Tin mới về việc tiếp nhận Mạc Can và 7 nghệ sĩ vào trung tâm dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 5.1, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM cho biết, nghệ sĩ Mạc Can chính thức được chuyển vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè vào 27.2 tới (tức sau Tết Nguyên đán 2024).

Theo NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM, trong đợt vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè lần này, ngoài nghệ sĩ Mạc Can, Hội còn hỗ trợ thêm cho nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà vào chung (bên cạnh 7 nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM).

Trao đổi thêm với phóng viên, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Trước đó, Hội dự kiến chuyển các nghệ sĩ chuyển đến Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè từ tháng 12.2023, nhưng sau khi nghe lắng nghe nguyện vọng của các nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8 rằng muốn ăn cái Tết cuối cùng ở đây vì sang chỗ mới, họ không thể được trở lại nữa. Vậy nên, Hội sân khấu TPHCM kết hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã nhất trí và hỗ trợ các cô chú ăn Tết".

Về trường hợp của nghệ sĩ Mạc Can, NSND Trịnh Kim Chi cho biết, Hội rất quan tâm và cố gắng giúp đỡ cho nam nghệ sĩ gạo cội này.

"Chú Mạc Can hiện lớn tuổi và bị liệt, không tự phục vụ cho mình trong sinh hoạt hằng ngày được. Con gái của chú phải đi làm và đang có cuộc sống khó khăn, đi đi về về để chăm sóc chú rất bất tiện. Trong khi đó, ở Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè có y tế chăm sóc nên rất tiện cho việc bảo vệ sức khoẻ của chú" - nữ nghệ sĩ nói.

NSND Trịnh Kim Chi còn tiết lộ, việc ở Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè của nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà và 7 nghệ sĩ khác là hoàn toàn miễn phí, kể cả dịch vụ chăm sóc y tế.

Trịnh Kim Chi đến thăm các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8 vừa qua. Ảnh: NSCC.
Trịnh Kim Chi đến thăm các nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8 vừa qua. Ảnh: NSCC.

Nói về việc hỗ trợ thêm các nghệ sĩ nghèo, bệnh tật trong thời gian tới, NSND Trịnh Kim Chi cho biết, Hội và các cơ quan ban ngành đang nỗ lực để có những chế độ chăm sóc các nghệ sĩ neo đơn, công hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Trước mắt, Hội sẽ chăm sóc, trao quà cho nghệ sĩ nghèo, khoảng 150 nghệ sĩ. Dự kiến, việc tổ chức phát quà rơi vào khoảng ngày 20.12 Âm lịch. Hiện Hội đang kêu gọi mạnh thường quân để chung tay đóng góp nhằm mang lại cho các nghệ sĩ nghèo có một cái Tết ấm no hơn.

ĐÔNG DU