Đường lên đỉnh Olympia 22: Cô gái Bắc Kạn giành vòng nguyệt quế

DI PY |

Vượt qua thí sinh Lương Hữu Việt (THPT Bất Bạt, Hà Nội), Lý Mai Anh đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Căng thẳng, kịch tính và nhiều bất ngờ là những cảm xúc mà các thí sinh mang lại trong cuộc thi tuần II, Quý II của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Họ là Nguyễn Trung Thành (THPT Đồng Quan, Hà Nội), Lý Mai Anh (THPT chuyên Bắc Kạn, Bắc Kạn), Lương Hữu Việt (THPT Bất Bạt, Hà Nội) và Phạm Thị Ngọc Anh (THPT Lê Hồng Phong, Hải Phòng).

Ngay từ phần thi Khởi động, các thí sinh đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết liệt khi liên tiếp nhấn chuông giành quyền trả lời. Hữu Việt và Trung Thành có cùng chung số điểm 70 sau khi kết thúc cả 3 lượt thi. Mai Anh cũng không hề kém cạnh để mang về cho mình 60 điểm. Ngọc Anh hiện tại chỉ giành được 10 điểm.

Hữu Việt và Trung Thành tiếp tục bất phân thắng bại trong phần thi Vượt chướng ngại vật. Chỉ với một hàng ngang gợi ý được lật mở, cả hai chàng trai đều nhấn chuông trả lời từ khoá. Tuy nhiên, Hữu Việt đã nhanh tay hơn và đưa ra câu trả lời chính xác.

Với 80 điểm có được, Hữu Việt đã dẫn đầu đoàn leo núi. Các thí sinh lần lượt có số điểm là Hữu Việt 180 điểm, Trung Thành 80 điểm, Mai Anh 60 điểm và Ngọc Anh 10 điểm.

Phần thi Tăng tốc vẫn là "sân khấu" của Hữu Việt khi trong cả 4 câu hỏi, nam sinh Hà Nội đều ghi được những số điểm khá cao. Kết thúc phần thi Hữu Việt giữ vững ngôi vị dẫn đầu với 240 điểm. Theo sau đó là Trung Thành với 170 điểm, Mai Anh có 160 điểm và Ngọc Anh chưa cải thiện được số điểm của mình.

Bước vào phần thi Về đích, cả 4 thí sinh đều lựa chọn 2 câu 20 điểm, nhưng chỉ Mai Anh ghi được điểm. Nữ sinh Bắc Cạn còn giành được 20 điểm từ phần thi của Trung Thành. Trong khi đó, Hữu Việt không những để mất 40 điểm vào tay đối thủ, mà còn để vụt mất vòng nguyệt quế vào những giây cuối cùng. Cụ thể ở câu hỏi về Toán học của Ngọc Anh, Hữu Việt đã vội vàng đọc kết quả sai, mặc dù đã có phép tính đúng. Sự sai sót đáng tiếc này khiến Hữu Việt vụt mất cơ hội chiến thắng.

Kết quả chung cuộc, Mai Anh bước vào cuộc thi tháng với 200 điểm. Hữu Việt có 180 điểm, Trung Thành 150 điểm và Ngọc Anh giành được 40 điểm.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về cách dạy con gái

DI PY |

Việt Hương vừa chia sẻ hình ảnh mới kèm lời chúc ngọt ngào đến Elyza. Cô viết: “Chúc mừng sinh nhật con gái. Sinh nhật đầu tiên tại Việt Nam và đủ bố mẹ". 

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế 

DI PY |

Ghi điểm vào phút chót, Đặng Nguyễn Nhật Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội) đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia trước sự tiếc nuối của các đối thủ.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nữ sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế quý II

DI PY |

Nữ sinh Hà Nội, Vũ Thục Trinh (THPT Ba Vì) đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần I, tháng II, quý II của Đường lên đỉnh Olympia 22.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Chàng trai giành vé đầu tiên vào cuộc thi Quý

DI PY |

Với thành tích bất bại ở cả 4 phần thi, Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) đã giành chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi tháng, Đường lên đỉnh Olympia 22.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về cách dạy con gái

DI PY |

Việt Hương vừa chia sẻ hình ảnh mới kèm lời chúc ngọt ngào đến Elyza. Cô viết: “Chúc mừng sinh nhật con gái. Sinh nhật đầu tiên tại Việt Nam và đủ bố mẹ". 

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế 

DI PY |

Ghi điểm vào phút chót, Đặng Nguyễn Nhật Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội) đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia trước sự tiếc nuối của các đối thủ.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nữ sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế quý II

DI PY |

Nữ sinh Hà Nội, Vũ Thục Trinh (THPT Ba Vì) đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần I, tháng II, quý II của Đường lên đỉnh Olympia 22.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Chàng trai giành vé đầu tiên vào cuộc thi Quý

DI PY |

Với thành tích bất bại ở cả 4 phần thi, Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) đã giành chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi tháng, Đường lên đỉnh Olympia 22.