Lộ diện đội sở hữu tấm vé vòng chung kết Sinh viên thế hệ mới

Thanh Hương |

3 đội ĐH Y Dược Thái Nguyên, ĐH Xây dựng Hà Nội và trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội thể hiện sự quyết tâm lội ngược dòng để giành tấm vé đầu tiên của vòng chung kết “Sinh viên thế hệ mới”.

Theo đó, ở vòng “Lan tỏa”, 3 đội trường ĐH Xây dựng Hà Nội, trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Y Dược Thái Nguyên cùng thực hiện tour truyền thông hướng tới các đối tượng từ 16 tuổi trở lên.

Với mục tiêu cần đạt được đó là sự lan tỏa hướng tới số lượng người biết tới, nhớ tới, nghe thấy và sẵn sàng chung tay, áp lực chung với 3 đội là quỹ thời gian hạn hẹp, buộc mỗi nhóm phải lên kế hoạch chi tiết cùng sự phối hợp ăn ý để vượt qua những thử thách của chương trình.

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có sự phối hợp tốt với những kế hoạch cụ thể. Ảnh: VTV

Với 6 điểm - điểm số thấp nhất nhận được ở vòng thi “Thực tế”, đội trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã có sự phối hợp với nhau tốt hơn cùng những kế hoạch cụ thể.

Giành được 8 điểm ở vòng “Thực tế”, đội trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội thể hiện sự quyết tâm khi chọn tới 6 điểm đến trong tour truyền thông “BondBuddies” - dự án hỗ trợ sinh viên quốc tế hòa nhập văn hóa cộng đồng tại Việt Nam.

Một cơn mưa đã phá vỡ kế hoạch đầu tiên của đội ĐH Y Dược Thái Nguyên tiếp cận các bạn học sinh trường THPT Chu Văn An sau buổi chào cờ ở sân trường. 6 điểm đến trong tour truyền thông cho dự án “Truyền thông phòng chống Lao cho học sinh THPT tỉnh Thái Nguyên” buộc cả nhóm hối hả triển khai ngay từ thời điểm bắt đầu.

Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội thể hiện sự quyết tâm
Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội thể hiện sự quyết tâm với dự án của mình. Ảnh: VTV

Để tìm ra đội xuất sắc nhất giành tấm vé quan trọng bước vào vòng chung kết “Sinh viên thế hệ mới”, ban giám khảo sẽ đánh giá qua các tiêu chí gồm: số lượt tiếp cận, mức độ hiểu dự án, tính cần thiết với cộng đồng, tính khả thi, tính bền vững lâu dài, mức độ dễ hiểu và mức độ sẵn sàng đồng hành.

Những nỗ lực của đội trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã giúp dự án “Gạch tái chế từ nguyên liệu xỉ nhôm” cho ra những sản phẩm đầu tiên, bước đầu dược người dân làng Mẫn Xá, nơi đang tồn tại nguồn phế liệu xỉ nhôm đón nhận hồ hởi.

Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên tiếp cận các bạn học sinh trường THPT Chu Văn An
Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên tiếp cận các bạn học sinh trường THPT Chu Văn An sau buổi chào cờ. Ảnh: VTV

Với dự án “BondBuddies”, đội trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội đã kêu gọi được số tiền tài trợ lên tới gần 700 triệu đồng. Chiến dịch quảng bá cho dự án “Truyền thông phòng chống Lao cho học sinh THPT tỉnh Thái Nguyên” đã thu hút được số tiền tài trợ hơn 50 triệu đồng, sự phản hồi tích cực của BTV Thuỵ Vân, diễn viên Quang Anh và người mẫu Andrea Aybar, cùng với đó là sự hợp tác của trường ĐH Y Dược Thái Bình, trường ĐH Y Dược Hải Phòng và 8 trường trong cụm Thái Nguyên.

Vậy đội nào sẽ giành chiến thắng để ghi tên mình trong vòng chung kết? Câu trả lời sẽ có trong “Sinh viên thế hệ mới” – vòng “Lan toả” khu vực miền Bắc, phát sóng 20h30 ngày 19.10 trên kênh VTV3.

Vòng chung kết “Sinh viên thế hệ mới” sẽ được truyền hình trực tiếp vào 14h ngày 11.11 trên kênh VTV3.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên thế hệ mới: Gắn kết để cùng nhau đi xa hơn

Thanh Hương |

Thử thách 48H của vòng thi Thực tế chương trình "Sinh viên thế hệ mới" khu vực miền Nam diễn ra sôi động với nhiều áp lực đặt ra cho cả 3 đội là Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, ĐH Y Dược TPHCM và ĐH Ngoại thương Cơ sở II.

Hành trình đầy cam go của "Sinh viên thế hệ mới"

Thanh Hương |

Chưa bao giờ khó khăn đặt ra nhiều đến thế trong chương trình “Sinh viên thế hệ mới” khi thử thách 48H của vòng “Thực tế” khiến các đội phải đau đầu, đã có những giọt nước mắt, những giờ phút hoang mang rồi lại vỡ oà với hy vọng tràn ngập trong tim.

Những bài học, cảm hứng đặc biệt từ “Sinh viên thế hệ mới”

Thanh Hương |

3 trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM và trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tiếp tục gặp nhau trong trận đối đầu cuối cùng của vòng loại “Sinh viên thế hệ mới” phát sóng vào 20h30 ngày 28.9 trên kênh VTV3.

Khát vọng cống hiến của “Sinh viên thế hệ mới”

Thanh Hương |

Sáng tạo, chưa bao giờ nói từ bỏ cuộc, năng lượng tích cực…, 3 đội ở bảng C “Sinh viên thế hệ mới” đầy hào hứng và tự tin toả sáng ở vòng Sân khấu.

Sinh viên thế hệ mới: Gắn kết để cùng nhau đi xa hơn

Thanh Hương |

Thử thách 48H của vòng thi Thực tế chương trình "Sinh viên thế hệ mới" khu vực miền Nam diễn ra sôi động với nhiều áp lực đặt ra cho cả 3 đội là Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, ĐH Y Dược TPHCM và ĐH Ngoại thương Cơ sở II.

Hành trình đầy cam go của "Sinh viên thế hệ mới"

Thanh Hương |

Chưa bao giờ khó khăn đặt ra nhiều đến thế trong chương trình “Sinh viên thế hệ mới” khi thử thách 48H của vòng “Thực tế” khiến các đội phải đau đầu, đã có những giọt nước mắt, những giờ phút hoang mang rồi lại vỡ oà với hy vọng tràn ngập trong tim.

Những bài học, cảm hứng đặc biệt từ “Sinh viên thế hệ mới”

Thanh Hương |

3 trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM và trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tiếp tục gặp nhau trong trận đối đầu cuối cùng của vòng loại “Sinh viên thế hệ mới” phát sóng vào 20h30 ngày 28.9 trên kênh VTV3.

Khát vọng cống hiến của “Sinh viên thế hệ mới”

Thanh Hương |

Sáng tạo, chưa bao giờ nói từ bỏ cuộc, năng lượng tích cực…, 3 đội ở bảng C “Sinh viên thế hệ mới” đầy hào hứng và tự tin toả sáng ở vòng Sân khấu.