Ban tổ chức cho biết, đối tượng được đăng kí tham gia bao gồm: cán bộ nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.
Chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm: giấy đăng kí lễ cưới tập thể, bản sao căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân), 2 tấm ảnh 3x4, bản sao giấy đăng kí kết hôn và một triệu đồng lệ phí.

Lễ cưới tập thể là một nghi lễ cưới được tổ chức cho nhiều cặp đôi cùng một lúc, thường được tổ chức theo hình thức tại một địa điểm công cộng hoặc phòng hội nghị lớn.
Ngoài việc giúp tiết kiệm chi phí cho các cặp đôi, lễ cưới tập thể còn là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, kết nối và tạo nên một không khí vui vẻ, ấm áp trong ngày trọng đại của mình.
Việc cưới hỏi không phải là dễ dàng, đặc biệt với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn lại càng là nỗi lo.
Phía ban tổ chức hi vọng rằng có thể mang một hôn lễ viên mãn, hạnh phúc cho các cặp đôi tham gia.

Được biết, lễ cưới tập thể đầu tiên ở Việt Nam diễn ra vào ngày 10.10.1954 tại làng Hoàng Xá, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Lễ cưới này đã được tổ chức để tôn vinh tình yêu và nâng cao giá trị văn hóa của mỗi gia đình trong cộng đồng.