Tốt nghiệp THPT: Những lưu ý quan trọng trước giờ G

Hà Thái |

Ngày 7.6, các sĩ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Các thí sinh cần lưu ý một số nội dung để đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ, an toàn.

Chậm 15 phút không được làm bài thi

Theo quy chế thi, mỗi buổi thi, có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi.

Thí sinh không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi.

Cẩn thận bị trừ điểm

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, nếu mắc lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với TS khác một lần trong buổi thi, TS sẽ bị khiển trách và bị trừ 25% số điểm bài thi đó.

Khi đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ làm bài thi đó tiếp tục vi phạm quy chế ở mức khiển trách, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp, chép bài của TS khác hoặc để bạn khác chép bài của mình, TS sẽ bị cảnh cáo và bị trừ 50% điểm bài thi.

Bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm bị trừ 50% điểm bài thi.

Những bài thi sẽ bị điểm 0 nếu rơi vào một trong các trường hợp: Bị đình chỉ thi. TS bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo; bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Thí sinh không rời khỏi phòng thi trong thời gian làm bài trắc nghiệm

Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Riêng môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi rời đi.

Thí sinh đã thi xong các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp nhưng chưa được rời khỏi khu vực thi thì khi di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ, phải giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ.

Hà Thái
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Hà Thái |

14h chiều nay (6.7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tốt nghiệp THPT: Những đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi

Hà Thái |

Các thí sinh trên cả nước chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần nhớ những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

Hà Nội chủ động phòng, chống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hà Thái |

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa có Văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Những trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hạ Nguyên |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định có 3 trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp THPT.

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Hà Thái |

14h chiều nay (6.7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tốt nghiệp THPT: Những đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi

Hà Thái |

Các thí sinh trên cả nước chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần nhớ những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

Hà Nội chủ động phòng, chống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hà Thái |

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa có Văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Những trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hạ Nguyên |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định có 3 trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp THPT.