Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM được vay vốn để học tập, lãi suất 0%

Huyên Nguyễn |

Sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và các Khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM có cơ hội được vay vốn ưu đãi để học tập lãi suất 0% trong học kỳ I. 

Chương trình cho vay tín chấp lãi suất 0% dành cho sinh viên được thực hiện nhằm hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM có điều kiện hoàn cảnh khó khăn có thể trang trải một phần kinh phí trong quá trình học đại học và để đảm bảo cho sinh viên không phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí.

Chương trình do Đại học Quốc gia TPHCM giao Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với ngân hàng để triển khai dành cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và các Khoa trực bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Với năm học 2022-2023, chương trình cho sinh viên vay vốn ưu đãi để học tập lãi suất 0% trong học kỳ 1. 

Đối với sinh viên lần đầu tham chương trình, điều kiện vay là sinh viên chính quy văn bằng 1 của Đại học Quốc gia TPHCM.

Sinh viên năm nhất phải có giấy xác nhận nhập học của cơ sở đào tạo.

Sinh viên từ năm thứ 2 phải có kết quả học tập đạt trung bình - khá (tương đương 6.0/10) trở lên và đạt điểm đánh giá rèn luyện 70/100 trở lên;

Sinh viên cam kết tốt nghiệp trong thời gian quy định của khóa học (không tính thời gian được phép gia hạn).

Sinh viên chưa tham gia vay ở các tổ chức tín dụng khác

Sinh viên không đang trong quá trình bị kỷ luật, đình chỉ học tập.

Sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên được vay số tiền tối đa bằng với học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 nhưng không vượt quá 20.000.000 đồng/học kỳ. 

Thời gian cho vay: là khoảng thời gian được tính từ ngày sinh viên được phát món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi (nếu có).

Sinh viên phải trả nợ gốc lần đầu tiên ngay sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên kết thúc khóa học (kể cả trường hợp chưa có việc làm ổn định).

Thời gian cho vay tối đa là 8 năm và được xác định theo công thức sau: Thời gian cho vay = Thời gian ân hạn trả nợ gốc + Thời hạn trả nợ.

Thời gian ân hạn trả nợ gốc = thời gian học tập còn lại của sinh viên tại khóa đào tạo (tối đa 5 năm) và 1 năm (tính từ thời điểm sinh viên tốt nghiệp). 

Thời hạn trả nợ (tối đa 2 năm): Là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay phải trả nợ gốc đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi.

Đối với sinh viên đã được xét duyệt vay của chương trình trước đó, điều kiện vay là sinh viên không đang trong quá trình bị kỷ luật, đình chỉ học tập; Điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 6.0/10 trở lên; Điểm rèn luyện học kỳ 2/cả năm học 2021-2022 đạt từ 70/100 trở lên.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phát động Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Thông qua Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2022, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh TPHCM đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh.

TPHCM: Cảnh báo tin nhắn lừa đảo phụ huynh đóng tiền học phí

Tuệ Nhi |

Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10, TPHCM) phát đi cảnh báo về việc tin nhắn lừa đảo phụ huynh học sinh đóng tiền học phí đầu năm.

Ký túc xá mở phòng dịch vụ, máy lạnh cho sinh viên

Tuệ Nhi |

Để đón tân sinh viên, Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM công bố giá lệ phí nội trú cho 6 loại phòng khác nhau, trong đó có 4 loại phòng dịch vụ với giá cao cách biệt so với 2 loại phòng còn lại.

Không làm điều này, thí sinh sẽ bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển đại học

Huyên Nguyễn |

Trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.

TPHCM: Phát động Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Thông qua Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2022, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh TPHCM đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh.

TPHCM: Cảnh báo tin nhắn lừa đảo phụ huynh đóng tiền học phí

Tuệ Nhi |

Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10, TPHCM) phát đi cảnh báo về việc tin nhắn lừa đảo phụ huynh học sinh đóng tiền học phí đầu năm.

Ký túc xá mở phòng dịch vụ, máy lạnh cho sinh viên

Tuệ Nhi |

Để đón tân sinh viên, Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM công bố giá lệ phí nội trú cho 6 loại phòng khác nhau, trong đó có 4 loại phòng dịch vụ với giá cao cách biệt so với 2 loại phòng còn lại.

Không làm điều này, thí sinh sẽ bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển đại học

Huyên Nguyễn |

Trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.