Tiến Luật, Huy Khánh lăn xả làm bốc vác mưu sinh tại Đồng Tháp

Quy Sa |

Tiến Luật, Huy Khánh, ca sĩ Lâm Hùng và Yuno BigBoi mang đến những tình huống hài hước khi vào vai công nhân xưởng gạo, chật vật mưu sinh tại Đồng Tháp trong chương trình "Đệ nhất mưu sinh".

Kết thúc hành trình tại Bình Dương, các khách mời trong chương trình "Đệ nhất mưu sinh" với sự dẫn dắt của bộ đôi Tiến Luật - Huy Khánh tiếp tục có những trải nghiệm mưu sinh đầy ấn tượng tại vùng đất Đồng Tháp.

Tại tập 20 của chương trình "Đệ nhất mưu sinh" vừa lên sóng, Tiến Luật và Huy Khánh mang theo sự tự tin cùng tinh thần hào hứng sẵn sàng tạo nên những khoảnh khắc rực rỡ tại Đồng Tháp.

Ảnh: NSX.
Các nghệ sĩ làm công với mức lương 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Ảnh: NSX.

Là vùng đất đứng thứ 3 cả nước về sản lượng lúa gạo, vì thế các nghệ sĩ bắt đầu mưu sinh bằng công việc liên quan trực tiếp đến gạo. Tại đây, Huy Khánh - Tiến Luật đến công ty chuyên kinh doanh chế biến gạo và xuất khẩu để xin làm công.

Tại đây, 2 nghệ sĩ đã có cơ hội trải nghiệm qua các công đoạn từ việc khuân vác đến đứng trên dây chuyền. Cả Huy Khánh và Tiến Luật đều là những người từng tự tin với thể lực của bản thân cũng phải loay hoay với việc đỡ những bao gạo chuyển từ băng chuyền và xếp xuống sà lan.

Ảnh: NSX.
Dàn khách mời trải nghiệm nhiều công việc. Ảnh: NSX.

Mỗi ngày cần bốc xếp khoảng 500 tấn gạo, đòi hỏi các công nhân phải làm việc liên tục. Sau cùng cả hai anh em đều xin rút lui khỏi công việc vì không đủ thể lực để tìm kiếm những việc làm khác tại nhà xưởng.

Sự xuất hiện của hai khách mời ca sĩ Lâm Hùng và Yuno BigBoi ngay sau đó giúp tăng thêm không khí náo nhiệt. Các nghệ sĩ đã cùng nhau trải nghiệm tại nhà xưởng với các công việc nhẹ nhàng hơn như đổ gạo, xếp gạo lên băng chuyền...

Ảnh: NSX.
Rời khỏi xưởng gạo, các nghệ sĩ về nhà chung để cùng ăn uống, sinh hoạt. Ảnh: NSX.

Kết thúc buổi làm việc, Tiến Luật và Huy Khánh nhận được thù lao 90.000 đồng/người, ca sĩ Lâm Hùng và Yuno BigBoi mỗi người nhận về 65.000 đồng cùng với phần thưởng là 2 bao gạo.

Được nạp năng lượng, anh em "Đệ nhất mưu sinh" đã sẵn sàng bước vào công việc mới tại một cơ sở chuyên sản xuất sản phẩm sau bột gạo với mức lương cơ bản là 25.000 đồng/người/giờ.

Chương trình "Đệ nhất mưu sinh" được kết hợp sản xuất và truyền thông bởi Sóng Vàng và VTV9, được phát sóng vào lúc 20H35 mỗi tối thứ 7 hàng tuần trên VTV9.

Quy Sa
TIN LIÊN QUAN

Diệu Nhi, Tiến Luật và dàn sao Việt khám phá đảo Kou Samet của Thái Lan

DI PY |

Tại "Mùi vị những chuyến đi", Diệu Nhi, Tiến Luật và dàn sao Việt đã khám phá đảo Kou Samet của Thái Lan.

Thu Trang - Tiến Luật trở lại sân khấu diễn vở mới sau 5 năm vắng bóng

DI PY |

Thu Trang - Tiến Luật trở lại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ trong vở "Tâm ma", công diễn tối 27.10.

Hoàng Yến Chibi làm thuê ở vườn rau, Tiến Luật kiếm tiền tại xưởng gốm

An Nhiên |

Mùa 2 chương trình “Đệ nhất mưu sinh” lên sóng VTV9 với sự góp mặt của Huy Khánh - Tiến Luật cùng 2 khách mời Hoàng Yến Chibi - Huỳnh Phương.

Tiến Luật nhập hội mưu sinh, kể về thời chật vật kiếm sống

An Nhiên |

Tham gia “Đệ nhất mưu sinh”, Tiến Luật trải lòng về thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp, từng gặp nhiều khó khăn vì thu nhập thấp.

Diệu Nhi, Tiến Luật và dàn sao Việt khám phá đảo Kou Samet của Thái Lan

DI PY |

Tại "Mùi vị những chuyến đi", Diệu Nhi, Tiến Luật và dàn sao Việt đã khám phá đảo Kou Samet của Thái Lan.

Thu Trang - Tiến Luật trở lại sân khấu diễn vở mới sau 5 năm vắng bóng

DI PY |

Thu Trang - Tiến Luật trở lại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ trong vở "Tâm ma", công diễn tối 27.10.

Hoàng Yến Chibi làm thuê ở vườn rau, Tiến Luật kiếm tiền tại xưởng gốm

An Nhiên |

Mùa 2 chương trình “Đệ nhất mưu sinh” lên sóng VTV9 với sự góp mặt của Huy Khánh - Tiến Luật cùng 2 khách mời Hoàng Yến Chibi - Huỳnh Phương.

Tiến Luật nhập hội mưu sinh, kể về thời chật vật kiếm sống

An Nhiên |

Tham gia “Đệ nhất mưu sinh”, Tiến Luật trải lòng về thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp, từng gặp nhiều khó khăn vì thu nhập thấp.