Sự nghiệp Trường Thịnh - nam diễn viên vừa đánh bại Anh Tài, Lê Minh Thành

An Nhiên |

Trước khi vượt qua 2 đồng nghiệp để giành chiến thắng tại Ngôi sao xanh, Trường Thịnh từng trải qua nhiều công việc trước khi lấn sân với diễn xuất và nỗ lực chinh phục địa hạt này.

Thời gian qua, tên tuổi Nguyễn Quốc Trường Thịnh phủ sóng trên màn ảnh nhỏ. Anh hiện đang có 2 phim lên sóng là “Đánh cắp số phận”, đóng cùng Trúc Anh, Yeye Nhật Hạ, Anh Tài… và “Bí mật của luật sư” đóng cùng NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Lê Phương, Huỳnh Anh Tuấn, Kim Phượng…
Thời gian qua, tên tuổi Nguyễn Quốc Trường Thịnh phủ sóng trên màn ảnh nhỏ. Anh hiện đang có 2 phim lên sóng là “Đánh cắp số phận”, đóng cùng Trúc Anh, Yeye Nhật Hạ, Anh Tài… và “Bí mật của luật sư” đóng cùng NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Lê Phương, Huỳnh Anh Tuấn, Kim Phượng…

Ngoài ra, nam diễn viên 9X đang trong quá trình quay phim “Yêu lần nữa” của đạo diễn Nguyễn Dương, cùng với Tường Vi, Nguyên Vũ, Phúc An, Mai Huỳnh, Phương Dung…

Ngoài ra, nam diễn viên 9X đang trong quá trình quay phim “Yêu lần nữa” của đạo diễn Nguyễn Dương, cùng với Tường Vi, Nguyên Vũ, Phúc An, Mai Huỳnh, Phương Dung…
Cùng với việc bận rộn cho các dự án mới, gần nhất (tối 10.1), Nguyễn Quốc Trường Thịnh phim “Vạn dặm nhân sinh” gây chú ý khi vượt qua Anh Tài phim “Tình yêu dối lừa” và Lê Minh Thành phim “Hoa hồng cho sớm mai” để giành chiến thắng hạng mục Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn của Ngôi sao xanh.
Cùng với việc bận rộn cho các dự án mới, gần nhất (tối 10.1), sao phim “Vạn dặm nhân sinh” gây chú ý khi vượt qua Anh Tài phim “Tình yêu dối lừa” và Lê Minh Thành phim “Hoa hồng cho sớm mai” để giành chiến thắng hạng mục Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn của Ngôi sao xanh.
Đây là lần thứ 2 nam diễn viên quê Tiền Giang thắng giải tại lễ trao giải này. Trước đó vào đầu năm 2023, Trường Thịnh thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (hạng mục web-drama) với phim “Bụi đời chợ quê”.
Đây là lần thứ 2 nam diễn viên quê Tiền Giang thắng giải tại lễ trao giải này. Trước đó vào đầu năm 2023, Trường Thịnh thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (hạng mục web-drama) với phim “Bụi đời chợ quê”.
Đáng chú ý, dù hiện là diễn viên đắt show đóng phim, nhưng trước đó, Trường Thịnh từng trải qua quãng thời gian dài làm đủ nghề vì không biết công việc gì mới phù hợp với mình.
Đáng chú ý, dù hiện là diễn viên đắt show đóng phim, nhưng trước đó, Trường Thịnh từng trải qua quãng thời gian dài làm đủ nghề vì không biết công việc gì mới phù hợp với mình.
Sau khi tốt nghiệp ngành Hàng hải, anh làm sự kiện, làm nhân viên mỹ phẩm, bán hàng hội chợ... để mưu sinh. Đến năm 26 tuổi, nhờ một cơ duyên, anh bắt đầu đi casting (thử vai) và dần dần yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 này.
Sau khi tốt nghiệp ngành Hàng hải, anh làm sự kiện, làm nhân viên mỹ phẩm, bán hàng hội chợ... để mưu sinh. Đến năm 26 tuổi, nhờ một cơ duyên, anh bắt đầu đi casting (thử vai) và dần dần yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 này.
Vào nghề khá muộn so với bạn bè cùng trang lứa, Trường Thịnh không ngừng nỗ lực. Anh chăm chỉ đóng phim, nỗ lực trau dồi kỹ năng diễn xuất. Nhờ vậy, từ những vai phụ, anh vươn lên hàng nam chính.
Vào nghề khá muộn so với bạn bè cùng trang lứa, Trường Thịnh không ngừng nỗ lực. Anh chăm chỉ đóng phim, nỗ lực trau dồi kỹ năng diễn xuất. Nhờ vậy, từ những vai phụ, anh vươn lên hàng nam chính.
Các tác phẩm nổi bật của Trường Thịnh có thể kể đến như “Mẹ trùm”, “Tình yêu dối lừa”, “Vũ điệu đón xuân”, “Trà táo đỏ 2”, “Ăn Tết miệt vườn”... Bên cạnh đóng phim, anh còn diễn kịch tại sân khấu Idecaf với các vở như “Ngôi nhà không có đàn ông”, “Tiên Nga”...
Các tác phẩm nổi bật của Trường Thịnh có thể kể đến như “Mẹ trùm”, “Tình yêu dối lừa”, “Vũ điệu đón xuân”, “Trà táo đỏ 2”, “Ăn Tết miệt vườn”... Bên cạnh đóng phim, anh còn diễn kịch tại sân khấu Idecaf với các vở như “Ngôi nhà không có đàn ông”, “Tiên Nga”...
Ở hiện tại, Trường Thịnh dần có chỗ đứng trong nghề, được khán giả yêu mến, các nhà sản xuất, đạo diễn mời tham gia các dự án. Với anh, đây là sự may mắn và hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của mọi người.
Ở hiện tại, Trường Thịnh dần có chỗ đứng trong nghề, được khán giả yêu mến, các nhà sản xuất, đạo diễn mời tham gia các dự án. Với anh, đây là sự may mắn và hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của mọi người.
Tuy nhiên, chia sẻ cùng phóng viên Lao Động, nam diễn viên khiêm tốn chấm mình ở bậc 2, bậc 3 ở nấc thang sự nghiệp, nam diễn viên Theo Trường Thịnh, vì anh chưa “sống” được 100% nhân vật nên bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể “cảm” nhân vật.
Tuy nhiên, chia sẻ cùng phóng viên Lao Động, nam diễn viên khiêm tốn chấm mình ở bậc 2, bậc 3 ở nấc thang sự nghiệp. Theo Trường Thịnh, vì anh chưa “sống” được 100% nhân vật nên bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể “cảm” nhân vật.
“Khi nào có cảm giác đó, thang điểm trên nấc thang sự nghiệp của tôi mới có thể lên đến bậc 8, bậc 9. Tôi nghĩ, đó là một quãng thời gian dài mình cần nỗ lực. Nhưng nghệ sĩ đôi khi năm 40-50 tuổi mới thành công, mới tỏa sáng rực rỡ nhất, cho nên tôi vẫn cố gắng từng ngày và làm tốt nhất mọi thứ có thể” - anh nói thêm.
“Khi nào có cảm giác đó, thang điểm trên nấc thang sự nghiệp của tôi mới có thể lên đến bậc 8, bậc 9. Tôi nghĩ, đó là một quãng thời gian dài mình cần nỗ lực. Nhưng nghệ sĩ đôi khi năm 40-50 tuổi mới thành công, mới tỏa sáng rực rỡ nhất, cho nên tôi vẫn cố gắng từng ngày và làm tốt nhất mọi thứ có thể” - anh nói thêm.
An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Nhật Hạ thăng hạng nhan sắc, xứng danh nữ chính phim rating cao nhất nước

An Nhiên - Ảnh: NVCC |

Đóng chính trong phim "Đánh cắp số phận" - bộ phim có rating 4,5% - cao nhất cả nước thời điểm hiện tại, Nhật Hạ nhận được sự chú ý cả về nhan sắc lẫn diễn xuất.

Phim "Sinh vật Gyeongseong" bị chê, Park Seo Joon lên tiếng

An Nhiên |

Nam chính phim "Sinh vật Gyeongseong" - Park Seo Joon chia sẻ cảm xúc trước những ý kiến trái chiều xoay quanh dự án mới nhất của mình.

Nam diễn viên được đề cử “Best Actor Digital” tại Asian Television Awards

An Nhiên |

Diễn viên Trường Thịnh bất ngờ và hạnh phúc khi có tên trong đề cử “Best Actor Digital” tại Asian Television Awards năm nay.

Phim Đánh cắp số phận, Trúc Anh nên duyên với Nguyễn Quốc Trường Thịnh

Quy Sa |

Phim "Đánh cắp số phận" tập 1: Mối tình của Minh Anh (Trúc Anh) với Hải Đăng (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) gặp nhiều thử thách chỉ vì cô em song sinh hư hỏng Mỹ Anh (Nhật Hạ).

Nhật Hạ thăng hạng nhan sắc, xứng danh nữ chính phim rating cao nhất nước

An Nhiên - Ảnh: NVCC |

Đóng chính trong phim "Đánh cắp số phận" - bộ phim có rating 4,5% - cao nhất cả nước thời điểm hiện tại, Nhật Hạ nhận được sự chú ý cả về nhan sắc lẫn diễn xuất.

Phim "Sinh vật Gyeongseong" bị chê, Park Seo Joon lên tiếng

An Nhiên |

Nam chính phim "Sinh vật Gyeongseong" - Park Seo Joon chia sẻ cảm xúc trước những ý kiến trái chiều xoay quanh dự án mới nhất của mình.

Nam diễn viên được đề cử “Best Actor Digital” tại Asian Television Awards

An Nhiên |

Diễn viên Trường Thịnh bất ngờ và hạnh phúc khi có tên trong đề cử “Best Actor Digital” tại Asian Television Awards năm nay.

Phim Đánh cắp số phận, Trúc Anh nên duyên với Nguyễn Quốc Trường Thịnh

Quy Sa |

Phim "Đánh cắp số phận" tập 1: Mối tình của Minh Anh (Trúc Anh) với Hải Đăng (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) gặp nhiều thử thách chỉ vì cô em song sinh hư hỏng Mỹ Anh (Nhật Hạ).