Sân khấu bùng nổ đêm chung kết Bài hát K-pop tôi yêu 2023

Huyền Chi - Bảo Lâm |

24 tiết mục của các bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tạo nên bầu không khí sôi động trong chung kết Bài hát K-pop tôi yêu 2023.

Tối 23.9, hàng nghìn khán giả theo dõi chung kết “Bài hát K-pop tôi yêu” năm 2023, được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội).

Tiếp nối thành công của chương trình năm 2022, “Bài hát K-pop tôi yêu” năm 2023 được Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc - KOCCA tổ chức với quy mô lớn ở cả 4 thành phố lớn gồm: Đà Nẵng, Bình Dương, Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Giám đốc KOCCA Việt Nam, ông Hong Jeong Yong bày tỏ sự biết ơn đối với tất cả các khán giả Việt Nam đã dành tình yêu cho K-pop. Sự kiện lần này như một sân chơi bổ ích trau dồi ngôn ngữ Hàn Quốc đến các bạn trẻ, tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong đêm chung kết, 24 đại diện xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 300 thí sinh đã mang đến những tiết mục đặc sắc, công phu…

Trong số đó, các thí sinh mới 7 tuổi, 13 tuổi gây ấn tượng vì khả năng trình diễn tự tin, làm chủ sân khấu. Các thí sinh lựa chọn nhiều ca khúc nổi tiếng của Blackpink, Ailee, G-I(DLE), 2NE1, PSY...

Kết thúc đêm chung kết, giải nhất đã thuộc về thí sinh Trần Minh Thư đến từ Hà Nội, thí sinh tới từ Đà Nẵng Nguyễn Trần Xuân Phương giành giải nhì.

3 giải ba được trao cho các thí sinh: Nguyễn Hoàng Gia Vy (TPHCM), Nguyễn Hồng Phúc (Hà Nội) và nhóm Gladys (Hà Nội). Các thí sinh giành giải triển vọng năm nay là nhóm Sailinng36 đến từ Bình Dương, Đình Chung và Chu Thúy Quỳnh đến từ Hà Nội.

Đây là lần thứ 2 chương trình "Bài hát K-Pop tôi yêu" được tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, nữ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Kay Trần, nhóm nhảy K-Pop 0107 Crew và The A-code là khách mời đặc biệt.

KOCCA trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. KOCCA Việt Nam hiện có sứ mệnh giới thiệu nội dung sáng tạo của Hàn Quốc tới người dân Việt Nam, thúc đẩy giao lưu giữa nền công nghiệp nội dung sáng tạo cũng như thu hút du lịch của hai nước.

Các thí sinh đến từ Hà Nội vừa nhảy vũ đạo mạnh vừa hát ca khúc của Blackpink “Shut down“.
Các thí sinh đến từ Hà Nội vừa nhảy vũ đạo mạnh vừa hát ca khúc của Blackpink “Shut down“.
Các bạn trẻ thể hiện khả năng hát tiếng Hàn thành thạo trong cuộc thi.
Các bạn trẻ thể hiện khả năng hát tiếng Hàn thành thạo trong cuộc thi.
Huyền Chi - Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nữ idol Kpop: Jisoo Blackpink tăng hạng nhưng vẫn thua Minji NewJeans

An Nhiên |

Thứ hạng của Jisoo Blackpink có tăng, song vẫn chưa thể vượt qua Minji NewJeans trên bảng xếp hạng thương hiệu nữ thần tượng được yêu thích nhất tháng 9.

Đài MBC M+ Hàn Quốc ra mắt chương trình tuyển chọn thần tượng Kpop

Hải Ngọc |

Gameshow “Fanpick - Sự lựa chọn của người hâm mộ” đã khởi chiếu tại Đài MBC M+ Hàn Quốc vào cuối tháng 8 với sự đón nhận nhiệt tình của khán giả trẻ.

Nữ thần tượng hot nhất Kpop tháng 8 gọi tên 3 thành viên NewJeans

An Nhiên |

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho từng thành viên nhóm nhạc nữ. Đứng đầu là Minji, Hanni và Haerin của nhóm NewJeans.

Trao giải cuộc thi “Bài hát K-Pop tôi yêu”

Thanh Hương |

Chung kết cuộc thi “Bài hát K-Pop tôi yêu” đã trao 6 giải thưởng cho cá nhân và nhóm xuất sắc nhất tại Hà Nội. 

Nữ idol Kpop: Jisoo Blackpink tăng hạng nhưng vẫn thua Minji NewJeans

An Nhiên |

Thứ hạng của Jisoo Blackpink có tăng, song vẫn chưa thể vượt qua Minji NewJeans trên bảng xếp hạng thương hiệu nữ thần tượng được yêu thích nhất tháng 9.

Đài MBC M+ Hàn Quốc ra mắt chương trình tuyển chọn thần tượng Kpop

Hải Ngọc |

Gameshow “Fanpick - Sự lựa chọn của người hâm mộ” đã khởi chiếu tại Đài MBC M+ Hàn Quốc vào cuối tháng 8 với sự đón nhận nhiệt tình của khán giả trẻ.

Nữ thần tượng hot nhất Kpop tháng 8 gọi tên 3 thành viên NewJeans

An Nhiên |

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho từng thành viên nhóm nhạc nữ. Đứng đầu là Minji, Hanni và Haerin của nhóm NewJeans.

Trao giải cuộc thi “Bài hát K-Pop tôi yêu”

Thanh Hương |

Chung kết cuộc thi “Bài hát K-Pop tôi yêu” đã trao 6 giải thưởng cho cá nhân và nhóm xuất sắc nhất tại Hà Nội.