Siêu tài năng nhí: Đại Nghĩa đã “chặt chém” từ Hari Won đến MC Gil Lê

DI PY |

Tập 1 của chương trình “Siêu tài năng nhí” vừa lên sóng với 3 màn trình diễn tài năng đến từ các thí sinh nhí Phước An, Tiên Du và “cô bé hạt tiêu” Kim Ngân. Mỗi tiết mục đều là những màu sắc riêng không chỉ gây ấn tượng với ban giám khảo mà còn đem đến nhiều bất ngờ đối với khán giả truyền hình. Vừa gặp nhau, Đại Nghĩa đã “chất vấn” Hari Won.

Lần đầu tiên đến với chương trình, giám khảo Đại Nghĩa không ngần ngại chia sẻ niềm vui khi anh được tham gia chương trình - một sân chơi lành mạnh để các bé thoả thích thể hiện tài năng mà không bị áp lực về điểm số.

Tuy nhiên, nam giám khảo cũng không quên những màn “chặt chém” quen thuộc và đối tượng “mở bát” không ai khác chính là Hari Won cùng Gil Lê.

Thậm chí khi giám khảo khách mời John Huy Trần xuất hiện cũng không thoát khỏi màn “chặt đẹp” của Đại Nghĩa về trang phục. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi John Huy Trần dành tặng món quà nhỏ là những chiếc quạt tay cho 2 giám khảo chính và MC Gil Lê.

Lúc này, Đại Nghĩa đã khiến khán giả phì cười bởi màn “lật mặt” đầy bất ngờ khi trở nên thân thiết với nam biên đạo múa. Trong khi đó, John Huy Trần vô cùng hào hứng, hạnh phúc khi được quay trở lại chương trình bởi bản thân là một người giảng dạy về múa thì anh luôn muốn được học hỏi từ người lớn lẫn trẻ nhỏ.   

Ở tập 1, các giám khảo đã cực kỳ phấn khích trước sự “chào đầu” siêu ngầu và siêu đáng yêu của cậu bé 8 tuổi Lê Phước An.

Trước khi bắt đầu thử thách thứ nhất, Phước An khiến giám khảo John Huy Trần vô cùng thích thú khi có thể đọc vanh vách tên những động tác nhảy trên màn hình.

Dàn nghệ sĩ và các tài năng nhí. Ảnh: Nhà sản xuất.
Dàn nghệ sĩ và các tài năng nhí. Ảnh: Nhà sản xuất.
Dàn nghệ sĩ và các tài năng nhí. Ảnh: Nhà sản xuất.
Dàn nghệ sĩ và các tài năng nhí. Ảnh: Nhà sản xuất.
Dàn nghệ sĩ và các tài năng nhí. Ảnh: Nhà sản xuất.

Bước vào thử thách chính, Phước An phải thi đấu đối kháng với chính ba ruột của mình - biên đạo Lê Hữu Phước (người từng đạt huy chương bạc bộ môn Breaking tại Sea Games 30).

Với màn ném bóng vào rổ liên tiếp, cô bé Lê Tiên Du (11 tuổi) gây ấn tượng cho ban giám khảo với tiết mục “chào sân” đầy năng động của mình. Theo tiết lộ từ phía gia đình, cô bé cá tính này đã bắt đầu theo đuổi bộ môn bóng rổ từ năm 4 tuổi.

Với thử thách kỹ năng được các giám khảo đưa ra là lần lượt chuyền bóng rổ qua 3 ô tròn cố định từ thấp đến cao, sau đó là vận động viên bóng rổ Vũ Thy Phượng (đội bóng rổ Saigon Heat) sẽ chuyền bóng lại để Tiên Du ném vào rổ. Với 3 lượt thi đấu theo thời gian quy định là 30 giây nhưng cô bé đã gây bất ngờ cho tất cả khán giả trong trường quay khi hoàn thành thử thách chỉ với 25 giây.

Trong thử thách chính với nội dung ném bóng 3 điểm, Tiên Du phải đứng ở các vạch quy định cách rổ 6 mét và dùng 9 lượt ném bóng của mình để ghi điểm.

Với sự nỗ lực và thi đấu hết mình, Tiên Du đã mang về cho mình kết quả 6/9 lần bóng vào rổ. Thuyết phục bởi tài năng và kỹ năng của “cô nàng cao kều” đã nhận được sự tán thưởng và khen ngợi đến từ phía ban giám khảo.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Những thú cưng hoạt hình được coi là thương hiệu của các quốc gia

DI PY |

Trong nền văn hóa đại chúng của mỗi quốc gia, có thể dễ dàng bắt gặp một nhân vật hoạt hình được coi là “thú cưng quốc dân”, nhận được sự yêu mến của hầu hết mọi người.

Chi Pu quyến rũ, là ca sĩ Việt Nam duy nhất tham gia show có Giả Tịnh Văn

DI PY, ảnh: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhà sản xuất "Đạp gió 2023" của Trung Quốc đã công bố ảnh và clip chính thức giới thiệu từng thí sinh tham gia chương trình do tạp chí Harper’s Bazaar sản xuất. Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt trong chương trình cùng loạt ngôi sao nổi tiếng.

Thú vị chuyện "danh hoạ Van Gogh khám phá Sài Gòn" thông qua tranh

ĐÔNG DU, ảnh: NVCC. |

Trên thế giới, đã, đang và sẽ còn có nhiều triển lãm lấy cảm hứng từ tác phẩm hoặc cuộc đời của danh họa Van Gogh. Chỉ cần vô mạng gõ cụm từ có liên quan thì sẽ thấy hiện nay có nhiều triển lãm tranh như vậy đang diễn ra. Và hoạ sĩ Trần Trung Lĩnh đã lấy cảm hứng đó để thực hiện tác phẩm "Van Gogh về Sài Gòn".

Siêu tài năng nhí: Cô bé Kim Ngân chinh phục Hari Won

DI PY |

Teaser tập 1 của chương trình “Siêu tài năng nhí” vừa hé lộ đã khiến nhiều khán giả phải phấn khích vì những khoảnh khắc đầy vui nhộn và hài hước. Bên cạnh đó là những tiết mục cực hấp dẫn đến từ những thí sinh nhí khi tham gia chương trình.

Những thú cưng hoạt hình được coi là thương hiệu của các quốc gia

DI PY |

Trong nền văn hóa đại chúng của mỗi quốc gia, có thể dễ dàng bắt gặp một nhân vật hoạt hình được coi là “thú cưng quốc dân”, nhận được sự yêu mến của hầu hết mọi người.

Chi Pu quyến rũ, là ca sĩ Việt Nam duy nhất tham gia show có Giả Tịnh Văn

DI PY, ảnh: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhà sản xuất "Đạp gió 2023" của Trung Quốc đã công bố ảnh và clip chính thức giới thiệu từng thí sinh tham gia chương trình do tạp chí Harper’s Bazaar sản xuất. Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt trong chương trình cùng loạt ngôi sao nổi tiếng.

Thú vị chuyện "danh hoạ Van Gogh khám phá Sài Gòn" thông qua tranh

ĐÔNG DU, ảnh: NVCC. |

Trên thế giới, đã, đang và sẽ còn có nhiều triển lãm lấy cảm hứng từ tác phẩm hoặc cuộc đời của danh họa Van Gogh. Chỉ cần vô mạng gõ cụm từ có liên quan thì sẽ thấy hiện nay có nhiều triển lãm tranh như vậy đang diễn ra. Và hoạ sĩ Trần Trung Lĩnh đã lấy cảm hứng đó để thực hiện tác phẩm "Van Gogh về Sài Gòn".

Siêu tài năng nhí: Cô bé Kim Ngân chinh phục Hari Won

DI PY |

Teaser tập 1 của chương trình “Siêu tài năng nhí” vừa hé lộ đã khiến nhiều khán giả phải phấn khích vì những khoảnh khắc đầy vui nhộn và hài hước. Bên cạnh đó là những tiết mục cực hấp dẫn đến từ những thí sinh nhí khi tham gia chương trình.