Thu Minh, Văn Mai Hương sẽ góp mặt tại đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Sân khấu của đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 sẽ diễn ra với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Văn Mai Hương, Mai Tiến Dũng, Minh Ngọc…

Trước thềm đêm thi cuối diễn ra vào tối nay (ngày 8.7), Ban Tổ chức hé lộ những tên tuổi nổi tiếng góp mặt trên sân khấu nghệ thuật, cùng với kịch bản bắn pháo hoa hứa hẹn vô cùng hấp dẫn của 2 đội Pháp và Italy.

Mở màn, Văn Mai Hương sẽ cùng hàng trăm vũ công trong nước và quốc tế từ Vũ đoàn Bà Nà Hills và Mai Trắng trình diễn liên khúc "Take me to the Sun" và "Hương". Nhịp điệu vui vẻ với lời bài hát chỉ cần nghe là thấy nắng và biển hứa hẹn sẽ hâm nóng không khí và khiến khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.

Mai Tiến Dũng mang "Together Việt Nam" đến sân khấu chung kết DIFF 2023, Minh Ngọc trình diễn "Về Đà Nẵng cùng em". Văn Mai Hương và Mai Tiến Dũng sẽ kết hợp tái hiện ca khúc nhạc kịch nổi tiếng "A whole new world" từ bộ phim hoạt hình kinh điển "Aladdin".

Với minh họa của hàng trăm nghệ sĩ quốc tế từ Vũ đoàn Ba Na Hills, tiết mục hứa hẹn sẽ là điểm nhấn, đưa du khách chu du vào một thế giới cổ tích huyền diệu, một "thế giới không khoảng cách".

Sân khấu của đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 sẽ diễn ra với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng
Sân khấu của đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 sẽ diễn ra với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: Ban tổ chức

Đặc biệt, Thu Minh sẽ "đốt cháy" sân khấu chung kết DIFF vào thời gian chờ đợi công bố kết quả. Bản mashup "Sống như ta 20", "Cứ thế mà đi" với vũ đạo khỏe khoắn và đầy sắc màu của những nghệ sĩ quốc tế sẽ khiến không khí chờ đợi kết quả đội chiến thắng càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Trong vòng loại, đội tuyển Martarello Group của Italy đã có màn trình diễn ấn tượng với chủ đề "Không gian cổ kính và ánh sáng hiện đại" trên nền nhạc giao hưởng kinh điển của Beethoven và Mozart.

Đêm chung kết, đội Italy vẫn sẽ mang tới màn trình diễn đậm tính hàn lâm với cảm hứng lấy từ triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ người Italy Josè Angelino có tên "Cân bằng chất lỏng".

Pháp - tân binh đã xuất sắc tiến vào chung kết DIFF năm nay, sẽ tiếp tục "thắp sáng thế giới" bằng tình yêu và cảm xúc - thứ họ đã chinh phục khán giả trong vòng loại.

"Màn trình diễn của chúng tôi hứa hẹn sẽ gay cấn, giàu nhịp điệu và cảm xúc yêu thương nhưng vẫn vui tươi và đậm kịch tính. Sự xen lẫn giữa thực tại và quá khứ trong màn trình diễn sẽ thể hiện được không chỉ nét chạm của Pháp mà còn cả của Việt Nam" - đại diện đội Pháp chia sẻ.

Mai Hương