Quang Hà khen Hà Nhi đẹp hơn khi hát

Thanh Hương |

Ca sĩ Quang Hà và Hà Nhi góp mặt trong "Giao lộ thời gian" phát sóng trên nền tảng FPT Play mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện thú vị bên cạnh những phần trình diễn đầy cảm xúc.

Mở đầu chương trình là bản mashup "Dĩ vãng nhạt nhoà" và "Trăm năm không quên", hai giọng hát Quang Hà và Hà Nhi thể hiện sự ăn ý khi song ca cùng nhau. Đây là phần mở đầu để lại nhiều ấn tượng cho khán giả cùng những nét âm nhạc tươi vui và lôi cuốn.

Nói về việc kết hợp với Hà Nhi trong chương trình, ca sĩ Quang Hà nói anh chú ý đến cô gái này trong thời gian gần đây, đặc biệt rất hay hát nhẩm bản hit "Chưa quên người yêu cũ" của đàn em. Bên cạnh đó, lý do thứ hai khiến anh nhận lời tham gia "Giao lộ thời gian" là vì nể Dương Cầm, một người em thân thiết lâu năm trong nghề của Quang Hà.

Nữ ca sĩ Hà Nhi cho biết, bản thân ngưỡng mộ giọng hát của đàn anh Quang Hà từ lâu. Vì thế Ảnh: NVCC
Nữ ca sĩ Hà Nhi cho biết, bản thân ngưỡng mộ giọng hát của Quang Hà từ lâu. Vì thế được biểu diễn cùng đàn anh là niềm hạnh phúc đối với cô. Ảnh: NVCC

Còn với Hà Nhi, âm nhạc của đàn anh Quang Hà rất nhiều cảm xúc. Cô thích cách nam ca sĩ nhả chữ và luôn đắm mình trong những ca khúc của mình. 

Ngoài ra, hai nghệ sĩ cũng tiết lộ thêm cho khán giả những bí mật riêng của mình. Theo đó, Hà Nhi chia sẻ gia đình mình không có ai theo nghệ thuật. Bản thân cô cũng có xuất phát điểm là một sinh viên Ngoại thương.

Hà Nhi hiện là một trong những giọng ca nữ gây chú ý từ sau khi phát hành bản hit “Chưa quên người yêu cũ“. Ảnh: NVCC
Hà Nhi hiện là một trong những giọng ca nữ gây chú ý từ sau khi phát hành bản hit "Chưa quên người yêu cũ". Ảnh: NVCC

Khi tham gia cuộc thi "Vietnam Idol", Hà Nhi không thông báo cho gia đình mình biết. Thế nhưng, may mắn là cô được mẹ rất chăm sóc, đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường, lo lắng cho từng bữa ăn.

Riêng nam ca sĩ Quang Hà, dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng khi anh bắt đầu đến với ước mơ ca sĩ thì gia đình anh đã chuyển sang kinh doanh, công việc bận rộn. Vì thế, nam ca sĩ phải tự lập từ rất sớm.

"Nó rèn luyện tôi trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Từ lớp 6 đã phải tự giặt đồ, nấu ăn. Đến lớp 10, tôi đã đi hát để trang trải thêm chi phí tiêu dùng của mình" – Quang Hà nói. 

Còn nam ca sĩ Quang Hà vẫn giữ vững phong độ dù nhiều năm hoạt động trong nghệ thuật. Ảnh: NVCC
Còn nam ca sĩ Quang Hà vẫn giữ vững phong độ dù nhiều năm hoạt động trong nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Cùng với màn đổi hit cho nhau, đáng chú ý trong chương trình chính là phần Hit vượt thời gian, Quang Hà thể hiện 2 tác phẩm là "Ngoại tình" và "Vì sao không thể". Hai ca khúc này được trình bày bằng chất giọng đẹp, dầy cùng cách nhả chữ rất đặc trưng đã chạm vào trái tim người nghe bằng những rung động với nhiều biên độ của càm xúc.

Trong khi đó, Hà Nhi chọn trình bày hai ca khúc "Chưa quên người yêu cũ" và "Đi qua thương nhớ". Các ca khúc này sinh ra để dành cho giọng hát khàn đặc trưng càng thể hiện nỗi buồn của những kẻ đi qua những đổ vỡ của tình yêu.

Nỗi buồn qua giọng hát của Hà Nhi cũng đẹp và nhẹ nhàng để dặn lòng bước tiếp con đường tiếp theo. Nam ca sĩ Quang Hà cũng nói rằng, cuộc đời người nghệ sĩ cũng giống như một bông hoa. Bông hoa này chỉ có thời gian nở đẹp đẽ nhất và phải cố gắng để toả sáng. Vì thế, khi không đi hát, ở nhà anh hát nhiều hơn cho nên các ca khúc của nam ca sĩ rất phong phú.

Cặp đôi ca sĩ thể hiện sự ăn ý khi hát song ca “Mùa hè đẹp nhất” của nhạc sĩ Đức Huy. Ảnh: NVCC
Cặp đôi ca sĩ thể hiện sự ăn ý khi hát song ca "Mùa hè đẹp nhất" của nhạc sĩ Đức Huy. Ảnh: NVCC

Với phần cuối cùng, hai nghệ sĩ cùng biểu diễn ca khúc "Mùa hè đẹp nhất" của nhạc sĩ Đức Huy. Đây cũng chính là ca khúc được Quang Hà lựa chọn hát chung với đàn em, cùng lời chúc Hà Nhi sẽ có bốn mùa đẹp nhất trong nghệ thuật.

Đây là thử thách cho hai giọng hát bởi đây là lần đầu tiên, ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy được trình bày song ca. Cuối chương trình, Quang Hà cũng chia sẻ, để được tỏa sáng lâu dài, người ta phải cống hiến và phải hết mình với đam mê. 

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời – SSO phiên bản 2.0 mùa diễn trở lại

Thanh Hương |

“Lột xác” trong phiên bản 2.0 đầy mới mẻ cùng việc thổi làn gió mới cho phong cách âm nhạc và trải nghiệm thưởng thức, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra – SSO) hứa hẹn một mùa diễn “tái xuất” độc đáo và đầy bất ngờ.

Quang Hà thừa nhận không biết hát tiếng Anh

Thanh Hương |

Trong buổi ghi hình "Giao lộ thời gian", nam ca sĩ Quang Hà thừa nhận bản thân không biết hát ca khúc tiếng Anh. 

Quang Hà, Long Nhật, Tố My và loạt ca sĩ đổ bộ Chinh phục thần tượng

DI PY |

12 ngôi sao ca nhạc, những giọng hát nổi tiếng trong dòng nhạc của mình, từ nhạc trẻ, nhạc quê hương, nhạc bolero, đã sẵn sàng chào đón những gương mặt mới bước lên sân khấu hoành tráng và rực rỡ để thể hiện mình, mở ra những cánh cửa mới cho con đường ca hát. Đó là các ca sĩ Quang Hà, Khánh Ngọc, Châu Gia Kiệt, Dương Hồng Loan, Quốc Đại, Tố My, Lâm Vũ, Quách Tuấn Du, Lâm Hùng, Vân Khánh, Long Nhật, Thùy Trang.

“Giao lộ thời gian” – cuộc hội ngộ giữa những thế hệ ca sĩ

Thanh Hương |

Sau format Music Home nhận được sự ủng hộ của khán giả, “Giao lộ thời gian” là format âm nhạc mới với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ, dự kiến sẽ có 12 số vàphát sóng vào 20h thứ Bảy của tuần thứ 2, thứ 4 mỗi tháng.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời – SSO phiên bản 2.0 mùa diễn trở lại

Thanh Hương |

“Lột xác” trong phiên bản 2.0 đầy mới mẻ cùng việc thổi làn gió mới cho phong cách âm nhạc và trải nghiệm thưởng thức, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra – SSO) hứa hẹn một mùa diễn “tái xuất” độc đáo và đầy bất ngờ.

Quang Hà thừa nhận không biết hát tiếng Anh

Thanh Hương |

Trong buổi ghi hình "Giao lộ thời gian", nam ca sĩ Quang Hà thừa nhận bản thân không biết hát ca khúc tiếng Anh. 

Quang Hà, Long Nhật, Tố My và loạt ca sĩ đổ bộ Chinh phục thần tượng

DI PY |

12 ngôi sao ca nhạc, những giọng hát nổi tiếng trong dòng nhạc của mình, từ nhạc trẻ, nhạc quê hương, nhạc bolero, đã sẵn sàng chào đón những gương mặt mới bước lên sân khấu hoành tráng và rực rỡ để thể hiện mình, mở ra những cánh cửa mới cho con đường ca hát. Đó là các ca sĩ Quang Hà, Khánh Ngọc, Châu Gia Kiệt, Dương Hồng Loan, Quốc Đại, Tố My, Lâm Vũ, Quách Tuấn Du, Lâm Hùng, Vân Khánh, Long Nhật, Thùy Trang.

“Giao lộ thời gian” – cuộc hội ngộ giữa những thế hệ ca sĩ

Thanh Hương |

Sau format Music Home nhận được sự ủng hộ của khán giả, “Giao lộ thời gian” là format âm nhạc mới với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ, dự kiến sẽ có 12 số vàphát sóng vào 20h thứ Bảy của tuần thứ 2, thứ 4 mỗi tháng.