Cựu sinh viên góp 15 tỷ hỗ trợ sinh viên Đại học Bách Khoa TPHCM

TÂM AN |

15 tỉ đồng vừa được được các cựu sinh viên góp vào Quỹ học bổng và chương trình tín dụng hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) trong năm 2021.

Đại hội đại biểu cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa với chủ đề “Tiếp nối truyền thống - hợp tác phát triển”, diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM tối 9.1.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô Trường Hải THACO, cựu sinh viên) cho biết qua hơn 63 năm hình thành và phát triển, Trung tâm quốc gia kỹ thuật Phú Thọ trước đây và bây giờ là Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đã có hơn 200.000 cựu sinh viên tốt nghiệp và đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đây là một lực lượng ưu tú đã và đang có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế xã hội của đất nước.

Đặc biệt, ông Dương cho biết cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa công bố thành lập Quỹ học bổng và chương trình tín dụng hỗ trợ sinh viên theo luật định, trước mắt là đầu mối kêu gọi và cam kết giá trị học bổng năm 2021 do cựu sinh viên tài trợ là 15 tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều hoạt động giao lưu kết nối và hợp tác trong cộng đồng cựu sinh viên sẽ được tổ chức trong nhiệm kỳ này.

PGS.TS Mai Thanh Phong (Hiệu trưởng nhà trường) nhìn nhận rằng: “Đại hội ngày hôm nay không chỉ là một ngày hội, mà là một viên gạch đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa theo tôn chỉ mà Ban đại diện đã đề ra”.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, đánh giá cao sự ra đời của Ban đại diện cựu sinh này. Các thế hệ sinh viên của trường sẽ không chỉ thụ hưởng các giá trị vật chất mà còn tiếp thu nhiều giá trị quan trọng khác, trong đó có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Biểu dương "Sinh viên 5 tốt", trao học bổng cho sinh viên vượt khó

PHÚC ĐẠT |

Trường ĐH Sư phạm, (ĐH Huế) đã tuyên dương hơn 100 sinh viên 5 tốt và trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó.

Sinh viên Hà Nội được nghỉ tết Nguyên đán nhiều nhất 28 ngày

Bảo Anh |

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, đa số trường đại học phía cho học viên, sinh viên nghỉ từ 14-20 ngày. Học viện Tòa án là trường có lịch nghỉ tết Tân Sửu dài nhất lên tới 28 ngày.

Nhiều hoạt động hỗ trợ Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

TÂM AN |

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Biểu dương "Sinh viên 5 tốt", trao học bổng cho sinh viên vượt khó

PHÚC ĐẠT |

Trường ĐH Sư phạm, (ĐH Huế) đã tuyên dương hơn 100 sinh viên 5 tốt và trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó.

Sinh viên Hà Nội được nghỉ tết Nguyên đán nhiều nhất 28 ngày

Bảo Anh |

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, đa số trường đại học phía cho học viên, sinh viên nghỉ từ 14-20 ngày. Học viện Tòa án là trường có lịch nghỉ tết Tân Sửu dài nhất lên tới 28 ngày.

Nhiều hoạt động hỗ trợ Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

TÂM AN |

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.