng tải nhiều lần từ vài tháng trước.

Dựa trên những bằng chứng thu thập được về các nghi ngờ đạo nhạc, quấy rối tình dục, phỉ báng, lan truyền thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư... chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra thông qua công ty luật" - đại diện Edam cho biết.

Theo đó, trong khi chờ đợi tiến độ của cơ quan điều tra, hôm nay (ngày 10.5), họ đọc được một bài báo nói rằng IU bị cảnh sát buộc tội đạo nhạc.

"Về vấn đề này, chúng tôi chưa nhận được bất kì thông báo chính thức nào từ cơ quan điều tra. Lần đầu tiên chúng tôi biết đến cáo buộc này là thông qua một bài báo.

Chúng tôi chưa thể xác nhận nội dung khiếu nại được đề cập trên phương tiện truyền thông và đang trong quá trình tìm hiểu nội dung liên quan đến cáo buộc".

Theo Allkpop, Edam nhấn mạnh, họ sẽ thực hiện các hành động pháp lí với những bài đăng ác ý sai sự thật đối với các nghệ sĩ của mình.

"Việc thu thập bằng chứng được diễn ra thường xuyên, chúng tôi đã nhận được một số lượng lớn khiếu nại từ vài tháng trước và đang thu thập thêm dữ liệu" - đại diện phía IU cho biết.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Sức hút từ ca khúc Money của Lisa Blackpink vẫn chưa hạ nhiệt

DI PY |

“Money” của Lisa Blackpink trở thành bài hát đầu tiên của một nghệ sĩ solo Kpop lọt vào bảng xếp hạng Toàn cầu của Spotify trong 3 năm khác nhau (năm 2021, 2022 và 2023).

Krystal tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76

An Nhiên |

Cùng với đạo diễn Kim Ji Woon, tài tử Song Kang Ho, Krystal sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 cho bộ phim “Cobweb” mà cô tham gia.

“Unforgiven” - Le Sserafim đạt doanh thu tuần đầu cao thứ 3 lịch sử Hanteo

An Nhiên |

Chỉ một năm sau khi ra mắt, Le Sserafim đã là nữ nghệ sĩ Kpop có doanh thu tuần đầu tiên cao thứ 3 trong lịch sử Hanteo.

Phim điện ảnh Dream của Park Seo Joon, IU đứng đầu phòng vé Hàn Quốc

An Nhiên |

Phim điện ảnh “Dream” của Park Seo Joon và IU hiện đang bùng nổ tại các rạp.

Sức hút từ ca khúc Money của Lisa Blackpink vẫn chưa hạ nhiệt

DI PY |

“Money” của Lisa Blackpink trở thành bài hát đầu tiên của một nghệ sĩ solo Kpop lọt vào bảng xếp hạng Toàn cầu của Spotify trong 3 năm khác nhau (năm 2021, 2022 và 2023).

Krystal tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76

An Nhiên |

Cùng với đạo diễn Kim Ji Woon, tài tử Song Kang Ho, Krystal sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 cho bộ phim “Cobweb” mà cô tham gia.

“Unforgiven” - Le Sserafim đạt doanh thu tuần đầu cao thứ 3 lịch sử Hanteo

An Nhiên |

Chỉ một năm sau khi ra mắt, Le Sserafim đã là nữ nghệ sĩ Kpop có doanh thu tuần đầu tiên cao thứ 3 trong lịch sử Hanteo.

Phim điện ảnh Dream của Park Seo Joon, IU đứng đầu phòng vé Hàn Quốc

An Nhiên |

Phim điện ảnh “Dream” của Park Seo Joon và IU hiện đang bùng nổ tại các rạp.