“Nữ hoàng nước mắt” (Queen of Tears) kể về câu chuyện tình yêu kì diệu, li kì và hài hước của vợ chồng Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun).
Ngày 3.4, Netflix thông báo “Nữ hoàng nước mắt” đứng đầu Bảng xếp hạng loạt phim Top 10 (không phải tiếng Anh) trên toàn cầu (từ ngày 25-31.3). Ngoài ra, bộ phim đã tích lũy được 93,8 triệu giờ xem kể từ khi phát hành vào ngày 9.3.
Theo dịch vụ xếp hạng nội dung OTT (Over the top - dịch vụ phát trực tuyến) toàn cầu FlixPatrol, “Nữ hoàng nước mắt” đã lọt vào Top 10 trong bảng xếp hạng phim truyền hình cả tiếng Anh và không phải tiếng Anh tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Hy Lạp...
Trải qua nửa hành trình phát sóng, phim ghi nhận tỉ suất người xem ấn tượng, lọt top 8 phim Hàn Quốc có rating cao nhất tvN. Ở tập 8, phim đạt rating 17,9% tại khu vực Seoul (cao điểm 20,2%) và đạt 16,1% trên toàn quốc (cao điểm 18,2%).
Bộ phim một lần nữa phá kỉ lục rating cao nhất trong tuần thứ 4 liên tiếp, đồng thời duy trì vị trí số 1 trong số các chương trình trên tất cả các kênh chiếu.
Nhận xét về “Nữ hoàng nước mắt”, truyền thông trong và ngoài Hàn Quốc nêu rõ mức độ nổi tiếng của phim. Tờ TIME (Mỹ) đánh giá “Nữ hoàng nước mắt” là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn mới đáng xem.
Phân tích lí do đằng sau sự nổi tiếng của bộ phim, TIME viết: “Nếu có một điều mà phim truyền hình Hàn Quốc làm tốt hơn bất kì hình thức nào khác, đó là sự pha trộn các thể loại để tạo ra sự kết hợp mới mẻ.
Với “Nữ hoàng nước mắt”, phim lại pha trộn giữa những điều quen thuộc và mới lạ. Kết quả là mang đến cho người xem một câu chuyện về tình yêu đích thực và cuộc sống thực tế được gói gọn trong những cạm bẫy khó tin”.
Tạp chí Forbes (Mỹ), nhận xét: “Nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc kết thúc bằng “hạnh phúc mãi mãi”, nhưng “Nữ hoàng nước mắt” lại bắt đầu như vậy. Bộ phim không chỉ có dàn diễn viên nổi tiếng mà còn rất tài năng. Đồng thời, biên kịch và 2 đạo diễn đều có thành tích thành công trong phim truyền hình”.
The Straits Times (nhật báo của Singapore) cũng dành nhiều lời khen ngợi: “Phim có lối kể sinh động, phản ứng hóa học tuyệt vời giữa các diễn viên mang đến sự hấp dẫn. Đây là một bộ phim đáng để bỏ thời gian ra xem”.